|
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo và trẻ em, góp phần xây dựng Nông thôn mới như “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”, trao tặng MATT cho phụ nữ nghèo và học bổng cho trẻ em, hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng công trình vệ sinh, trao phương tiện sinh kế, học bổng vì an sinh xã hội…
Hưởng ứng Công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ nghèo và trẻ em ” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực vận động trong cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp và tranh thủ sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp thực hiện công trình thi đua đặc biệt. Ngay từ khi phát động, với sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội phụ nữ, sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, cá nhân cũng như sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, tính đến ngày 3/7/2012, các cấp Hội đã đăng ký ủng hộ hơn 2,3 tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền vận động được, Hội LHPN Thành phố đã phân bổ hơn 400 triệu đồng để các đơn vị thực hiện việc hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em tại địa phương, đơn vị, đồng thời trích 500 triệu đồng để thực hiện chương trình “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo” nhằm giúp các hộ phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội LHPN Thành phố trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo. Hội đã trao 21 MATT cho phụ nữ nghèo, 40 suất học bổng cho trẻ em với tổng số tiền 650 triệu đồng (trong đó có 2 MATT và 20 suất học bổng trao cho phụ nữ nghèo và trẻ em ở các xã miền núi của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Trong thời gian tới, Hội LHPN TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xét trao MATT, học bổng và phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo và trẻ em. Cũng trong thời gian này, các cấp Hội LHPN TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác an sinh cho hộ phụ nữ nghèo và khuyến khích, động viên tinh thần học tập vượt khó đối với học sinh khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Điển hình như Hội LHPN huyện Hòa Vang đã tổ chức chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng công trình vệ sinh, trao phương tiện sinh kế, học bổng vì an sinh xã hội”. Bằng nhiều nguồn vận động, tại chương trình, Hội LHPN huyện Hòa Vang đã trao tặng 10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 157 suất quà cho các em là con của phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Hội đã hỗ trợ 6 MATT với tổng số tiền là 180 triệu đồng; trao sinh kế cho 10 hộ phụ nữ nghèo, gồm 4 con bò giống, 3 con heo giống, 1 xe nước mía, 1 tủ kem và 1 xe máy với tổng trị giá là 61 triệu đồng. Hội LHPN huyện cũng đã tranh thủ sự giúp đỡ của UBMTTQ Việt Nam huyện, hỗ trợ cho 150 phụ nữ nghèo xây dựng công trình vệ sinh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố cũng đã hỗ trợ 30.000.000 đồng cho 6 hộ xây dựng công trình vệ sinh. Tổng số tiền Hội LHPN huyện trao tặng cho phụ nữ và trẻ nghèo trong dịp này là 596,7 triệu đồng. Một số Hội LHPN quận, huyện khác cũng làm tốt công tác này như Hội LHPN quận Cẩm Lệ trao 11 máy may công nghiệp cho 11 phụ nữ đơn thân nghèo, khuyết tật với tổng số tiền là 60 triệu đồng, phối hợp với Trung tâm dạy nghề quận giới thiệu nơi nhận hàng gia công để các chị cải thiện thu nhập; Hội LHPN quận Hải Châu trao tặng phương tiện sinh kế cho 11 hộ (bao gồm: xe máy, đồ nghề uốn tóc, xe nước mía, máy sơn PU... ) với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
* Hội LHPN tỉnh Ninh Bình sơ kết công tác Hội Ngày 29-6, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng, chỉ đạo của Hội cấp trên, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tạo vốn, dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật và giúp đỡ phụ nữ nghèo. 100% xã, phường, thị trấn đã khai thác thêm 44,9 tỷ đồng cho 8.583 hội viên, phụ nữ vay, nâng tổng dư nợ lên 978 tỷ đồng. Các địa phương và cơ sở Hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ hợp mở 67 lớp dạy nghề cho trên 3.000 người, giới thiệu việc làm cho 3.037 người. Năm 2012, qua khảo sát, toàn tỉnh có 11.946 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ. 100% hộ nghèo đã được Hội giúp đỡ các điều kiện giảm nghèo, trong đó có 418 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ được Hội đăng ký và có nhiều biện pháp hỗ trợ các điều kiện để thoát nghèo. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực như: tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao, thu gom rác thải thực hiện vệ sinh môi trường... Điển hình Hội Phụ nữ huyện Nho Quan vận động các hộ dân hiến 59.104 m2 đất, Hội Phụ nữ huyện Yên Khánh vận động 449 gia đình hội viên hiến 17.350 m2 đất để làm đường giao thông. Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chị thị, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Ninh Bình. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012 do Trung ương Hội phát động, Hội đã phát động hội viên phụ nữ toàn tỉnh và các nhà hảo tâm ủng hộ 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 18 mái ấm tình thương, trao 327 suất học bổng, tặng 1.987 thẻ bảo hiểm toàn diện học sinh, trên 10 nghìn cuốn vở học sinh... cho phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội tiếp tục xây dựng, nhân diện các mô hình làm theo lời Bác, đó là vận động phụ nữ nuôi lợn nhựa, ống tre tiết kiệm, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo và làm công tác khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, phụ nữ trong tỉnh đang nuôi trên 82 nghìn lợn nhựa tiết kiệm, 350 hũ gạo tiết kiệm. Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục thực hiện, nhân rộng mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, mô hình về công tác vệ sinh môi trường: “Ngày thứ 7 sạch”, “Đoạn sông tự quản”, “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”... * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tích cực vận động phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia vào các lĩnh vực kinh tế - chính trị, khẳng định được vai trò vị thế của mình trong gia đình và xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào phụ nữ của cả nước; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ luôn được Hội đặc biệt quan tâm. Các cấp Hội đã giúp 1.662/1.753 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ, chiếm tỷ lệ 94,8%. Tổng dư nợ các nguồn vốn vay tính đến tháng 6/2012 là trên 505 tỷ đồng, giúp cho 30.346 thành viên vay vốn; duy trì trên 2 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại các tổ Tiết kiệm và Vay vốn, giúp cho 383 hội viên vay không tính lãi. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án thực hiện 2 khâu đột phá hỗ trợ hộ nghèo do hội viên phụ nữ đứng chủ thoát nghèo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở nhằm đạt một số kết quả nhất định; đồng thời góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện các đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015”, “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới"; khai thác, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả; chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên tích cực tham gia sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ…
Thanh Liêm - Theo báo Ninh Bình - Bắc Kạn
|