|
Những năm qua, nhờ có những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng ở các địa phương, công tác bình đẳng giới, nhất là ở nông thôn vùng sâu, vùng xa đã có chuyển biến đáng phấn khởi.
Lấy chồng từ năm 17 tuổi nên chị Nguyễn Thị Hà ở thôn 4 xã Liên Cầm, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm nay mới 37 tuổi đã sắp trở thành... mẹ vợ. Sau 20 năm chung sống, anh chị đã tạo dựng một gia đình khá giả. Ngoài 4 sào ruộng họ còn có một khu vườn rộng 500 mét để chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế V.A.C. Những lúc rỗi việc nhà nông, anh đi phụ xây trên tỉnh còn chị nhận thêu hàng xuất khẩu. Nhờ chịu khó làm ăn, chắt chiu dành dụm, họ đã cùng nhau xây được một ngôi nhà 2 tầng khang trang trong khu vườn cây xanh trĩu quả. Với một xã kinh tế còn khó khăn như Liên Cầm, cơ ngơi nhà chị Hà là ước mơ của bao người. Tuy nhiên nói về cuộc sống hiện nay, điều chị Hà vui nhất không phải là của cải, kinh tế mà là sự cảm thông giúp đỡ từ người chồng. Trong gia đình, chồng chị luôn coi vợ như bạn, đối xử bình đẳng. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với chị việc nhà. Mọi chuyện trong gia đình vợ chồng đều bình đẳng cùng nhau bàn bạc. Nhờ thuận vợ thuận chồng, gia đình chị làm ăn khấm khá và dễ bề vượt qua khó khăn thử thách. Sự bình đẳng vợ chồng ở một làng quê có thể xem như một biến đổi về nhận thức. Tuy nhiên dù sao chị Hà cũng ở vùng đồng bằng. Còn ở miền núi, vùng sâu vùng xa – nơi vốn được xem là khó tiếp cận với cái mới thì sao. Chúng tôi đã thực hiện một chuyến công tác lên huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình – nơi có đến 90% đồng bào Mường sinh sống. Tại xóm Chiềng Mai, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi có gia đình chị Bùi Thị Thúy. Chị Thúy tham gia công tác y tế của xã trên 20 năm. Suốt thời gian dài làm công tác xã hội, việc nhà chị phần lớn do anh chồng đảm nhiệm. Anh sẵn sàng dành thời gian cho vợ tham gia việc làng việc xã. Nhiều đêm anh thức trắng trông con thay vợ. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng tình cảm vợ chồng không bao giờ sứt mẻ. Chị Thúy rất vui khi nói đến chồng: "Lúc nào anh cũng sẵn lòng giúp đỡ vợ con, anh thường bảo tôi dù khó khăn, nghèo khổ đến đâu miễn vợ chồng thương nhau là được…" Người dân tộc vốn thật thà. Những gì chị Thúy tâm sự chắc chắn là hạnh phúc đích thực. Niềm hạnh phúc đơn sơ bình dị nhưng sẽ làm rất nhiều người giàu có, những gia đình thiếu hòa thuận phải suy nghĩ, thậm chí là ghen tị. Xóm Chiềng Mai có gần 80 hộ gia đình nhưng không có cặp vợ chồng nào ly hôn từ gần 10 năm nay.
Vậy những người đàn ông thì sao? Họ nghĩ gì về bình đẳng giới và những thay đổi hiện nay giữa vợ và chồng? Có thể khẳng định rằng đàn ông ở nông thôn ngày nay đa phần đã bớt đi thói gia trưởng. Họ không còn coi việc nuôi dạy con, việc nấu cơm đun nước là chuyện của phụ nữ. Trái lại họ hiểu rằng việc nhà nếu thiếu sự quan tâm của họ sẽ không thể tốt được. Đặc biệt nếu khoán trắng cho vợ việc nuôi dạy con thì sẽ rất nguy. Anh Nguyễn Mạnh Thuấn, trưởng ban Văn hóa Thông tin xã Liên Cầm cho biết: "Mỗi một đứa con một tính nết, phải theo sát và điều chỉnh kịp thời để tránh cho con những sai lạc. Không thể khoán trắng cho người vợ, và đặc biệt không thể vì con hư mà mắng vợ hay đổ trách nhiệm cho vợ…"
Vậy điều gì đã tạo nên sự thay đổi trong nhận thức người dân nông thôn. Điều gì đã làm nên sự khác biệt về bình đẳng vợ chồng sau lũy tre làng xưa và nay? Có lẽ đó chính là đời sống kinh tế đã khá hơn, người dân được tiếp cận nhiều hơn với các phương tiện thông tin nên đã có sự thay đổi về nhận thức. Cùng với những tiến bộ xã hội, đặc biệt là sự phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, các cơ hội về bình đẳng vợ chồng và hạn chế bạo hành giới ngày càng nhiều. Vấn đề sẽ còn tốt hơn nếu công tác lãnh đạo chính quyền cơ sở biết phát huy những nét đẹp truyền thống. Ông Bùi Đức Om, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh nét đẹp của người Mường và việc giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ: "Phụ nữ Mường rất thương chồng, hay lam hay làm, người chồng cũng rất trách nhiệm với vợ con. Vì thế, ngày nay ở xã tôi không có chuyện tiền của tôi, công của anh; tất cả là của chồng - công vợ. Nghị quyết thường kỳ của xã luôn chú trọng việc giáo dục những nét đẹp đó cho thế hệ trẻ…"
Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng của công tác quản lý nhà nước về gia đình, là cơ sở xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ./.
Đài Tiếng nói Việt Nam
|