|
Luật tăng cường an toàn cho xe chở khách (Motorcoach Enhanced Safety Act) vừa được Chính phủ Mỹ ban hành tháng 7 vừa qua đã đánh dấu sự thành công của thiếu nữ gốc Việt Le Yen Chi sau gần 4 năm ròng rã kiên trì đề xuất, vận động hành lang.
Yen Chi bắt đầu sự nghiệp vận động thông qua Luật tăng cường an toàn cho xe chở khách sau cái chết thương tâm của mẹ cô - bà Cathertine Tuong So Lam trong một vụ tai nạn xe bus tháng 8/2008 ở Sherman (bang Texas, Mỹ) cùng với 16 hành khách khác và hàng chục người bị thương. Từ nỗi đau mất mát của bản thân, của những người đồng cảnh ngộ, Yen Chi đã quyết tâm vận động hiện thực hóa đạo luật về an toàn xe bus với mong muốn không còn gia đình nào phải chịu cảnh chia lìa đau thương bởi tai nạn giao thông. Chỉ một tuần sau khi mai táng mẹ, Yen Chi đã bắt tay ngay vào việc tìm hiểu luật pháp và vận động cải tiến luật an toàn giao thông tại Mỹ.Lòng nhiệt thành, bền bỉ của cô đã thuyết phục và nhận được sự ủng hộ từ các vị dân cử quốc hội Mỹ.Cuộc vận động kiên trì kéo dài trong 4 năm. Trong thời gian này Yen Chi đã phải tự mình lo liệu hết các chi phí để đi họp khoảng 20 lần với các vị nghị sĩ quốc hội tại thủ đô Washington D.C. Theo Yen Chi, luật an toàn giao thông cho các xe bus cũ của Mỹ có nhiều điều thiếu sót, có thể gây nguy hiểm cho hành khách. Luật cũ không đòi hỏi các hãng xe đò điều tra lý lịch của tài xế, không bắt buộc xe bus phải có các thiết bị an toàn như các xe khác (dây an toàn, trần xe an toàn...). Trong dự luật mới, cô đề xuất thay đổi những điều trên. Cách đây 2 năm, dự luật mới này đã bị Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chống mặc dù đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Không nản chí, không từ bỏ, Yen Chi tiếp tục công cuộc vận động hành lang của mình. Không phụ công lao của Yen Chi, luật Motorcoach Enhanced Safety Act với những thay đổi tiến bộ trên đã được lưỡng viện Mỹ thông qua ngày 29/6/2012,và đến ngày 6/7/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức kí ban hành đạo luật này.Theo đó, trong ba năm tới, xe bus khi lưu hành phải được trang bị thiết bị an toàn như hệ thống kiểm soát áp lực của bánh xe, dây đai an toàn, mái chống bẹp, cửa kính chống vỡ để giúp hành khách không bị văng ra trong trường hợp xe bị nạn. Luật cũng buộc chủ hãng xe khai báo mỗi khi mở thương vụ mới nếu trong quá khứ đã từng có công ty bị đóng cửa vì vi phạm luật giao thông. Với Yen Chi, sở dĩ có được kết quả tốt đẹp như vậy là do cô luôn “có mẹ” bên cạnh, giúp cô có đủ ý chí, nghị lực để biến đau thương thành hành động phi thường vì hạnh phúc của cộng đồng. Thành công của Yen Chi cũng chứng minh chân lí “nơi nào có sự quyết tâm thì nơi đó có giải pháp cho mọi vấn đề”.
Phạm Hồng Diên
|