|
| PCT TT Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu tại Hội nghị |
Hội nghị “Gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào đền ơn đáp nghĩa” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) do Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức sáng 24/7/2012.
Đến dự Hội nghị có đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nội; đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng; các đại biểu, đặc biệt là 79 tập thể và 129 cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội. Báo cáo của BCH Hội LHPN Hà Nội tại Hội nghị cho biết, hiện Hà Nội có 3.034 mẹ liệt sĩ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 76.000 gia đình liệt sĩ và hàng vạn thương binh. Chính vì vậy, nhiều năm qua, bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả và sáng tạo, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước. Trong 5 năm (2007-2012), các cấp Hội đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách với số quà trị giá 7.566 triệu đồng; phụng dưỡng 98 Mẹ VNAH trên địa bàn; chăm sóc 20.243 bố, mẹ liệt sĩ, con liệt sĩ và thương binh; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách trị giá 3.569 triệu đồng; nâng cấp và xây mới 589 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 8.203 triệu đồng cho các gia đình chính sách. Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức dạy nghề cho 6.804 lượt con em gia đình chính sách, tạo việc làm cho 10.127 con thương binh; tín chấp cho cán bộ, hội viên là gia đình chính sách vay 193.624 triệu đồng để xây dựng, phát triển kinh tế… Một nét đặc biệt trong “vườn hoa đền ơn đáp nghĩa” đầy hương sắc của Phụ nữ Hà Nội là sự xuất hiện của những tấm gương cán bộ Hội điển hình là mẹ, vợ liệt sĩ, thương binh hoặc bản thân các chị là thương binh. Không ỷ lại mình là đối tượng chính sách, các mẹ, các chị đã dũng cảm vượt lên mất mát, đau thương để vừa đảm đang vẹn toàn vai trò trụ cột của gia đình, vừa tích cực tham gia công tác xã hội như: bác Phạm Thị Thanh Tâm, vợ liệt sĩ, hiện là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà, quận Ba Đình; chị Nguyễn Thị Tâm, vợ thương binh ¼, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì; chị Lê Thị Sơn, con gái liệt sĩ, hội viên Hội LHPN xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ; cô Ngô Kim Hảo, thương binh hạng ¼, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân…
 | Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Hội nghị |
Giao lưu tại Hội nghị, bà Doãn Thị Ngọc Châm, mẹ của nữ Anh hùng LLVT, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã xúc động nhớ lại giây phút nhận được quyển nhật ký của người con gái yêu thương từ chính tay một chiến binh bên kia chiến tuyến sau 30 năm chiến tranh kết thúc: “ Lúc đó, tôi thấy con gái như đang đứng trước mặt mình. Tôi hình dung ra con trong một cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt nhưng vẫn âm thầm hy sinh tuổi trẻ để đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Có lẽ, cả cuộc đời của Trâm, việc con gái tôi làm duy nhất cho riêng mình chính là viết nhật ký…” Bà tự hào khi cuốn nhật ký của con gái đã có sức lan tỏa rộng lớn, lay động hàng triệu trái tim, tình cảm của nhân dân trong đó có bạn bè quốc tế về lòng yêu nước, sự xúc động, lòng tri ân đối với những tấm gương liệt sĩ xả thân vì nghĩa lớn như bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội LHPN Hà Nội trong phong trào đền ơn đáp nghĩa thời gian qua; nhiệt liệt biểu dương những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô đã nỗ lực cố gắng tích cực trong phong trào. Phó Chủ tịch Hội cũng đề nghị BCH Hội, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ Hà Nội cần chú trọng quan tâm và thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tham mưu, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn; vận động, hỗ trợ, khuyến khích thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ, các nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trong đó đặc biệt chú trọng biểu dương, tôn vinh những tấm gương phụ nữ là thương binh, bệnh binh, vợ, mẹ của liệt sĩ, thương binh, các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biển đảo, biên giới... Phó Chủ tịch Hội tin tưởng, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội sẽ tiếp tụccó nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các đối tượng và gia đình chính sách xây dựng cuộc sống hạnh phúc, bền vững; đồng thời, mong muốn, các tập thể, cá nhân điển hình tham dự Hội nghị này khi trở về địa phương sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa trong phong trào thi đua của các cấp Hội và phụ nữ Thủ đô. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ BCH Hội LHPN Hà Nội đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen kèm phần thưởng của Hội LHPN TP Hà Nội cho đại diện 79 tập thể và 129 cá nhân tiêu biểu trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa của phụ nữ Thủ đô.
Vũ Hoa- TTTT
|