Phụ nữ Kon Tum: 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới

07/10/2021
Trước bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh và đất nước có những sự thay đổi lớn, đòi hỏi tổ chức Hội phải thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV nhận định nhiệm vụ phát triển tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả được đặt lên hàng đầu.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh Nguyễn Đức Thành

Trong 2 ngày (6-7/10), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là địa phương đầu tiên tại Tây Nguyên tiến hành Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với khẩu hiệu hành động "Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển", tại Đại hội lần này, các mục tiêu, nhiệm vụ được xây dựng gắn kết với các chỉ tiêu đề ra, đồng thời phù hợp với tình hình địa phương và đặc thù hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp gồm:

(1) Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam;

(2) Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới;

(3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội phụ nữ; chất lượng sinh hoạt hội viên theo hướng linh hoạt, thiết thực, hấp dẫn. Mở rộng các loại hình tập hợp, đa dạng nội dung hoạt động Hội theo phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội".  

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ trong thời đại mới. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện "3 cùng" với Chi Hội: "Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo".  

Bà Bùi Thị Hòa (giữa), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ. Ảnh Nguyễn Đức Thành

Ngoài 3 nhiệm vụ trọng tâm, công tác Hội, phong trào phụ nữ toàn tỉnh sẽ tập trung vào các khâu đột phá, phong trào thi đua, cuộc vận động theo chỉ đạo của tỉnh và TƯ Hội LHPN Việt Nam như: "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững"; Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội.

Đại hội đã bầu ra 33 đại biểu vào BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Nguyễn Đức Thành

Đại hội đã bầu ra 33 đại biểu vào Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Bà Y Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Nguyễn Đức Thành

Bà Y Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video