|
...Thật vậy, đất nước không thể tiến lên nếu không có những người dân, những người lao động - nam và nữ - năng động và sáng tạo...
Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã nêu ra các nội dung chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời hiện đại, theo tôi các nội dung ấy đều rất cần thiết và chuẩn xác. Trong những năm này, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng một xã hội mới công bằng, dân chủ, văn minh, chiến thắng đói nghèo lạc hậu, đưa nền kinh tế còn nhỏ bé tiến lên hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Nhiệm vụ ấy hết sức nặng nề và khó khăn, nếu không có sự dốc sức của toàn dân trong đó quá nửa là phụ nữ tất không thể nào thực hiện được. Phụ nữ Việt Nam chúng ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ lâu dài ác liệt đã rất xứng đáng với 8 chữ vàng Đảng và nhân dân trao tặng, đó là: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Giai đoạn hiện nay, thêm vào Trung hậu, đảm đang là Năng động và sáng tạo. Thật vậy, đất nước không thể tiến lên nếu không có những người dân, những người lao động - nam và nữ - năng động và sáng tạo. Xưa nay, khi nói đến phụ nữ Việt Nam, chúng ta hay hết lời ca ngợi những phụ nữ, những người mẹ, người chị đầy lòng hy sinh, nhẫn nại, cần cù và tận tuỵ. Những đức tính ấy bây giờ vẫn là hết sức đáng quý. Nhưng trong thời đại mới, thời đại của tri thức, của khoa học và kỹ thuật này, rõ ràng là không thể đủ để đưa một đất nước trở nên giàu có, văn minh, hiện đại. Không thể đủ để phụ nữ trở thành những đồng chủ nhân xứng đáng cùng với nam giới tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới lớn lao hiện nay của toàn dân tộc. Người dân, người phụ nữ Việt Nam xưa nay vốn rất thông minh, nay càng cần tận dụng trí thông minh ấy để nâng cao tầm hiểu biết, kiến thức của mình trong mọi lĩnh vực học tập và lao động, cả trong việc xây dựng gia đình và đào tạo những thế hệ kế tiếp là những đứa con trong gia đình. Theo tôi, có trí tuệ là một trong những phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới. Muốn yêu nước một cách tích cực nhất thiết phải có trí tuệ. Muốn trở nên năng động sáng tạo cũng phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao tầm hiểu biết của mình. Cũng là một nàng dâu, một công nhân, một viên chức bình thường, cũng là một người vợ, người mẹ trong gia đình, nhưng người có trí tuệ, có văn hoá bao giờ cũng làm việc có năng suất hơn, có hiệu quả hơn, gây được không khí hào hứng cho người chung quanh hơn rất nhiều so với người kém hiểu biết và ít chịu suy nghĩ. Những năm vừa qua, báo chí đưa tin có không ít các nhà khoa học nữ, không ít phụ nữ nông dân, công nhân bình thường trở nên những nhân vật nổi tiếng nhờ chịu khó học hỏi suy nghĩ và năng động sáng tạo. Như một phụ nữ làm kẹo dừa bán rong ở Bến Tre đã tiến lên thành một nhà sản xuất kẹo dừa lớn có hàng mấy trăm công nhân và có thương hiệu sản phẩm bán sang Trung Quốc, bán sang một số nước trong khu vực. Một phụ nữ làm nghề trồng hoa ở Đà Lạt trở thành chủ trang trại lớn, sản xuất hoa bán trong nước và ra cả thế giới. Trong gia đình, từ việc sắp xếp việc nhà, tổ chức các bữa ăn, nuôi con, dạy con đến việc biết ứng xử tốt với chồng, với anh chị em, cha mẹ chồng, nhà mình đều cần có kiến thức, đều cần thông minh và trí tuệ... Lòng yêu nước, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam hiện nay cũng được biểu hiện rõ nhất trong lao động sản xuất, trong công tác và cách sống. Không thể nói yêu nước khi không chịu tích cực làm việc để góp phần mình đưa đất nước tiến lên thoát khỏi trì trệ, đói nghèo, lạc hậu. Cũng không thể nói đến lòng yêu nước, thương dân nếu chỉ lo ra sức làm giàu cho bản thân và gia đình mà buôn lậu, trốn thuế và không chịu đóng góp vào những việc công ích và từ thiện. Một lần đọc báo tôi ghi nhớ mãi câu nói của một Việt kiều yêu nước về thăm Tổ quốc: "Nhà doanh nghiệp tốt hiện nay phải làm việc vì ba mục đích: vì mình, vì đất nước và vì đồng bào mình. Như người đi câu được ba con cá: một con để mình ăn, một con để đóng thuế và một con để cứu trợ người nghèo". Thật là một câu nói đáng suy nghĩ không chỉ cho các nhà doanh nghiệp mà cho cả các công dân - hiện nay không phải là quá ít - khá giả, giàu có của xã hội ta. Thực hiện các nội dung chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới này của đất nước theo tôi nghĩ không phải là quá khó. Nhưng điều ấy phụ thuộc rất lớn vào công tác giáo dục, tuyên truyền, giải thích kỹ càng chi tiết phù hợp với từng đối tượng hội viên ở từng địa phương cơ sở, đó là công việc không thể coi nhẹ của các cấp Hội chúng ta. Thêm vào đấy, sách báo hiện nay của chúng ta sản xuất rất nhiều nhưng Nhà nước phải làm sao cố gắng tạo điều kiện cho mỗi làng xã có được một "thư viện" nhỏ của mình. Nhà xuất bản Phụ nữ cũng như Báo Phụ nữ cần xuống được hội viên và khuyến khích chị em đọc sách, đọc báo ít nhất là những tài liệu có liên quan đến công việc và đời sống của mình. Nếu chúng ta cứ kêu gọi chị em ra sức học hỏi, nâng cao hiểu biết mà không có báo viết, báo nói, sách, tạp chí đến với hội viên thì liệu có lợi ích gì?
Nhà văn Thanh Hương - Nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam
|