|
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Với vai trò là nòng cốt, nhân tố quyết định sự thành bại của phong trào, đội ngũ cán bộ Hội đã luôn tâm huyết, sâu sát phong trào, tích cực học tập, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ và cống hiến hết khả năng của mình cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Xúc động và tự hào khi được về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 2 của Hội LHPN Việt Nam,được đến thăm thủ đô Hà Nội và báo công dâng Bác là cảm xúc của tất cả các đại biểu mà chúng tôi ghi lại được qua cuộc tiếp xúc trò chuyện.
Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: Thành công vì biết “vượt lên chính mình” Với nụ cười rạng rỡ, chị Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chia sẻ, chị thực sự cảm thấy rất vui và vinh dự khi được là 1 trong 3 đại biểu điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Giang về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 2. Tham gia công tác Hội từ năm 2002, với nỗ lực cố gắng không ngừng, năm 2007, chị được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Phương. Lúc này, với chị, khó khăn không chỉ là hạn chế về trình độ, chưa có kinh nghiệm công tác mà còn là làm thế nào để vượt qua được định kiến rằng “người trẻ” thì làm sao mà lãnh đạo được các hội viên phụ nữ, phần lớn là những người lớn tuổi hơn mình. Sau nhiều đêm mất ngủ, chị đã hạ quyết tâm phải làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Thật may mắn là chị có một người chồng rất mực hiểu và cảm thông, luôn động viên vợ cố gắng công tác, gia đình hai bên luôn tôn trọng các quyết định của chị. Thêm nữa, với sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, khó khăn cũng từng bước qua đi. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN xã đã xây dựng được 26 mô hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác tại 26/26 Chi hội. Trong đó, 25 mô hình “ống tiền tiết kiệm”, 1 mô hình “hũ gạo tiết kiệm” thu hút hơn 1.800 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Tích cực đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau trong sản xuất - đời sống, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, trong 5 năm, các chi Hội đã tổ chức giúp phụ nữ khó khăn trên 30 triệu đồng, giúp cho 235 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 970 chị có kinh tế khó khăn vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” được 75 triệu đồng cho trên 100 hội viên vay. Hiện, Hội LHPN xã đang tín chấp, nhận uỷ thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội trên 12 tỷ đồng cho hơn 1000 hội viên vay phát triển kinh tế. Bằng những hoạt động thiết thực này, trong 5 năm qua, Hội đã giúp 113 chị thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 19,5% (năm 2009). Lô Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: Trưởng thành từ công tác Hội Đây là lần đầu tiên chị Lô Thị Phương (dân tộc Thái), Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An được về Hà Nội. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi đây cũng là lần đầu tiên chị vinh dự được đại diện cho các điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ tỉnh Nghệ An về dự Đại hội.  | Chị Lô Thị Phương tại buổi giao lưu "Những người giữ lửa cuộc sống" |
Tham gia hoạt động Hội từ những năm 80 của thế kỷ XX, ngay sau khi tốt nghiệp PTTH, đến nay, chị Phương đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác. Chị chia sẻ, nhờ tham gia sinh hoạt Hội mà chị đã trưởng thành lên rất nhiều. Hiện, với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn – một huyện miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An, chị Phương đã và đang cố gắng nỗ lực cùng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đưa phong trào phụ nữ đi vào nề nếp. Hưởng ứng phong trào thi đua do TW Hội phát động, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phổ biến 3 nội dung phong trào thi đua đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ; chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Đặc biệt, với đặc thù của một huyện miền núi giáp biên, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào chống trồng cây thuốc phiện, thu hồi các vật liệu cháy nổ, vận động hội viên phụ nữ các xã vùng biên không tiếp tế cho bọn thổ phỉ, phòng chống tệ nạn xã hội… Trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động, ngoài những mô hình phát triển kinh tế truyền thống như làm trang trại, trồng rừng,phát triển nghề truyền thống… đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như mô hình chăn nuôi các sản phẩm gia súc, gia cầm bản địa… Thông qua các mô hình này, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ về vốn vay để phát triển kinh tế, tạo điều kiện để thu hút nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Trần Thị Kiểng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Hoà, Long An: “Đầu tàu gương mẫu” – nhân tố quyết định thành công của phong trào thi đua Vượt một chặng đường dài gần 2000km, chị Trần Thị Kiểng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Hoà, người được chị em phụ nữ tin yêu gọi là “người chèo lái” của phong trào phụ nữ huyện đến dự Đại hội với tâm trạng rất tự hào và phấn khởi. Chị cho biết, trong 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, bản thân chị vừa lãnh đạo, vừa chắp bút xây dựng Kế hoạch của BCH Hội LHPN huyện trong tổ chức chỉ đạo triển khai phong trào. Bằng những nỗ lực không ngừng, chị đã góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ, nâng cao tinh thần học tập không ngừng của cán bộ hội viên phụ nữ, tạo niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng, nhân dân đối với cán bộ nữ nói chung và cán bộ Hội nói riêng. Đặc biệt, với sự dẫn dắt của chị, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Ban chấp hành Hội LHPN huyện triển khai sâu rộng, đồng bộ tới từng chi tổ Hội và được nhiều hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Nhiều mô hình, tập thể, cá nhân đã thể hiện rõ nét điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội như: câu lạc bộ phụ nữ, mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mô hình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Là một địa bàn rộng lớn với hơn 220.000 hộ dân, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn. Để giúp chị em phụ nữ từng bước thoát nghèo, chị đã cùng BCH Hội LHPN huyện tăng cường chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, từng bước vưon lên làm giàu chính đáng; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn vay sản xuất chăn nuôi. Kết quả, đã có trên 5.500 hộ đựoc vay vốn qua kênh của Hội với số tiền trên 46 tỷ đồng, huy động được trên 9 tỷ đồng từ hơn 1.650 tổ tín dụng tiết kiệm cho hơn 5.600 hộ vay. Phát động và triển khai sâu rộng phong trào mỗi hội viên ủng hộ một viên gạch, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách… Trong 2 năm, 2009-2010, Hội LHPN huyện đã xây dựng mới 10 ngôi nhà tình thương và sửa chữa 142 căn nhà… Bằng nhiều việc làm tích cực, chị đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 4,8%.
Khánh Vi
|