Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 21/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Những điều cần biết về bình đẳng giới 
Hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29871894

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN
Lao động nam khó tìm việc làm
Cập nhật: 06/10/2011

Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) TP.HCM (Hepza) cho biết hiện nay thị trường lao động TP đang thiếu khoảng 50.000 lao động phổ thông. Thế nhưng nhiều lao động nam vẫn không tìm được việc làm do đa số doanh nghiệp chỉ tuyển dụng lao động nữ.

Nhiều ngày qua chúng tôi theo chân một số thanh niên đi xin việc làm tại nhiều công ty trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương, nhưng nhiều người phải thất thểu ôm hồ sơ ra về...

Đỏ mắt tìm việc

Suốt hơn một tuần nay, anh Ninh Quang Thịnh và anh Danh Hữu Khoa rong ruổi khắp các KCX-KCN ở các quận 7, 9, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương nhưng vẫn không kiếm được chỗ làm. Đi đến đâu Thịnh và Khoa cũng nhận được câu trả lời từ phía các chủ doanh nghiệp là “không tuyển nam nữa”. Sau đó, Thịnh và Khoa vào trung tâm giới thiệu việc làm ở KCX Linh Trung thì được giải thích: “Tuần này không có đơn hàng tuyển nam, tuần sau các em quay lại”.

Tại KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, chúng tôi gặp anh Lâm Văn Quân và anh Hoàng Tiến Dũng (quê ở

 Nếu doanh nghiệp tuyển 100 người thì đến 80 người là nữ

Ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Hepza, cho biết theo những đơn hàng tuyển dụng mà trung tâm nhận được trong thời điểm này, đa số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nữ hơn nam. Tỉ lệ chênh lệch khá cao, nếu doanh nghiệp cần tuyển 100 người thì đến 80 người là nữ. Trung tâm đã từng đặt vấn đề thẳng với các doanh nghiệp vì sao chỉ nhận nữ mà không nhận nam, nhiều doanh nghiệp cho rằng lao động nữ có nhiều lợi thế hơn như tỉ mỉ, cẩn thận... và dễ quản lý hơn.

Theo ông Hồ Ngọc Lâm - trưởng phòng quản lý lao động của Hepza, hiện trong các KCX-KCN tại TP.HCM, tỉ lệ lao động nữ tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trên 70%.

Bắc Giang) đang đi tìm việc với tập hồ sơ đã nhàu nát. “Gần một tháng qua chúng tôi bắt đầu đi xin việc, hồ sơ đầy đủ nhưng không công ty nào nhận, mặc dù ngoài cổng thấy họ treo bảng cần tuyển dụng lao động số lượng lớn. Nhiều công ty còn trả lời thẳng không tuyển nam, chỉ tuyển nữ”- anh Quân rầu rĩ. Anh Dũng kể anh và anh Quân đều là công nhân có tay nghề vì từng làm gần hai năm ở các công ty may khác nhưng cứ thấy nam vào xin việc, người ta lại xua tay từ xa rồi.

Lao động nam rất ít cơ hội

Theo khảo sát nhanh về thị trường lao động của Viện Khoa học xã hội, đến thời điểm này có 30-35% doanh nghiệp ngành gỗ tạm ngưng hoạt động vì khó khăn. Trong khi đó theo Hepza, ngoài cơ khí thì ngành gỗ là ngành sử dụng phần lớn lao động nam. Vì vậy khi nhiều doanh nghiệp ngành gỗ tạm ngưng hoạt động, phần công việc dành cho nam càng ít. Bên cạnh đó có một thực tế là hiện nay nhiều chủ doanh nghiệp thừa nhận họ sợ nhận lao động nam sẽ khó quản lý.

Ông Hùng, tổng giám đốc một công ty có hai cơ sở đóng tại TP.HCM và Bình Dương, cho biết: “Công ty của tôi hạn chế nhận lao động nam, chỉ khi nào không tuyển được lao động nữ chúng tôi mới tuyển nam. Lý do là lao động nam hay đánh nhau và thường quậy phá...”.

Bà Trần Thị Hà Bình, trưởng phòng quản lý nhân sự Công ty TNHH Pungkook Saigon III (Bình Dương), cho biết do đặc thù công việc là may mặc nên công ty có đến 87% lao động nữ. Theo bà Bình, nếu một vài bộ phận cần tuyển nam thì giám đốc xưởng phải xuống xem mặt và kiểm tra lý lịch, hạnh kiểm rất gắt gao.

Anh Huỳnh Lê Khánh, giám đốc phòng tổng vụ Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung I), cho biết việc tuyển ít lao động nam một phần do cơ cấu và đặc thù của công việc. Công ty Nissei với công việc chính là lắp ráp điện tử nên cần sự cẩn trọng và tỉ mỉ cao, đức tính này phù hợp với lao động nữ. Hiện Công ty Nissei có 90% lao động nữ, 10% lao động nam làm công việc nặng ở bộ phận cơ khí.

Giới tính nào cũng đều có quyền làm việc

Theo điều 5 Bộ luật lao động, mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc... Điều 13 bộ luật này cũng quy định: “Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội”.

Theo đó, khi tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp được quyền tuyển chọn lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật. Khi đó, tùy loại công việc mà họ có thể chọn nam nhiều, nữ ít hoặc ngược lại. Thế nhưng cần lưu ý rằng nếu công việc đó nam hay nữ đều làm được thì doanh nghiệp không được phép “chê” nam để chỉ chọn nữ hoặc ngược lại. Bởi lẽ theo luật định, người lao động không phân biệt nam, nữ có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Theo tuoitre.vn

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chuyện cổ tích về cô gái trẻ xinh đẹp "cướp" chồng chạy trốn
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào Lăng viếng Bác nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người
 • Hội LHPN Việt Nam với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới
 • Phụ nữ Quảng Trị với hoạt động phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
 • Hội thảo toàn quốc về công tác tổ chức, cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn