Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 24/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Phụ nữ tiêu biểu 
Gương sáng đời thường 
Gương cán bộ Hội 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29940161

GƯƠNG PHỤ NỮ
Những bông hoa đất Cố Đô
Cập nhật: 03/04/2012

Họ - bằng những việc làm hết sức giản dị, đời thường nhưng đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức trong cán bộ, hội viên, trở thành chiếc cầu nối để chị em đến với tổ chức Hội ngày càng đông; đóng góp công sức của mình vào việc xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng vững mạnh, phát huy truyền thống phụ nữ “dũng cảm, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới trên cố đô Thừa Thiên Huế anh hùng.

Chị Đặng Thị Thơm, 62 tuổi, thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc - bông hoa quả cảm

Bằng sự quả cảm và tinh thần trách nhiệm, với quan niệm “sống phải vì mọi người và làm những điều tốt để cuộc sống thấy ý nghĩa hơn”, chỉ với 1 chiếc thuyền nan nhỏ bé, chị Thơm đã cứu được hơn 200 người dân đang chìm trong biển lũ năm 1999. Chị tâm sự: “Nhà tui lúc ấy nước cũng ngập đến cửa sổ, nhưng tui biết mọi người khá an toàn nên cứ quyết đi cứu người. Hơn nữa, lúc đó, tui là bí thư chi bộ, thôn trưởng của thôn nên không đi thì ai đi”. Chị đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì “đã có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả 2 đợt lũ lụt lịch sử ở các tỉnh miền Trung cuối năm 1999”.

Ngoài phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, “tài sản” mà chị Thơm đang nâng niu cất giữ còn có nhiều giấy khen của huyện và bằng khen của UBND tỉnh tặng chị - tổ trưởng tổ phụ nữ thôn vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ thời kỳ đổi mới từ 1990-2000”. Trở về với những năm tháng trước đó, người phụ nữ từng tham gia hoạt động nằm vùng này từng được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì vì đã có nhiều công lao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Không chỉ là người phụ nữ quả cảm mà chị Thơm còn được mọi người xung quanh đánh giá là người tuyệt vời, biết sống vì người khác vàdù đã nghỉ hưu nhưng chị vẫn rất năng nổ với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Nhận thấy cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được nhiều nơi triển khai có kết quả nên chị đã quyết vận động phụ nữ tham gia. Sau khi tham gia vào Ban điều hành mô hình “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của thôn Quê Chữ, chị vận động phụ nữ trong thôn thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau bằng việc “nuôi heo đất” với mức đóng góp 1 ngàn đồng/người/ngày. Số tiền rất nhỏ, nhưng sau hơn hai năm triển khai, 41 phụ nữ ở Quê Chữ đã cùng chị “nuôi heo đất” và thu được 35 triệu đồng. Từ số tiền này, chị Thơm và các chị thống nhất cho phụ nữ vay với lãi suất chỉ 1%/năm. Với vai trò là uỷ viên Hội cựu chiến binh của thôn, hiện nay, chị Thơm cũng đã vận động các cựu chiến binh tham gia mô hình tiết kiệm theo tấm gương của Bác. Mô hình mới đầu triển khai thu được 4 triệu đồng và đã cho cựu chiến binh vay để chăn nuôi.

Trung úy/Quân nhân chuyên nghiệpPhạm Thị Hiệp, Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Bông hoa tiêu biểu của người lính

Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng xã Quảng Tiên-Quảng Trạch-Quang Bình, năm 1997,chịHiệp tình nguyện lên đường nhập ngũ vào huấn luyện, học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội. Sau 2 năm phấn đấu, chị vinh dự được kết nạp Đảng, chuyển thành công nhân viên Quốc phòng, đến năm 2009 ch được chỉ huy các cấp tin nhiệm, quan tâm điều về Văn phòng Bộ chỉ huy công tác, đây chính là cơ hội để chị tiếp tục đem hết sức mình phục vụ cho Quân đội.

Khi được hỏi về mình,chị cho biết: ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chị đã yêu màu xanh “áo lính” qua hình ảnh và những bài giảng của thầy cô, vì thế mà chị đã gắn bó với “lính” và tìm thấy cái nửa yêu thương của mình cũng là “lính” (chồng chị cũng là cán bộ trong Quân đội). Hiện nay, tuy gia đình còn có nhiều khó khăn, hai vợ chồng sống xa quê, con nhỏ, bố, mẹ ở quê thường xuyên ốm đau… nhưng chị luôn đặt công việc của đơn vị lên hàng đầu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng,chị luôn tự học, tự rèn; kết quả học tập của chị luôn đạt giỏi và dẫn đầu trong đơn vị. Bên cạnh đó,với nhiệt tình, tâm huyết của người cán bộ Quân đội, hội viên hội phụ nữ, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và khu tập thể. Nhất là từ khi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Chị đã quán triệt sâu sắc các Chuyên đề về học tập và làm theo Bác, vận động chị em phụ nữ trong chi hội tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Văn phòng làm theo lời Bác” do Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu phát động; thực hiện việc “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Trong bảo đảm nâng cao bữa ăn cho bộ đội, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, trong sinh hoạt; vận động chị em phụ nữ tham gia đăng ký thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa-hạnh phúc, tạo cho chị em có sự chuyển biến trong lối sống, nếp nghĩ, trong phong cách làm việc, đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương trợ trong chị em phụ nữ. Vì thế chị luôn được đồng chí, đồng đội tin yêu, tín nhiệm.

Với kết quả đã đạt được; trong các năm 2006-2010,chị đều được Bộ CHQS Tỉnh và Hội phụ nữ tặng: giấy khen, chiến sĩ tiên tiến. Sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2011,chi được bầu là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Chị Hoàng Thị Xuân - Bông hoa tiêu biểu trong phong trào thi đua của xã Thủy Biều, thành phố Huế

Chị Hoàng Thị Xuân được nhiều người dân thành phố Huế biết đến không chỉ vì chị là người làm kinh tế giỏi, nuôi cả 4 người con đỗ đại học mà chị còn là phụ nữ tiêu biểu trong cuộc vận động hiến đất mở rộng đường công cộng.

Chị Xuân năm nay tròn 50 tuổi, là người phúc hậu và cởi mở. Chồng chị là anh Phan Văn Cửu, hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân phường trong lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu vườn có hiệu quả, là người luôn kề vai sát cánh chị trong những lúc thăng trầm, cùng chị vượt qua những khó khăn, vất v. Khi mới cưới nhau, vợ chồng chị phải chắt chiu, tằn tiện, bán một số vật dụng cá nhân để mua miếng đất và cái nhà tuềnh toàng.Chị có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái,nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ, các cháu rất tự lập, đặc biệt tự bảo ban nhau học tập. Chị tâm sự trong hạnh phúc: Cả 4 cháu đều là học sinh giỏi, đều đỗ đại học chính quy ngay từ năm đầu tiên, là những sinh viên xuất sắc liên tục được nhận học bổng. Đặc biệt, cháu đầu là Phan Thị Hồng Vân, được cử sang Nga học đại học, được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết động viên và quyết định cho học thêm lên Thạc sĩ, trong quá trình học Thạc sĩ cháu đã có thành tích cao nên được miễn thi các học kỳ và luôn được nước bạn trân trọng vì là một sinh viên tốt. Bên cạnh việc chăm chỉ học tập các cháu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo và từ thiện.

Gia đình chị Xuân có một vườn thanh trà khá lớn.Nhờ Hội Phụ nữ, hội Nông Dân cho vay vốn, tập huấn về cách làm vườn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vợ chồng chị đã chăm sóc vườn cây để tăng thu nhập và góp phần nâng cao vị thế cây thanh trà xứng đáng là đặc sản của Thành phố Huế. Bên cạnh việc làm vườn, vợ chồng chị đã phát triển nghề trầm, hương để đưa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay thu nhập hàng năm của gia đình chị gần 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 15 lao động nữ tại địa phương với mức lương trung bình 3 triệu đồng / 1tháng. Đặc biệt, để hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường do phường Thuỷ Biều phát động, chị đã tích cực đi đầu tự nguyện hiến 55m2 đt ( trị giá 4.000.000đ/1m2). Chị cười trong vui v: Nhìn đường đi rộng rãi, đẹp và khang trang là mọi người phấn khởi vì đã đóng góp của cải gia đình mình cho xã hội. Niềm vui của chị càng được nhân lên gấp bội khi chị được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thuỷ Biều biểu dương là điển hình trong phong trào thi đua; gia đình chị đạt danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thành phố và tỉnh giai đoạn 2011- 2016 và vinh dự được nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng hợp từ Hội LHPN Huế

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XI
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong hệ thống trường học
 • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Kịp thời triển khai công tác tổ chức cán bộ Hội
 • Phụ nữ Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2013: “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”
 • Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2013
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn