|
| Công nương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, thành viên cụm 13 |
Sáng ngày 14-3, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Công nương Vương quốc Bỉ Mathilde cùng phái đoàn đã đến thăm chi nhánh Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương (TYM) ở Sóc Sơn, Hà Nội. Cùng đi với đoàn có bà Hồ Thị Quý, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc TYM.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Bà Hồ Thị Quý cảm ơn sự quan tâm của Công nương tới Hội và phụ nữ Việt Nam; bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Công Nương và cảm ơn sự hỗ trợ vốn, đào tạo của Vương quốc Bỉ đối với Việt Nam nói chung và hoạt động của TYM nói riêng. Bà trao đổi với Công nương về sự trưởng thành, kinh nghiệm hoạt động của TYM trong lĩnh vực tài chính vi mô cũng như tình hình hoạt động hiện nay. Gần 20 năm trưởng thành và phát triển, từ một dự án tín dụng nhỏ của Hội LHPN Việt Nam (1992), đến nay, TYM đã được công nhận là Quỹ tài chính vi mô đầu tiên ở Việt Nam. Các chi nhánh của TYM hiện đang hoạt động tại 10 tỉnh phía bắc Việt Nam với 78 ngàn thành viên, dư nợ vốn khoảng hơn 20 triệu USD, tỷ lệ hoàn trả vốn luôn đạt mức cao. Sản phẩm của TYM được cộng đồng đón nhận chính vì chất lượng các gói sản phẩm đều phù hợp với nhu cầu của người nghèo về mục đích sử dụng và khả năng hoàn trả. Ngoài ra, TYM còn lồng ghép tín dụng với việc hình thành các quỹ tín dụng nhỏ tiết kiệm bảo hiểm liên kết đào tạo cho thành viên, đây không chỉ là hình thức bảo trợ cho thành viên mà còn tạo môi trường để các thành viên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Bà cũng bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là Vương quốc Bỉ để có thêm nhiều dân nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tài chính vi mô. Cán bộ chi nhánh TYM Sóc Sơn đã thân mật đón tiếp Công nương, vui mừng trao đổi với Công nương về tình hình hoạt động Chi nhánh. Chi nhánh Sóc Sơn là một trong những chi nhánh đầu tiên của TYM, được thành lập năm 1992 với nguồn vốn ban đầu vô cùng nhỏ. Hiện nay, chi nhánh có trên 3.700 thành viên đang vay vốn, gửi tiết kiệm, đóng bảo hiểm vi mô và tham gia vào các hoạt động khác ở 10 xã trên địa bàn huyện với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng, tỉ lệ hoàn trả luôn duy trì 100%. Không chỉ làm tốt công tác tín dụng, Chi nhánh còn là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu về tổ chức các hoạt động hỗ trợ thành viên và cộng đồng như: vận động sự ủng hộ của cán bộ, thành viên chi nhánh xây dựng 2 mái ấm tình thương, 6 sổ tiết kiệm cho các gia đình thành viên nghèo, khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày quốc tế phụ nữ 8/3… Chi nhánh có 9 thành viên đạt giải Doanh nhân vi mô citi, 4 cán bộ đạt giải Cán bộ tín dụng tiêu biểu do Quỹ Citi, Ngân hàng nhà nước, Nhóm công tác TCVM tổ chức. Công nương cũng tham gia sinh hoạt với 52 thành viên cụm 13 thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược; cùng chị em đọc 5 điều cam kết; tham gia tập huấn kiến thức về phòng dịch cúm gia cầm; chứng kiến hoạt động thu tiền hàng tuần của nhóm và lắng nghe các thành viên chia sẻ. Họ đều là những người được TYM giúp đỡ thoát cảnh vất vả, khó khăn, thất học, hiện có nhà cửa khang trang, mua được xe máy, ôtô, con cái được học hành. Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Liên (thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược) và tận mắt chứng kiến ngôi nhà khang trang cùng với khu chăn nuôi gà, lợn, vườn rau mà chị Liên đã xây dựng được từ nguồn vốn của TYM, Công nương vô cùng ấn tượng. Qua đó, Công nương càng ấn tượng hơn với mô hình hoạt động tín dụng TYM - một mô hình giúp được nhiều cho chị em không chỉ thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tự hoạch định được kế hoạch phát triển kinh tế, tiết kiệm, tự tin và biết làm giàu chính đáng. Công nương bày tỏ sự hy vọng mô hình sẽ được mở rộng hơn nữa tới khắp các tỉnh thành Việt Nam để giúp đỡ được nhiều chị em hơn nữa.
 | Công nương nắm tình hoạt động của Chi nhánh | Trong suốt chuyến đi, ở đâu, Công nương cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tình cảm mến yêu của chị em, cộng đồng. Xúc động trước những tình cảm đó, Công nương chia sẻ “tôi rất cảm động trước sự chân thành, nhiệt tình của các chị, tôi cũng rất ấn tượng về sự cố gắng của các chị”. Được biết, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, Công nương Mathilde dành nhiều thời gian tìm hiểu hiệu quả của các dự án an sinh xã hội mà Vương quốc Bỉ triển khai, hỗ trợ hoạt động tại Việt Nam nhiều năm qua – trong đó có hoạt động của TYM.
Phạm Hồng
|