|
* Phụ nữ Gia Viễn chung tay xây dựng nông thôn mới Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Gia Viễn đã vận động hội viên tích cực tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực thông qua phong trào “Phụ nữ tích cực sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Theo đó, Hội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của Hội Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2011- 2016. Hội Phụ nữ huyện Gia Viễn hiện có trên 16.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 21 cơ sở, xã, thị trấn. Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Phụ nữ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tới 100% hội viên nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện đạt các tiêu chí đề ra. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, CLB, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về 19 tiêu chí của chương trình và vai trò của Hội Phụ nữ cùng với địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở Hội thường xuyên duy trì, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện việc tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt gia đình, cơ quan… Việc khai thác và quản lý hiệu quả các nguồn vốn và tạo nguồn vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, tạo thuận lợi cho triển khai xây dựng nông thôn mới được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hội Phụ nữ huyện đã tích cực khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, tổng số nguồn vốn do Hội quản lý là trên 82 tỷ đồng với trên 5.400 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội cũng luôn chú trọng đến công tác dạy nghề cho chị em phụ nữ nhằm tạo việc làm lúc nông nhàn, tăng thêm thu nhập cho chị em. Năm 2011, Hội đã tổ chức mở 14 lớp dạy nghề chẻ tăm hương, móc sợi, đính hạt cườm… cho gần 900 hội viên ở 11 xã. Đến nay, nhiều nghề đang tạo việc làm cho chị em như chẻ tăm hương với mức thu nhập 30-40.000 đồng/ngày/người. Trong năm 2011, Hội Phụ nữ Gia Viễn còn phối hợp với cơ quan chuyên môn mở hơn 200 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật nuôi gà thả vườn, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, giúp chị em áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Năm 2011, toàn Hội có 42 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, nhiều hội viên đăng ký phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết xây dựng chi hội xanh - sạch - đẹp, trong đó có cam kết thực hiện để rác thải và xử lý đúng quy định, không vứt rác bừa bãi, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hội còn phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kiến thức quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng nuôi dạy con, góp phần hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện; phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, kiến thức phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới”, đánh giá hoạt động xây dựng nông thôn mới của các cấp Hội thời gian qua, đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Những hoạt động của Hội Phụ nữ huyện Gia Viễn thời gian qua đã giúp hội viên phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. * Phụ nữ Nho Quan với công tác Dân số-KHHGĐ Xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển KT-XH ở địa phương, trước hết hộ gia đình phải có kinh tế vững, để làm được điều đó cần phải thực hiện KHHGĐ để xây dựng gia đình ít con, no ấm… Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động được Hội Phụ nữ huyện Nho Quan đặc biệt quan tâm. Chị Nguyễn Thị Bình, ở thôn Minh Giang, xã Gia Thủy được người trong làng ngoài xã khen ngợi là người dạy con ngoan và làm kinh tế giỏi. Tất bật với công việc nhà nông, lại “kiêm” thêm nghề xay xát gạo, chăn nuôi lợn… song người phụ nữ ấy luôn vui vẻ, lạc quan. Chị tâm sự: “Trước kia mới lập gia đình, thu nhập của cả nhà chỉ trông vào vài sào ruộng nên vất vả lắm. Vợ chồng tôi quyết tâm làm giàu từ hai bàn tay trắng. Lúc đó, CLB “Chi hội thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên” ra đời, tôi nghĩ mình đang nghèo thế này, lại tập trung vào làm kinh tế nên cũng không đủ sức nuôi nhiều con được nên vợ chồng tôi đồng ý tham gia sinh hoạt ngay. Sinh hoạt trong CLB, chúng tôi vừa được trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cách chăm sóc con cái, lại được tham gia phong trào văn hóa văn nghệ để tuyên truyền KHHGĐ. Gia đình tôi hiện cũng có của ăn của để và có điều kiện nuôi được hai cô con gái đang học đại học. Nhìn con cái thành đạt là tôi hạnh phúc lắm rồi”. Đồng chí Vũ Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nho Quan phấn khởi cho biết: Cũng như xã Gia Thủy, nhiều địa phương khác trong huyện đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, nội dung, phương thức sinh hoạt, nên đã tạo ra hiệu quả lớn trong công tác truyền thông dân số. Đặc biệt, nét mới trong công tác DS-KHHGĐ ở huyện Nho Quan là đã “kéo” được sự tham gia tích cực của nam giới. Hiện, chúng tôi đã triển khai thành công CLB “Nam giới với công tác DS-KHHGĐ” ở 6 chi hội và dự kiến sẽ nhân rộng mô hình này trong phạm vi toàn huyện. Hội Phụ nữ huyện còn chỉ đạo Hội Phụ nữ ở 27 xã, thị trấn thành lập các Câu lạc bộ như: “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Không có người sinh con thứ 3 trở lên”, “Chăm sóc SKSS cho phụ nữ”, “Tiền hôn nhân”… Các CLB này tổ chức sinh hoạt với chủ đề chăm sóc SKSS/KHHGĐ, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em và thực hành dinh dưỡng. Đồng thời tổ chức các cuộc thi về dân số/SKSS, nuôi con bằng sữa mẹ, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em... các cuộc thi cũng là dịp truyền thông nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện còn tích cực phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tổ chức tập huấn kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát hiện sớm và phòng, chống các bệnh ung thư đường sinh sản, sàng lọc trước và sau sinh và kỹ năng truyền thông trực tiếp, giúp đối tượng thay đổi hành vi cho cán bộ hội chuyên trách các xã, thị trấn, Chủ nhiệm các câu lạc bộ phụ nữ. Ngoài ra, cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở kiêm cộng tác viên dân số được tham gia tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng do ngành Dân số tổ chức. Hội Phụ nữ huyện còn đưa chỉ tiêu sinh hoạt CLB, chi, tổ phụ nữ không sinh con thứ 3 vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm trong các cấp Hội, tổ chức sơ, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công tác DS-KHHGĐ. Từ đó, đưa ra các hoạt động như: Tọa đàm nêu gương người tốt, việc tốt; nói chuyện chuyên đề; lồng ghép công tác DS-KHHGĐ vào những buổi họp thôn, xóm nhằm tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt; tích cực phối hợp với Trạm Y tế, Ban văn hoá và Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn truyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS, góp phần từng bước thay đổi nhận thức, hành vi cho người dân về sức khoẻ sinh sản. Công tác truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ đã giúp cho hội viên phụ nữ trong huyện thay đổi nhận thức, hành vi chăm sóc bản thân. Từ đó đã giúp giảm tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa ở chị em phụ nữ, ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chủ động hơn trong việc áp dụng các biện pháp tránh thai, KHHGĐ. Sôi nổi phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Những năm qua, cùng với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Thông qua thực hiện phong trào đã tạo điều kiện, cơ hội để nữ CNVC-LĐ rèn luyện, phát huy được năng lực, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động sản xuất, hoạt động, công tác và xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần quan trọng thực hiện tốt chức năng gia đình và xã hội, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 50 nghìn nữ CNVC-LĐ, trong đó ngành Giáo dục, ngành Y tế, nữ công nhân lao động ở các khu công nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Trong những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành phong trào truyền thống, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực: công tác, xã hội và gia đình. Hơn 5 năm qua, đã có trên 20 nghìn nữ CNVC-LĐ trong tỉnh đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” các cấp. Trong phong trào “Giỏi việc nước”, đội ngũ nữ CNCV-LĐ đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với bản tính cần cù, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động sáng tạo, chị em ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong 5 năm qua cũng đã có hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm của chị em làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng, trong đó có 59 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh. Nữ cán bộ, CNVC-LĐ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tích cực hưởng ứng phong trào học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, tích cực chuyển giao tiến bộ KHKT về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chuyển giao giống mới, đem lại năng suất, hiệu quả cao. Chiếm tỷ lệ lớn trong nữ CNVC-LĐ toàn tỉnh, nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục đã hăng hái thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp là 90%; có từ 95 - 98% chị em có sáng kiến kinh nghiệm với hàng trăm sáng kiến cấp ngành; 35 sáng kiến kinh nghiệm và đề tài được công nhận cấp tỉnh, góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Nữ cán bộ, CNV ngành Y không ngừng học tập, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, thực hiện 12 điều y đức, tận tình cứu chữa người bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể và quản lý Nhà nước, với chức năng và nhiệm vụ của mình, các chị đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều chị đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định được năng lực, uy tín của mình trong các cương vị lãnh đạo. “Đảm việc nhà” là một trong những đức tính tốt đẹp đã trở thành truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đó cũng là yêu cầu, là điều kiện và cơ sở để chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu “giỏi việc nước”, phát huy chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới. Do đó, việc cân bằng hai chức năng gia đình và xã hội đối với nữ CNVC-LĐ là rất quan trọng. Thực hiện Chỉ thị 49-CT/TU ngày 21-5-2005 của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt KHHGĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu phố văn hóa... Qua các buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chị em được trao đổi kinh nghiệm về công tác nữ, vai trò và ứng xử của người phụ nữ trong gia đình, cách nuôi dạy con, cách làm kinh tế... để chị em nâng cao nhận thức và phương pháp trong xây dựng cuộc sống gia đình. Trong gia đình, các chị đã thực sự giữ vai trò là người xây tổ ấm, xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều chị, dù ngoài xã hội đảm nhiệm cương vị lãnh đạo nhưng về gia đình vẫn là dâu hiền, vợ đảm, người mẹ mẫu mực nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Có nhiều chị là tấm gương sáng đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, chăm sóc cha mẹ già, chồng con ốm đau, bệnh trọng nhưng vẫn đảm nhiệm tốt công việc xã hội. Trong điều kiện thu nhập và đồng lương còn khó khăn, song nhiều chị đã tổ chức sắp xếp cuộc sống gia đình, cùng chồng con phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hơn 5 năm qua, Công đoàn các cấp đã tín chấp cho chị em vay vốn ngân hàng với số tiền trên 25 tỷ đồng giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Chị em có hoàn cảnh khó khăn còn được quan tâm, giúp đỡ bằng những việc làm tình nghĩa như hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”, xây dựng qũy “Vì nữ công nhân lao động nghèo”, thăm hỏi, tặng quà giúp chị em vươn lên xóa đói, giảm nghèo... Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ngày càng khẳng định được ý nghĩa to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, trở thành động lực phấn đấu của nữ CNVC-LĐ trong tỉnh và trong cả nước. Song song với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" còn giúp chị em thi đua tổ chức, sắp xếp các hoạt động gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, để gia đình thực sự là tổ ấm, bến đỗ bình yên cho các thành viên trong gia đình trở về sau những giờ lao động, làm việc vất vả.
(Theo Báo Ninh Bình)
|