|
Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cấp Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trên 500 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 5.000 lượt hội viên phụ nữ cơ sở.
Thực hiện “năm ATGT - 2012”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ, kiến thức về an toàn giao thông cho hội viên, phụ nữ; vận động hội viên và cộng đồng nghiêm túc thực hiện Luật Giao thông đường bộ và các quy định về ATGT. Cuộc vận động “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” cũng được Hội vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Cùng với hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông tới cộng đồng, các cấp Hội đã tổ chức 7 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về ATGT cho khoảng 360 học viên là cán bộ chủ chốt, tuyên truyền viên của Hội LHPN các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa trong hội viên khi tham gia giao thông gắn với xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bằng những hình hình thức tuyên truyền đa dạng dễ nhớ, dễ hiểu (hái hoa dân chủ, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông trực tiếp thông qua nhóm nhỏ tại cộng đồng…) nhận thức của phụ nữ và cộng đồng về an toàn giao thông đã có những thay đổi tích cực. Hội viên đã hiểu được những quy định bắt buộc khi điều khiển xe máy như: độ tuổi, phải có giấy phép lái xe, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định…. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ nhân rộng mô hình “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán họp chợ, phơi nông sản gây ách tắc và tai nạn giao thông” ra nhiều cơ sở hội hơn nữa để phát huy vai trò, ý thức của phụ nữ góp phần giảm thiểu TNGT. Đồng thời, đưa ATGT vào tiêu chí đánh giá gia đình chuẩn mực trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Được biết, hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều có chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ với Ban ATGT tỉnh; tích cực xây dựng, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ATGT; thành lập các mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT”, “Gia đình hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản”... Đồng thời lồng ghép nội dung đảm bảo ATGT vào các hoạt động của hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ... Các cấp Hội luôn xác định người phụ nữ - người mẹ, người vợ - là đối tượng để tuyên truyền, vận động. Và chính họ đã trở thành những tuyên truyền tích cực, vận động con cái, người thân trong gia đình, hàng xóm, cộng đồng thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Với những nỗ lực đó, các cấp Hội LHPN Lạng Sơn đã góp phần cùng các cấp, các ngành hạn chế tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự văn minh đô thị, đem lại sự bình yên trong mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
|