Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 21/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Phụ nữ tiêu biểu 
Gương sáng đời thường 
Gương cán bộ Hội 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29887449

GƯƠNG PHỤ NỮ
Người cán bộ Hội năng động, sáng tạo
Cập nhật: 01/07/2012

Người phụ nữ ấy không chỉ là người cán bộ Hội tích cực, năng nổ, làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt mà còn là người luôn cố gắng theo đuổi ước mơ được học tập, nâng cao trình độ. Chị là Hoàng Thị Kim Châm - chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Hòa Tiến, UV BCH Hội Phụ nữ xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Chị Châm là người con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em, ngay từ nhỏ chị đã chịu thiệt thòi, vất vả, không có điều kiện ăn học như bạn bè cùng lứa tuổi. Đến năm 18 tuổi, chị xây dựng gia đình với anh Phạm Văn Mạch. Lấy nhau được ít ngày anh có giấy gọi lên đường nhập ngũ, sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương, năm 1988, gia đình chị có thêm thành viên mới. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Với hơn hai sào ruộng, anh chị phải làm thêm nhiều việc như đóng gạch, quấn thuốc lá, nấu rượu… để trang trải cuộc sống.

Năm 2004, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về dồn điền đổi thửa, chị đã chủ động bàn bạc với chồng và được UBND huyện Hiệp Hòa phê duyệt dồn đổi toàn bộ diện tích đất canh tác về một điểm liền kề với đất thổ cư của gia đình. Được sự quan tâm của tổ chức Hội LHPN thông qua hoạt động tín chấp, gia đình chị được vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đầu tư phát triển mô hình trang trại. Trên tổng diện tích là 5.000 m2, gia đình chị đã quy hoạch thành từng khu chăn nuôi riêng biệt, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn siêu nạc, nuôi gà mái đẻ trứng và trồng cây bưởi diễn, xây dựng hầm Bioga để đảm bảo vệ sinh môi trường và cung cấp nguồn nhiệt năng sử dụng trong gia đình. Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của trang trại tính đến thời điểm hiện tại là 325 triệu đồng với 20 con lợn nái siêu nạc, 100 con lợn thịt, 600 gà mái đẻ trứng và 200 cây bưởi diễn. Hàng năm, trừ chi phí, thu nhập gia đình chị đạt 80 - 90 triệu đồng. Với nguồn thu nhập có được, chị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, giành vốn hàng năm tiếp tục mở rộng quy mô trang trại, tăng số lượng vật nuôi.

Chị Châm chia sẻ rằng trong quá trình xây dựng và thực hiện mô hình này, gia đình chị cũng gặp rất nhiều khó khăn về giống, vốn, dịch bệnh và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhiều lúc, gia đình chị, đặc biệt là chồng chị rất hoang mang bởi số tiền bỏ ra ban đầu rất nhiều mà hiệu quả chưa thấy đâu. Biết điều đó, chị luôn chia sẻ cùng chồng, bước đầu ai chẳng khó khăn và không tránh khỏi nhưng phải tính về lâu, về dài. Ngoài ra, chị còn vận động anh tham gia các hoạt động xã hội, tham gia vào các tổ chức Hội như Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất và chăn nuôi, tham quan học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế giỏi trong xã và ngoài huyện, tiếp thu được những kiến thức áp dụng vào mô hình trang trại của gia đình.

Được sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ của chồng, chị có điều kiện vừa chăm lo kinh tế gia đình, nuôi dạy con, vừa học tập nâng cao trình độ và tham gia công tác xã hội. Chị cho biết, ngày nhỏ, chị ước ao được đi học nhưng do hoàn cảnh gia đình chị không có điều kiện được ăn học bằng bạn, bằng bè. Khi con đã lớn, được chồng ủng hộ, năm 2004, chị tham gia lớp Bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện, và đến năm 2009, chị đã hoàn thiện chương trình Trung cấp Nghiệp vụ Hành chính văn phòng tại Trường Chính trị tỉnh. Không dừng lại ở đó, từ 01/2010 đến nay, chị tiếp tục “sự học” tại Khoa Quản lý Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Năm 1996, chị được chị em tín nhiệm bầu là Tổ trưởng tổ phụ nữ, chi hội phó chi hội phụ nữ thôn, UV BCH Hội LHPN xã. Trong công tác Hội, chị luôn tích cực đi đầu trong mọi phong trào, nhiều năm liền chi hội của chị đã được các cấp Hội LHPN khen thưởng. Năm 2005, chị được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là một đảng viên, một cán bộ, chị càng quyết tâm và cố gắng trong công tác và trong cuộc sống gia đình. Cùng với việc phát triển kinh tế và tham gia công tác xã hội, chị luôn chú trọng việc nuôi dạy con cái, bố trí, sắp xếp giành thời gian cho việc uốn nắn, dạy bảo các con, tạo cho các con có ý thức tự giác trong lao động và học tập. Ngay từ những năm học phổ thông đến khi học Đại học, 2 con của chị đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của trường, được thầy cô bạn bè quý mến và được nhà trường tặng nhiều giấy khen. Hiện nay, con gái Phạm Thị Mong, tốt Nghiệp Học viện Ngân hàng đã có gia đình của riêng mình và công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Từ Liêm, Hà Nội; con trai Phạm Thế Anh hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Chu Văn An Hưng Yên.

Với những nỗ lực của bản thân, quá trình tham gia công tác, chị được Đảng ủy xã, chính quyền địa phương và Hội cấp trên ghi nhận, bản thân chị được nhận Bằng khen của BTV Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2005- 2011 và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam đạt danh phụ nữ xuất sắc 5 năm liền tiêu biểu toàn quốc 2006 -2011; Giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy vì đã có nhiều thành tích trong công tác văn phòng. Gia đình chị nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa.

Câu lạc bộ "xây dựng gia đình hạnh phúc" xã Bình Trung: Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc" ở thôn Đông Thuận, xã Bình Trung là CLB đầu tiên của huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được thành lập với sự tham gia tự nguyện của 67 cặp vợ chồng. CLB đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của không chỉ các cặp vợ chồng tham gia mà còn khuyến khích, cổ vũ các gia đình khác phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.   
Chị Phạm Thị Ba - Chủ nhiệm CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” thôn Đông Thuận cho biết: CLB ra đời nhằm giúp các thành viên sẻ chia, tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Với hình thức hoạt động xã hội tự nguyện, tập hợp các thành viên tích cực tham gia tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng những kiến thức của công tác "Xây dựng gia đình hạnh phúc", CLB được thành lập nhằm giúp cho chị em phụ nữ ngoài lao động sản xuất còn được trang bị kiến thức về xã hội, về cách thức xây dựng và bảo vệ tổ ấm của mình. Các hội viên CLB có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, không sinh con thứ ba và đặc biệt vợ chồng phải tôn trọng và biết chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống và không có bạo lực trong gia đình.
Yêu cầu đối với các thành viên khi tham gia CLB là phải tự nguyện cùng hướng đến mục tiêu là xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn xóm yên bình, văn minh, tiến bộ. Điều đáng nói là các cặp vợ chồng tham gia CLB không chỉ vun đắp hạnh phúc cho gia đình mình mà họ còn thường xuyên vận động, giải quyết mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng khác góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn hạnh phúc cho nhiều hộ gia đình.
Nói về cuộc sống gia đình của mình, chị Phùng Thị Lan- hội viên CLB cho biết: Trước đây, vì những áp lực về kinh tế tôi thường hay nghiêm khắc với chồng con, có thời gian vợ chồng tôi hay cãi vã vì những điều nhỏ nhặt, không khí gia đình ngột ngạt, nhưng từ khi tham gia CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc", tôi được trang bị thêm những kiến thức ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó mà gia đình tôi đã đầm ấm hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy rất bổ ích khi tham gia vào CLB này.
Chị Lan cho biết thêm, "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", nhờ giữ được hòa khí trong gia đình vợ chồng tôi mới có sự đồng lòng trong  phát triển kinh tế gia đình. Trước đây hai vợ chồng chỉ dựa vào mấy sào ruộng để sống nhưng nhờ có sự động viên của chồng, tôi quyết định vay vốn mở thêm hàng tạp hóa nhỏ tại nhà, chồng tôi lại có nghề mộc nên mở xưởng đóng các vật dụng thiết yếu trong gia đình cho bà con lối xóm, nhờ đó chúng tôi có thêm thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình". Đây cũng là mục tiêu mà CLB chú trọng. Các hội viên trong CLB còn giúp đỡ lẫn nhau dưới nhiều hình thức như giúp đỡ ngày công, cây con giống, phổ biến kiến thức về kỹ năng chuyển đổi KHKT, kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt theo phương pháp mới… Nhiều chị em đã mạnh dạn vay vốn, mở rộng sản xuất chăn nuôi tại gia đình, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Không ít chị em trong CLB đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu với nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao.
Được biết trong những năm qua, nhiều mô hình CLB được Hội LHPN huyện Bình Sơn triển khai như: CLB "Phụ nữ không sinh con thứ ba", "Phụ nữ tìm hiểu pháp luật",  phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em... hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển. CLB "Xây dựng hạnh phúc gia đình" được xây dựng và phát triển đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đây sẽ là tiền đề để Hội LHPN huyện Bình Sơn nhân rộng mô hình CLB trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

