|
Ngày 27/6 tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và phát triển (TW Hội LHPN Việt Nam) tổ chức hội thảo truyền thông về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngôi nhà bình yên nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan báo chí trong hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực và Ngôi nhà bình yên.
Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo TW Hội LHPNVN, Ban Giám đốc TT PN&PT, các cán bộ, nhân viên Ngôi nhà bình yên (NNBY) cùng đông đảo đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, đài truyền hình Trung ương và Hà Nội. Hội thảo đã ghi nhận những đóng góp của giới truyền thông trong công tác tuyên truyền bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ trẻ em nói chung và hoạt động của NNBY nói riêng. Để NNBY được biết đến như ngày hôm nay là có sự đóng góp không nhỏ của giới truyền thông. Bà Lê Thị Thủy, nguyên Giám đốc TTPN&PT phụ trách NNBY cho biết “cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở cung cấp dịch vụ thì báo chí là một phần quan trọng trong các nỗ lực hoạt động phối hợp của NNBY”. Đại diện một số cơ quan truyền thông cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp truyền thông trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, truyền thông về ngôi nhà bình yên – nhữngrủi ro, bài học mà các phóng viên báo chí gặp phải khi đưa tin về hoạt động của nạn nhân trong NNBY... Với tính chất phức tạp phức tạp, cần có sự nhạy cảm giới, nhạy cảm về nỗi đau, cũng như những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của nạn nhân, bà Thuỷ cũng chia sẻ sự khó khăn của giới truyền thông về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Bà mong rằng, các nhà báo khi tác nghiệp viết bài luôn cẩn trọng, có sự trao đổi thông tin chính xác với nạn nhân để không xảy ra các sự cố đáng tiếc cho nạn nhân, không khoét sâu thêm nỗi đau cho nạn nhân và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Sự cẩn trọng đó cũng là cơ sở vững chắc để NNBY mãi là địa chỉ an toàn, tin cậy của những phụ nữ, trẻ em không may trong cuộc sống bị bạo hành và bị buôn bán. Thay mặt Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, bà Cao Thị Hồng Vân - Uỷ viên ĐCT, Giám đốc TTPN&PT đã bày tỏ “Hy vọng rằng trong thời gian tới, TTPN&PT cũng như NNBY tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa của các cơ quan báo chí để trung tâm có thể làm tốt hơn vai trò của mình, góp phần vào việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người phụ nữ”. NNBY là mô hình nhà tạm lánh đầu tiên ở Việt Nam, đến nay đã trở thành một địa chỉ tin cậy và thân thiện của những nạn nhân bị bạo hành, bị buôn bán qua biên giới trở về. Sau 5 năm hoạt động, đến nay, NNBY đã đón gần 500 nạn nhân tạm lánh trên khắp các tỉnh, thành cả nước (trong đó có 297 nạn nhân bị bạo lực gia đình, 187 nạn nhân bị buôn bán trở về). Đến với NNBY, nạn nhân không chỉ được bảo vệ về thân thể, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khoẻ, được tư vấn về pháp lý và các vấn đề liên quan để tái hoà nhập cộng đồng và con cái của họ còn được chăm sóc, dạy dỗ và vui chơi như những trẻ em bình thường.
Phạm Hồng
|