|
Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, cùng với toàn dân, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Với lực lượng đông đảo, kế thừa những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, phụ nữ Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN Việt Nam phát động. Qua các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua “Hũ gạo kháng chiến”, “Hội mẹ chiến sỹ”, “Phụ nữ 5 tốt”, “Phụ nữ Ba đảm đang”, “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… đã thu hút, lôi cuốn lớp lớp phụ nữ trên khắp mọi miền của đất nước tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần làm nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc và những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ thời kỳ nào cũng thể hiện sức sống mạnh mẽ, góp phần làm rạng rỡ truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. Được phát động từ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX ( 2002), đến nay, sau gần 10 năm trải nghiệm, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã khẳng định được vị trí và sức sống mãnh liệt của phong trào. Với những nội dung phù hợp và thiết thực, với cách chỉ đạo nghiêm túc, sáng tạo của các cấp Hội, phong trào đã ngày càng đi vào nề nếp, thực sự có sức lan tỏa, khơi dậy mạnh mẽ khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước, được cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Nét mới trong thực hiện là từ nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X (2007-2012), phong trào thi đua được chỉ đạo thực hiện gắn kết chặt chẽ với triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nên đã tạo được khí thế mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhiều tỉnh/ thành đã cụ thể hoá thành các phong trào phù hợp với đặc điểm của địa phương như " Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", “Phụ nữ vượt nghèo”, “Mẹ hiền, dâu thảo, con hiếu nghĩa”, “Phong trào xanh sạch đẹp”, “Quả trứng, ly sữa cho trẻ em suy dinh dưỡng”, “Tổ phụ nữ không sinh con thứ ba”, “Phong trào phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội từ gia đình”, “Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà". Với tiêu chí cụ thể, ba nội dung của phong trào thi đua được hoà quyện một cách nhuần nhuyễn và trở thành quyết tâm thực hiện chung của phụ nữ cả nước. Chị em phụ nữ ở nông thôn hay thành thị, nữ trí thức hay công nhân viên chức, lao động, chủ doanh nghiệp, tiểu thương... đều nỗ lực học tập bằng nhiều hình thức, nhiều nội dung như Chỉ thị, Nghị quyết, luật pháp, chính sách, nuôi dạy con, quản lý kinh tế, khuyến nông đặc biệt là tấm gương đạo đức của Bác Hồ về tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, về tình yêu đất nước, yêu thương đồng bào, đồng chí, tinh thần học tập... để nâng cao nhận thức, trình độ, thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân, người mẹ. Tinh thần thi đua học tập trong chị em đã có tác dụng khích lệ, động viên, là tấm gương nuôi dưỡng tinh thần hiếu học của con cái. Sự nỗ lực học tập của chị em không chỉ nâng cao năng lực, vị thế của người phụ nữ trong gia đình mà cao hơn nữa là sự đóng góp to lớn của các chị trong việc thực hiện nội dung thi đua “xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Nội dung thi đua“lao động sáng tạo” đã lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia và trở thành động lực thúc đẩy phụ nữ tích cực vươn lên xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… được duy trì có hiệu quả ở cơ sở, đến nay đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình mới như phong trào “2 phụ nữ khá giúp 1 hội phụ nữ nghèo”, phong trào “3 người giúp 1 người”, “kết nghĩa giữa phụ nữ người kinh với phụ nữ dân tộc”… Từ nội lực của phong trào thi đua, 5 năm qua, phụ nữ cả nước đã giúp nhau ngày công lao động, cây con giống, vật dụng gia đình trị giá trên 2.700 tỷ đồng. Các cấp Hội cả nước đã tín chấp và nhận ủy thác trên 48 ngàn tỷ đồng cho phụ nữ vay vốn, phối hợp với các ngành tổ chức hàng trăm lớp tập huấn khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức dạy nghề, trao đổi kinh nghiệm làm ăn... góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, giảm nghèo, phát triển kinh tế trong phụ nữ nhất là những phụ nữ nghèo. Cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác đã được phụ nữ cả nước tích cực hưởng ứng và trở thành thói quen, nếp sống của chị em thông qua các hình thức “nuôi heo đất”, “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương”, “kho thóc tình thương”, “chuyển giao vật dụng gia đình”… đến nay, cả nước đã tiết kiệm được trên 40 tỷ đồng, 360.673 tấn gạo, 12.262 tấn thóc, 840.159 KW điện, 84.521 ngày công, giúp được 89.864 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ kết quả của phong trào thi đua giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, sự tập trung chỉ đạo của các cấp Hội; nỗ lực vượt khó đi lên của bản thân phụ nữ, đến nay đã có 3.717.249 hộ gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ trong đó có 735.334 hộ đã thoát nghèo. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” đã được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia với tấm lòng và trái tim nhân hậu đã góp phần giúp được hàng trăm ngàn phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ thi đua xoá đói giảm nghèo, phụ nữ còn tích cực vươn lên làm giàu chính đáng và làm kinh tế giỏi. Ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ đi lên từ đói nghèo, nhiều phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, làm ăn khấm khá và hết lòng giúp người nghèo. Chị em nữ cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực sản xuất, thi đua đảm bảo ngày công, tích cực nâng cao trình độ mọi mặt, nhiều chị đã đạt danh hiệu bàn tay vàng qua các hội thi thợ giỏi, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đội ngũ nữ trí thức đã phát huy trí tuệ, hội nhập, có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất và phục vụ đời sống đạt hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đất nước nhiều tỷ đồng. Chị em cán bộ Hội đã tâm huyết, sâu sát phong trào, thường xuyên rèn luyện phấm chất đạo đức, tác phong người cán bộ Hội theo gương Bác không chỉ trong thực hành tiết kiệm, đổi mới lề lối, tác phong sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phụ nữ để kịp thời có những đề xuất với Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của người cán bộ Hội trong tình hình mới. Được rèn luyện từ thực tiễn của phong trào thi đua, những năm qua, đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo,quản lý các ngành, các cấp được phát triển về số lượng và chất lượng. Các chị đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo xây dựng gia đình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và bình đẳng giới. Nhiều tập thể, cán bộ nữ, cán bộ Hội, phụ nữ tiêu biểu được nhân dân, phụ nữ tin yêu, được Đảng, Nhà nước tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, niềm vui và trở thành tấm gương động viên, cổ vũ các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Có được những thành tích, kết quả của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải kể đến sự đổi mới trong công tác chỉ đạo của BCH Trung ương Hội và các cấp Hội. Chú trọng nâng cao nhận thức cho phụ nữ, cán bộ Hộivề tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Coi thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nội dung thi đua thiết thực, cụ thể, lồng ghép với các cuộc vận động, phù hợp với các đối tượng phụ nữ. Chú trọng chỉ đạo chiều rộng và chiều sâu, tránh tình trạng "phát mà không động". Quan tâm chỉ đạo việc bình xét đảm bảo đúng tiêu chuẩn, công khai, xây dựng mô hình điểm, phát hiện nhân tố mới, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương điển hình người tốt việc tốt. Trong chỉ đạo gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, định kỳ sơ, tổng kết, khen thưởng các tập thể nhỏ, các nhân tố mới. Với cách làm như vậy, phong trào thi đua yêu nước của Hội đã đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia và đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay đã có trên 10 triệu cán bộ, hội viên; trên 1,3 triệu phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào; 44.532 hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm liền trong phong trào thi đua yêu nước của Hội. Từ phong trào thi đua đã có 377 phụ nữ tiêu biểu được phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua bộ/ngành/toàn quốc, 277 tập thể cá nhân nữ được trao giải thưởng VIFOTEC, 332 nhà giáo nhân dân, ưu tú, 942 thầy thuốc nhân dân, ưu tú, 116 nghệ sỹ nhân dân, ưu tú, 244 nữ chủ doanh nghiệp được nhận giải thưởng Bông Hồng vàng, 03 tập thể, 06 cá nhân được trao giải thưởng Kovaleskaia; 17 tập thể, 36 cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt có 7 tập thể, 67 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng VTND và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Từ những kết quả, bài học kinh nghiệm thực tiễn sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, 3 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác khen thưởng của Hội, trong thời gian tới các cấp Hội LHPN cần tiếp tục quán triệt quan điểm, nội dung đổi mới của công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, theo tinh thần chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu đổi mới công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội. Tiếp tục triển khai sâu rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xây dựng các mô hình, phát hiện nhân tố mới, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến; chú trọng tuyên truyền các gương tập thể, phụ nữ điển hình trong thực hiện phong trào thi đua. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua qua đó động viên, khuyến khích chị em tự giác đăng ký thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo hướng tăng quyền chủ động, phát huy tính sáng tạo của các cấp Hội trong việc cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Các nội dung thi đua tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra của đất nước, địa phương trong giai đoạn hiện nay: Tham gia xóa đói giản nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng, trình độ học vấn; phát huy đạo đức truyền thống của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trước mắt, các cấp Hội và phụ nữ cả nước tập trung thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt “Phụ nữ việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010” góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN VN
|