 

Phụ nữ phường Kinh Dinh: Giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội Phụ nữ (PN) phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của Hội, nhiều hoạt động của các cấp Hội được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện đạt kết quả cao.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, Hội PN phường đã gắn với việc thi đua trên nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên đề hoạt động như: xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu học hỏi kinh nghiệm… cán bộ, hội viên luôn suy nghĩ, tìm tòi cái mới, cái hay để ứng dụng vào quá trình lao động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian, tăng thu nhập. Tiêu biểu như mô hình kết cườm, xe hạt, thêu các mẫu quần áo, các loại khăn choàng đầu của chị Nguyễn Thị Kim Oanh ở Chi hội 2; mô hình giữ trẻ ở Chi hội 3; mô hình giúp việc nhà, mô hình đưa cơm tận nhà… giúp các chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống gia đình. Từ nguồn quỹ Hội, đã tạo điều kiện giúp chị em hội viên phụ nữ vay vốn xoay vòng để buôn bán nhỏ, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tín chấp cho các chị vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng.

Cùng với trọng tâm phát triển kinh tế gia đình, Hội PN phường Kinh Dinh còn chỉ đạo các chi hội tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên; nhất là các luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống ma túy, các kiến thức về CSSKSS/ KHHGĐ… và tham gia công tác xã hội như: ủng hộ quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở do Hội LHPN thành phố triển khai, với số tiền gần 4,5 triệu đồng; phối hợp với Hội các cấp trao học bổng Nguyễn Thị Định cho em Phan Nguyễn Quỳnh Như ở Chi hội 5, với số tiền 1 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi và tặng quà cho các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; giúp 4 phụ nữ sau khi hoàn lương được vay vốn làm ăn sớm hòa nhập cộng đồng.

Chị Lưu Thị Kỷ, Chủ tịch Hội PN phường Kinh Dinh cho biết: “Qua các phong trào hoạt động của Hội đã tạo được sự đồng thuận, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia và đem lại những lợi ích thiết thực. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chương trình trọng tâm, tích cực xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. Chủ động tham gia và có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Nguyên Phương - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang - Theo báo Ninh Thuận, Quảng Ngãi

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chính thức mở rộng Đề án 704 trong phạm vi cả nước
 • Thông báo chào hàng cạnh tranh tư vấn ứng dụng CNTT
 • Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2013 - Phật lịch 2557
 • Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc vận động Tìm lại những kỷ vật còn mãi với thời gian
 • Hội LHPN xã Đoan Bái, tỉnh Bắc Giang: Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiểu biểu
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn