|
Trong thời gian qua, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hà Nam đã nỗ lực phấn đấu, dấy lên phong trào thi đua mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm 2012.
Vận động hưởng ứng thực hiện hiệu quả Công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2012” Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tăng cường các biện pháp chỉ đạo tích cực của như: Tham mưu với Tỉnh uỷ có văn bản chỉ đạo, chủ động làm việc với Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, tổ chức Hội nghị triển khai đến các cấp Hội, do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Công trình thi đua đặc biệt đã thực sự thu hút được đông đảo phụ nữ và nhân dân hưởng ứng. Tại Hội nghị sơ kết công trình thi đua đặc biệt vào ngày 5/7/2012, toàn tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch, với tổng số tiền vận động ủng hộ được hơn 734 triệu đồng; xây dựng mới và sửa chữa được 30 mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn chưa có nhà ở và 78 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Nhiều đơn vị có những cách làm sáng tạo, điển hình là Hội LHPN huyện Duy Tiên đã chủ động phối hợp với Đại truyền thanh xã tuyên truyền nội dung công trình thi đua, đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tham gia tích cực và ủng hộ với số tiền cao và phát thanh hàng tuần trên loa truyền thanh của thôn, xóm nên đã tạo khí thế thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện đã vận động ủng hộ được trên 155 triệu đồng, vượt chỉ tiêu giao của tỉnh. Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” Ngay từ đầu năm, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Hà Nam đã tích cực đăng ký phần việc thực hiện chương trình nông thôn mới ở từng cấp gắn với đăng ký thực hiện tiêu chí thi đua năm 2012 và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã có trên 90% đơn vị cơ sở đăng ký thực hiện tham gia xây dựng nông thôn mới, thành lập được trên 1.000 đội thu gom rác thải; xây dựng nhiều con đường tự quản do phụ nữ đảm nhận, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, thực hiện dạy nghề cho lao động nữ, thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tích cực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện đề án lớn của tỉnh “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 – 2015” ở 209 hộ gia đình, trong đó có hơn 100 mô hình do Hội phụ nữ đảm nhận. Hội đã triển khai kế hoạch chỉ đạo điểm mô hình chăn nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học theo mô hình thôn tại xã Châu Giang huyện Duy Tiên; mô hình sản xuất nấm ăn tại xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm; mô hình điểm “ Ra mắt hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ tại xã Hưng Công huyện Bình Lục. Đây là những mô hình gặp nhiều khó khăn bước đầu khi triển khai do yêu cầu phải chuyển đổi nhận thức của người dân, quy trình sản xuất phải tập trung tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật, phải sử dụng nước sạch, phải có đầu ra…song bằng nhiều giải pháp tích cực, Hội LHPN Hà Nam đã từng bước tháo gỡ được khó khăn và nhận được sự ủng hộ cao của 4 nhà cùng tham gia (chính quyền, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và hội viên) và đã góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững. Triển khai có chất lượng các chương trình đề án sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã chủ động và sáng tạo triển khai 3 đề án: Hỗ trợ nâng cao hiểu biết pháp luật của phụ nữ yếu thế, tăng cường trách nhiệm của Hội LHPN tham gia giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại 03 xã miền núi huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam(Đề án đạt giải xuất sắc cuộc thi Sáng kiến phòng chống tham nhũng năm 2011 do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức); Đề án sáng kiến phòng chống cúm gia cầm và đại dịch; Đề án thúc đầy trách nhiệm xã hội trong phòng chống bạo lực giới. Tỉnh hội đã tập huấn kiến thức pháp luật về an sinh xã hội và kỹ năng kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho 150 cán bộ thực thi chính sách, khối đoàn thể và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về các chính sách an sinh xã hội cho 300 phụ nữ yếu thế của 03 xã miền núi, huyện Kim Bảng; tổ chức Hội thảo, thảo luận nhóm và sự kiện cộng đồng với chủ đề “Gia cầm khoẻ lợi nhà ích dân” ở 6 xã thuộc huyện Duy Tiên và Bình Lục với sự tham gia của hàng trăm cán bộ khuyến nông, thú y, Hội phụ nữ cùng các gia đình hội viên trực tiếp chăn nuôi gia cầm tham gia với mục tiêu truyền thông các hành vi cần thay đổi trong quá trình chăn nuôi gia cầm đảm bảo phòng chống dịch bệnh… Với nhiều phương pháp, cách làm khác nhau, các đơn vị trong toàn tỉnh đã nâng cao được nhận thức hiểu biết pháp luật cho hội viên, phụ nữ, đồng thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ được khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ nói riêng và người dân địa phương Hà Nam nói chung. Triển khai sâu rộng Ngày hội gia đình tại địa bàn cơ sở, nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6/2012 Với chủ đề: phụ nữ tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, từ đầu năm, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình như động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội có những việc làm, hành động cụ thể quan tâm tới gia đình, thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc"; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; đặc biệt đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Tiêu biểu như Hội LHPN TP Phủ Lý đã tổ chức Hội thi “ Kiến thức cha mẹ, sáng tạo con” tại 2 xã điểm Liêm Chung, Lam Hạ của TW về triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ” thu hút trên 300 đại biểu về dự; Hội LHPN huyện Duy Tiên, Bình Lục, Lý Nhân tổ chức các hoạt động toạ đàm, giao lưu văn hoá văn nghệ về chủ đề gia đình hạnh phúc tại các xã, thị trấn đã thu hút trên 1000 gia đình hội viên và các đại biểu đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ngành đoàn thể tham gia; Hội LHPN huyện Thanh Liêm và Phủ lý tổ chức ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ phòng chống bạo lực giới tại 2 xã điểm Châu Sơn và Thanh Lưu thu hút hơn 40 thành viên phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình tham gia. Các hoạt động tích cực của các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã giúp cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa về Ngày hội gia đình, đồng thời đã tác động tích cực đến sự chuyển biến trong hành động của chị em về việc chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá nông thôn mới.
Hoàng Thái Sơn
|