Tỉnh Tây Ninh sẽ cùng Hội LHPN Việt Nam tôn tạo Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam

14/07/2020
Ngày 13/7, tại tỉnh Tây Ninh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đến viếng Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam; đồng thời làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh về việc tôn tạo, chỉnh trang lại địa chỉ đỏ rất có giá trị lịch sử này.
Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam là địa chỉ đỏ có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng

Năm 1961, tại Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh), Hội LHPN Giải phóng miền Nam ra đời. Từ đó, Ban Chấp hành Hội LHPN Giải phóng miền Nam cùng cán bộ, nhân dân, chiến sĩ đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh, lãnh đạo, công tác, chiến đấu để đẩy mạnh phong trào phụ nữ miền Nam đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang và ngoại giao, góp phần cùng nhân dân và phụ nữ cả nước giành thắng lợi vẻ vang, thống nhất đất nước. Tại đây có bia tưởng niệm 39 vị lãnh đạo trong Ban Chấp hành Hội LHPN Giải phóng miền Nam. Đứng đầu là nữ tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Định.   

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện Tân Biên thắp hương tại Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam

Sau khi thắp hương tưởng niệm các bậc lãnh đạo của Hội LHPN Giải phóng miền Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga trao đổi, bàn bạc với Hội LHPN tỉnh Tây Ninh để có kế hoạch thiết kế lại khuôn viên khu tưởng niệm, trồng cây cảnh tạo mỹ quan để làm sao nơi đây cùng với Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia - Trung ương cục miền Nam là điểm đến thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ. Họ đến để tìm hiểu những giá trị lịch sử lớn lao của Hội LHPN Giải phóng miền Nam trong công cuộc kháng chiến giành độc lập tư do cho dân tộc.

Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam cần được tôn tạo để thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ đến tìm hiểu lịch sử đấu tranh của phụ nữ miền Nam

Nguyện vọng chỉnh trang, tôn tạo Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam của Hội LHPN Việt Nam được Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh hoan nghênh, ủng hộ. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, đây là việc cần phải làm khẩn trương, nghiêm túc. Tỉnh Tây Ninh sẽ cùng với Hội LHPN Việt Nam thực hiện việc làm hết sức ý nghĩa này.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh ủng hộ và hứa sẽ cùng Hội LHPN Việt Nam sớm triển khai việc tôn tạo khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam

Nguyện vọng tôn tạo lại Khu tưởng niệm để trở thành một điểm đến thu hút giới trẻ, một địa chỉ đỏ thời kỳ mới cũng được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ. Nguyên Chủ tịch nước cho rằng, cần kêu gọi nhiều thành phần cùng chung tay làm mới, làm đẹp hơn một địa chỉ rất tự hào của bao thế hệ phụ nữ miền Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Cùng ngày, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Tây Ninh là Phan Thị Hợi, Nguyễn Thị Thùa và Nguyễn Thị Sanh.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cũng có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, lá cờ đầu trong phong trào thi đua khu vực miền Đông Nam bộ. Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn các cấp Hội của tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm và có chương trình thiết thực hơn nữa nhằm nâng cao đời sống, nhận thức về bình đẳng giới đối với phụ nữ khu vực biên giới. Dịp này, Chủ tịch Hà Thị Nga đã góp kinh phí cho quỹ khuyến học con em cán bộ Hội phụ nữ của tỉnh Tây Ninh. 

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Hợi

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cùng Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện Tân Biên thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thùa

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cùng Hội LHPN tỉnh tây Ninh, lãnh đạo huyện Tân Biên thăm, tặng quà mẹ VNAH Nguyễn Thị Sanh

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (thứ 3 từ trái sang) tặng quà và góp quỹ khuyến học cho con em cán bộ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video