|
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, cũng như phần nhiều phụ nữ khác, do hoàn cảnh khó khăn, chị Siu H’Hoan (dân tộc Jarai) phải bỏ học phụ giúp bố mẹ kiếm sống từ rất sớm. Tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ, nhờ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động nên chỉ sau một thời gian ngắn, chị đã được chị em phụ nữ tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Tốt Biớch, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Chị tâm sự, do được tham dự nhiều cuộc tập huấn về các kỹ thuật chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… của Hội nên bản thân chị đã tiếp cận, nắm bắt được những tiến bộ KHKT, áp dụng một cách hợp lý vào thực tiễn sản xuất, chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Năm 2005, từ nguồn vốn 15 triệu đồng vay được từ Ngân hàng chính sách xã hội, chị đã đầu tư vào việc mua giống cây trồng vật nuôi. Đến nay, gia đình chị đã trồng được 450 trụ tiêu, 1000 cây cà phê cùng với 3 sào lúa, bình quân thu hoạch hàng năm hơn 120 triệu đồng (trừ chi phí, lãi thu về 62 triệu đồng). Ngoài nguồn thu nhâp chính từ tiêu, cà phê, lúa nước, gia đình chị Siu H’Hoan còn trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi lợn gà để tăng thêm thu nhập… Nhờ chịu khó tích lũy, mới đây, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá 150 triệu đồng và mua sắm được nhiều vật dụng thiết yếu cho gia đình. Không chỉ quyết tâm làm giàu, chị Siu H’Hoan còn rất tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn cho chị em trong Chi hội thay đổi cách nghĩ, cách làm giúp chị em biết cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Từ một làng có số hộ đói rất đông (38/186 hộ năm 2005) đến nay, con số này chỉ còn 9 hộ. Có được kết quả này, theo chị Siu H’Hoan, phần lớn là do có chỉ đạo tổ chức thực hiện sát sao của Hội LHPN, nhất là trong việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế mới.
Khánh Vi
|