|
Hội nghị sơ kết của Hội LHPN tỉnh Sơn La |
Hội LHPN tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hà Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018
Hội LHPN tỉnh Sơn La: Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hiện nay, toàn tỉnh có 608 mô hình “Dân vận khéo”. Hội đã thành lập mới được 15 mô hình xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”; 126 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”; phối hợp tổ chức được 08 cuộc truyền thông về Kiến thức an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 2.800 chị em hội viên phụ nữ, phối hợp với nhãn hàng Knorr tổ chức được 04 cuộc truyền thông và cuộc thi về “cơm ngon, con khỏe” với 2.400 cán bộ, hội viên phụ nữvà nhân dân tham gia, phối hợp với Hội LHPN các huyện, thành hội ra mắt và đi vào hoạt động được 40 CLB “Phụ nữ tự tin” với 2.335 thành viên tham gia… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được 128 cuộc với 12.500 lượt hội viên phụ nữ tham gia, gửi 500 tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở Hội. Hội LHPN tỉnh cũng duy trì và làm tốt công tác phối hợp ủy thác cho vay hộ nghèo với Ngân hành Chính sách xã hội, thành lập 01 HTX tại huyện Yên Châu, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1679 chị được đào tạo nghề, tổ chức 02 lớp tập huấn về giám sát phản biện cho 200 cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở và chi hội trưởng; phối hợp mở được 09 lớp xóa mù chữ cho 245 chị em phụ nữ tham gia học; tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” tại bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai với sự tham gia của 99 thành viên. Hội LHPN tỉnh Hà Nam: 6 tháng qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào Hội, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đạt kết quả khá toàn diện. Hưởng ứng chủ đề thi đua năm 2018 về Phụ nữ với an toàn thực phẩm, các cấp Hội đã ra mắt được 09 mô hình CLB “Phụ nữ thực hiện An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng”, thu hút hơn 300 thành viên tham gia. Thực hiện các đề án của Chính Phủ, đã tổ chức 25 lớp tập huấn quy trình đăng ký, xin cấp nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm; bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho 1.120 nữ chủ doanh nghiệp, cán bộ Hội cơ sở, hội viên và phụ nữ mới khởi sự kinh doanh; thành lập mô hình tập hợp thu hút phụ nữ đặc thù tham gia hoạt động Hội, qua đó đã kết nạp mới 1.084 hội viên. Các hoạt động chăm lo toàn diện cho hội viên phụ nữ được triển khai với nhiều kết quả: Tổ chức 11 lớp học nghề cho 410 hội viên, phụ nữ; vận động hội viên, phụ nữ mua trên 12 nghìn thẻ BHYT tự nguyện, trồng được trên 92 km đường hoa các loại...; vận động ủng hộ 220 triệu đồng, 725 kg gạo giúp đỡ 155 gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn, các em học sinh vượt khó học giỏi... Hội LHNP tỉnh Yên Bái: 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã quyết liệt đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, vùng miền và các nhóm đối tượng với 262 hoạt động tuyên truyền, giáo dục thu hút trên 90 ngàn lượt hội viên phụ nữ tham gia. Các hoạt động điển hình trong 6 tháng đầu năm là hoạt động Phát động hưởng ứng năm an toàn giao thông 2018 tại huyện Yên Bình; phối hợp tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp dịp 8/3; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ với hạnh phúc gia đình” dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
 | Bà Trần Thu Thủy, UVĐCT, Chánh Văn phòng Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị sơ kết của Hội LHPN tỉnh Yên Bái |
Các cấp Hội đã ra mắt được 42 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên; tổ chức 15 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 450 học viên; thông qua 862 tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp cho trên 30 nghìn thành viên vay vốn, nâng tổng số dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội lên trên 927 tỷ đồng; đã có 100% hộ nghèo có phụ nữ được các cấp hội hỗ trợ, trong đó có trên 9.200 hộ nghèo đa chiều do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ xóa nghèo; triển khai 4 hình thức tiếtkiệm đã có 4.559 lượt tổ TK&VV, 145.176 thành viên tham gia các hình thức tiết kiệm với số tiền 51,6 tỷ đồng.
Công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được Hội quan tâm, kịp thời thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có người thân lên đường nhập ngũ, thăm và tặng quà gia đình hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với hơn 4.300 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng, 2.300 áo ấm, 600 chăn mùa đông, hơn 2.000 ngày công, 892 kg gạo, 245 vác củi, làm mới 07 nhà Mái ấm tình thương trị giá trên 400 triệu đồng. Thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, các cấp Hội đã tổ chức 1.525 buổi ra quân vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các địa phương trên toàn tỉnh thu hút 75.409 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Trong đó 6 tháng đầu năm 2018 đã trồng mới 272 đoạn đường hoa; xây dựng 322 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 144 đoạn đường phụ nữ tự quản, 78 CLB gia đình 5 không 3 sạch. Các cấp Hội cũng tích cực triển khai đăng ký thực hiện mô hình trồng rau sạch bán ra thị trường, điển hình như Hội LHPN huyện Văn Chấn, Yên Bình.
Hà Nam, Hồng Nhung, Thanh Khiết
|