|
Với trên 70% hộ là đồng bào Khmer, sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng ấp Sóc Ruộng xã Tân Mỹ lại nổi tiếng khắp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vì có đông đồng bào Khmer đạt tấm gương điển hình trong 2 năm 2010-2011. Có được điều đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của chị Thạch Thị Hồng – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Nhân dân ấp.
Năm 2010, chị Thạch Thị Hồng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Nhân dân ấp Sóc Ruộng. Nhận thức được trách nhiệm hết sức nặng nề, chị hiểu phải nói được, làm được thì mới có thể vận động nhân dân làm theo. Chính vì vậy, chị tích cực xây dựng gia đình mẫu mực trong thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, nuôi hai con ăn học giỏi giang. Từ đó, chị thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu đời sống từng hộ gia đình, tranh thủ “mọi lúc, mọi nơi” để đi tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biết làm ăn, phát triển kinh tế chính đáng. Chị Hồng bộc bạch: “Mình vận động bà con tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, thứ nhất là giảm đi tệ nạn xã hội, thứ hai là giúp đời sống của đồng bào dân tộc khá lên. Vận động người ta hiểu được thì người ta sẵn sàng tham gia với mình”. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết cùng với việc am hiểu đời sống, phong tục tập quán, tình cảm của bà con, chị đã vận động được đông đảo bà con đồng tình, ủng hộ, cùng tham gia xây dựng ấp đạt chuẩn văn hoá. Bên cạnh đó, chị cũng luôn sát cánh cùng chi bộ tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phong trào thi đua của ấp Sóc Ruộng. Nhờ vậy, cuối năm 2010, Sóc Ruộng là một trong 7 ấp Khmer đầu tiên của huyện Trà Ôn đạt ấp văn hoá theo tiêu chí mới. Hiện nay100% lộ giao thông trên địa bàn ấp được bê tông hoá; 100% (289/289) hộ dân được sử dụng điện; 100% trẻ em đủ tuổi đến trường; 96% hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, hộ nghèo giảm dần còn trên 4% đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Với vai trò của một Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Nhân dân ấp, chị Hồng luôn rèn luyện tư cách đạo đức, tác phong lãnh đạo đúng đắn, gương mẫu, hoà đồng, luôn lắng nghe dân nói, giúp họ giải quyết kịp thời những vướng mắc trong đời sống hàng ngày, cho dù đó chỉ là chuyện “trâu ăn lúa, bò ăn mạ” giữa những hộ dân. Có thể nói sự gần gũi, cảm thông của người nữ bí thư đã tạo nên sự đồng thuận cao trong quần chúng, trong chi bộ, dân chính đảng, huy động được mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.Chị được bà con Sóc Ruộng nhắc đến với tình cảm quý mến: “Từ khi lên Bí thư chi bộ tới giờ cô Hồng rất quan tâm đến nhân dân, thường xuyên hỏi thăm, động viên bà con cố gắng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ai có hoàn cảnh khó khăn thì cô làm giúp giấy đề nghị xin giúp đỡ”, ông Thạch Rên, gương điển hình thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình 174 của Chính phủ đã ngợi khen chị như thế. Còn Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Ngô Vĩnh Tuân cho biết: “Chị Hồng là người rất năng nổ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời còn là người cán bộ hoà nhã, ân cần, thể hiện tinh thần đoàn kết rất cao; phục vụ nhân dân tận tâm, tận lực”. Với những kết quả đóng góp nỗ lực của chị, trong 2 năm qua, chi bộ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mĩ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nơi chị là Bí thư chi bộ đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; góp phần vào thành công của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.
Tú Quyên - ĐTN Văn phòng TW Hội
|