|
Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X về xây dựng mô hình điểm thu hút hội viên dân tộc thiểu số, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tiến hành khảo sát thực hiện mô hình thu hút hội viên dân tộc thiểu số tại 4 thôn của xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Sau 3 tháng triển khai, đã thu hút 100% hội viên phụ nữ tham gia, nhất là những thôn có toàn bộ hội viên là người dân tộc Mông, Dao.
Thuần Mang là một xã nghèo của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với 17 thôn vùng sâu, vùng xa. Người Tày chiếm tới 40% dân số, còn lại là các dân tộc Mông, Dao, Nùng… Việc xây dựng mô hình điểm thu hút hội viên dân tộc thiểu số nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ ở địa phương. Chị Bế Thị Duyệt – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn cho biết : “ Mô hình thu hút hội viên dân tộc thiểu số được thực hiện trên địa bàn xã từ tháng 8/2008, bước đầu đã có nhiều kết quả khả quan. Chị em hội viên tham gia sinh hoạt nhiệt tình, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào ở địa phương”. Chi hội thôn Khuổi Tục xã Thuần Mang có tổng số 21 hộ dân đều là người dân tộc Dao, 100% chị em đều tham gia sinh hoạt Hội phụ nữ. Đến tham dự một buổi sinh hoạt với Chi hội phụ nữ thôn, chúng tôi cảm nhận được niềm tin về sự đổi thay cuộc sống, mong muốn vươn lên thoát nghèo, nhiệt tình tham gia hoạt động hội của các chị. Hàng tháng, các chị đều sinh hoạt chi hội thường xuyên và đóng hội phí. Tại những buổi sinh hoạt này, các chị được tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được tập huấn về kiến thức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa giống lúa mới, kỹ thuật mới vào sử dụng, làm tăng năng suất, phát triển kinh tế. Chị Chu Thị Hoa – hội viên người dân tộc Dao Chi hội phụ nữ thôn nói với chúng tôi: “ Tôi tham gia nhiều buổi sinh hoạt thế này rồi, chúng tôi được biết về nhiều luật của nhà nước và các kỹ thuật nuôi con trâu, con lợn, trồng lúa. Đời sống tốt hơn trước” Hiện nay, dù chưa giàu, nhưng cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi đáng mừng. Các gia đình đã biết nuôi lợn thịt, nuôi gà để bán sinh lãi, trồng một vụ lúa, một vụ màu như đỗ tương, rau xanh…Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, các thôn, bản, chi hội ở cách xa nhau, nhưng chị em hội viên người dân tộc thiểu số rất phấn khởi khi được tham gia sinh hoạt Hội. Qua những lớp chuyển giao kỹ thuật, các chị đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, chăn nuôi của người dân vùng cao. Để công tác xây dựng mô hình điểm thu hút hội viên dân tộc thiểu số ở xã Thuần Mang không chỉ là phong trào suông, rất cần hơn nữa sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ngành. Tạo điều kiện cụ thể không chỉ về tinh thần mà còn về vật chất để đời sống của người dân vùng cao, người dân tộc thiểu số bớt nghèo, bớt khổ.
Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Đài PT- TH Bắc Kạn)
|