|
| Phó Chủ tịch Hội LHPNVN H'Ngăm Niê K'Đăm ngồi thứ hai từ trái qua tại Lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND của Tiểu đoàn Bình Ca |
Sáng 12/3/2010, Trung đoàn 102 (Trung đoàn Thủ đô) – Sư đoàn 308, Quân đoàn I - tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND cho Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 7 – Bình Ca.
Tới dự có đoàn đại biểu của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội H’Ngăm Niê K’Đăm là trưởng đoàn; Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Chính trị viên chỉ huy Tiểu đoàn Bình Ca, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đỗ Trung Dương; Thiếu tướng Phan Khuê Bảo; Thiếu tướng Mai Văn Lý; Đại tá Nguyễn Văn Đoàn và đại diện lãnh đạo của các đơn vị thuộc Quân đoàn I, đại diện lãnh đạo huyện Sơn Dương (Tuyên Quang); quận Hoàn Kiếm, các xã vàhuyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 7, Trung đoàn 102, sư đoàn 308... Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 7 – Bình Ca trước đây có các phiên hiệu là Tiểu đoàn 2, 42 và 18 được thành lập từ những “cảm tử quân” Hà Nội vào ngày 01/02/1947 tại xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất – TP Hà Nội). Thu – Đông năm 1947, Tiểu đoàn được lệnh lên Việt Bắc, trấn ngự bến Bình Ca và trục đường Tuyên Quang – Thái Nguyên, bảo vệ cửa ngõ phía Tây của An toàn khu (ATK), nơi Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến. Tiểu đoàn là đơn vị đánh thắng địch ngay từ trận đầu tiên, bắn chìm tàu chiến của Thực dân Pháp trên sông Lô khi đến Bình Ca và đánh lui cuộc đổ bộ của quân Pháp, truy kích địch đến Khuôn Chu - Tam Đảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ phía tây ATK, thực hiện nghiêm lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Tiểu đoàn 42 sống chế với con đường Bình Ca – Thái Nguyên; Kiên quyết bảo vệ cửa ngõ phía Tây Việt Bắc cũng là bảo vệ An toàn khu”. Trận Bình Ca đã được Tiểu đoàn sử dụng đa dạng các hình thức chiến thuật khéo léo, linh hoạt, đã bất ngờ tiêu diệt địch cả ở dưới sông và trên bộ cùng một địa điểm. Chiến thắng Bình Ca đã đánh dấu một bước phát triển mới của chiến lược quân sự Việt Nam “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, là cơ sở cho quân đội ta phát triển nghệ thuật chiến đấu quy mô lớn sau này. Chiến thắng của Tiểu đoàn đã làm nức lòng quân dân cả nước, góp phần quan trọng trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ đất nước và được các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ phát huy trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp và trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, ghi thêm những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử quân đội và lịch sử nước ta.
Trung tướngPhạm Hồng Cư, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn Bình Ca, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhận hoa tặng của đại diện lãnh đạo Trung đoàn Thủ đô và Tiểu đoàn Bình Ca tại buổi lễ. |
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Bình Ca trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 22/12/2009 Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 2051/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tiểu đoàn.
Với chiến thắng có ý nghĩa lịch sử này, Tiểu đoàn 42 đã được mang danh hiệu trậnh chiến thắng, là Tiểu đoàn Bình Ca và được Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến thăm, nhận làm em nuôi từ năm đó – năm 1947. Hơn 63 năm qua, Hội LHPN Việt Nam - “người chị nuôi” của Tiểu đoàn luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn. Tình chị em luôn được Hội và Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn, Quân đoàn vun đắp ngày càng thắm thiết và sâu nặng nghĩa tình. Tại buổi lễ long trọng này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Tiểu đoàn quà và bức tranh thêu về khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Trung tâm Thông tin
|