|
| Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình liệt sĩ Hoàng Ngân |
Ngày 22/4/2009, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho liệt sĩ Hoàng Ngân - Nguyên Bí thư Ban chấp hành TW Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn phụ nữ TW - một trong những lãnh tụ xuất sắc của phong trào phụ nữ Việt Nam và của Hội LHPN Việt Nam.
Tới dự lễ truy tặng có đồng chí Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cán bộ lão thành cách mạng của Hội LHPN Việt Nam, Ban liên lạc hưu trí cơ quan TW Hội, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân; Hội LHPN một số tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ Hoàng Ngân đã sinh ra, lớn lên và công tác cùng đại diện gia đình liệt sĩ. Đồng chí Hoàng Ngân, tên thật là Phạm Thị Vân, sinh năm 1921, trong một gia đình tiểu thương tại số 179 phố Quang Trung, thành phố Hải Phòng, con của cụ ông Phạm Trung Long và cụ bà Vũ Thị Đỗi, quê ở xã Vũ Lao, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ cách mạng những năm 1936-1939, phong trào Mặt trận Bình dân, phong trào Thanh niên dân chủ diễn ra sôi nổi, những cuộc bãi công của công nhân, cuộc đấu tranh của tiểu thương chợ Sắt đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm của chị Hoàng Ngân. Đặc biệt, thời kỳ này phong trào đòi dân sinh, dân chủ diễn ra ở Hải Phòng, các tổ chức Ái Hữu, nghiệp đoàn của công nhân, học sinh, tiểu thương, tri thức không ngừng hoạt động. Sách báo của Đảng cộng sản Đông dương được lưu hành công khai. Các cuộc đình công, biểu tình, diễn thuyết, bãi thị, bãi khoá thường xuyên nổ ra khắp nơi trong thành phố. Chị Hoàng Ngân tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Thanh niên Dân chủ. Được các đồng chí trong tổ chức tin tưởng và giúp đỡ chị càng tích cực hơn, tham gia công tác không biết mệt mỏi và trở thành một cán bộ trẻ xuất sắc, được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông dương năm 17 tuổi. Thoát ly gia đình đi hoạt động, chị được phân công vào nhà máy tơ, nhà máy chai, chợ sắt… hoạt động xây dựng cơ sở,hướng dẫn quần chúng đấu tranh. Là đảng viên trẻ, thông minh, có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm, có tài vận động và thuyết phục quần chúng, chị đã thu hút được lớp trẻ, tri thức, các nhà buôn lớn ở Hải Phòng tham gia ủng hộ cách mạng. Bên cạnh đó, chị còn được phân công đảm nhiệm việc liên lạc giữa Xứ uỷ Bắc kỳ với TW Đảng và là một cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Hải Phòng lúc bấy giờ. Năm 1939, thực dân Pháp điên cuồng đàn áp phong trào cách mạng ở Hải Phòng, Ban cán sự Đảng phát động quần chúng đấu tranh chống thuế cư trú, thuế đèn, thuế nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, ngày 30/5/1939, hơn một vạn nhân dân thành phố Hải Phòng kéo lên toà Đốc lý đấu tranh. Hàng trăm người bị chúng bắt giữ, trong số đó có đồng chí Tô Hiệu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và Chị Hoàng Ngân. Trong nhà tù, chị tiếp tục vận động mọi người đấu tranh. Sau ba tháng bị giam giữ nhưng không có bằng chứng kết tội, chị được tha về. Ra khỏi trại giam, chị tiếp tục tham gia hoạt động và được phân công phụ trách công tác vận động phụ nữ Hải Phòng và cũng từ đó chị bắt đầu sự nghiệp hoạt động cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Trong thời gian 1941 - 1942, chị làm liên lạc cho đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Trường Chinh. Thời gian này chị tiếp tục được phân công phụ trách công tác vận động phụ nữ ở Hải Phòng, Hà Đông, Sơn Tây. Năm 20 tuổi chị được bầu vào Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Giải phóng Bắc Kỳ. Tháng 1/1941, trong khi dự Hội nghị cán bộ ở làng Vạn Phúc, Hà Đông, bị địch phát hiện và bao vây, chị đã giúp các đồng chí chạy thoát còn bản thân mình thì bị bắt. Trong nhà tù mặc dù bị địch tra tấn hết sức dã man, chết đi sống lại nhiều lần, chị vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Chúng đã kết án chị 12 năm tù và giam tại nhà tù Hoả Lò (Hà Nội). Trong tù, chị tiếp tục vận động anh, chị em đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, chống đàn áp, khủng bố. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Lợi dụng thời cơ, tổ chức đã bố trí cho chị vượt ngục. Trở về hoạt động, chị được phân công là Bí Thư phụ nữ Cứu quốc Hà Nội. Đầu năm 1946, Xứ uỷ điều động chị về phụ trách phụ nữ Hải Dương và làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc Hải Dương - nơi phong trào phụ nữ hoạt động còn yếu. Chỉ sau một thời gian chị phụ trách phong trào phụ nữ ở đây đã được củng cố một cách nhanh chóng, cơ sở phát triển vững chắc ở khắp trong tỉnh. Trong những ngày Toàn quốc kháng chiến, chị cùng cơ quan chuyển qua Vĩnh Yên, Tam Đảo, sang An toàn khu của TW ở Đại Từ, Thái Nguyên. Trong chiến khu Việt Bắc, chị làm việc không ngừng nghỉ, cùng tập thể lãnh đạo Hội vừa lo ổn định nơi ăn chốn ở, tổ chức bộ máy cơ quan, vừa lo vận động chị em tích cực tham gia phong trào “Mùa đông binh sỹ”, “Hội mẹ chiến sỹ”, “Thi đua ái quốc” ... Năm 1947, chị được bầu vào Khu uỷ khu 3 đồng thời là Bí thư phụ nữ Cứu quốc khu III, phụ trách công tác dân vận. Cuối năm 1947, tại Hội nghị cán bộ Phụ vận Bắc bộ, chị vinh dự được bầu làm Bí thư TW lâm thời Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam. Năm 1948, chị kiêm thêm Chủ nhiệm tờ báo Phụ nữ Việt Nam. Trong những năm 1948 - 1949, cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, điều kiện công tác gặp nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn cùng các chị lãnh đạo duy trì liên lạc, nắm chắc và đẩy mạnh hoạt động của phong trào phụ nữ trong kháng chiến. Những năm tháng tù đày, bị kẻ thù tra tấn dã man cộng với điều kiện sống và hoạt động trong kháng chiến hết sức khó khăn, thiếu thốn đã làm sức khoẻ của chị suy sụp. Chị bị mắc bệnh sốt rét ác tính, một căn bệnh hết sức hiểm nghèo thời bấy giờ. Mặc dù được chị em trong cơ quan tận tình chăm sóc nhưng chị đã không qua khỏi. Chị đã qua đời khi mới 28 tuổi. Ghi nhận công lao đóng góp của chị đối với cách mạng và phong trào phụ nữ Việt Nam, Đảng và Nhà nước truy tặng liệt sĩ Hoàng Ngân Huân chương cao quý nhất – Huân chương Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho liệt sĩ Hoàng Ngân, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã khẳng định “Cuộc đời hoạt động của chị Hoàng Ngân và những đóng góp của chị cho cách mạng và phong trào phụ nữ thật đáng trân trọng và tự hào. Chị thật xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ phụ nữ chúng ta học tập và noi theo”. Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình liệt sĩ Hoàng Ngân.
Trung tâm thông tin
|