• Thuỵ Điển giúp tập huấn chống bạo lực gia đình

    Ngày 2/4, Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Hà Nội đã tổ chức khoá tập huấn về chống bạo lực gia đình cho các nhân viên của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA).
  • Chung kết toàn quốc Hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch 01

    Sáng 28/6, tại Hà Nội, Hội thi chung kết toàn quốc tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” đã khai mạc với sự tham gia của hơn 180 thí sinh đến từ 11 đội tuyển xuất sắc được lựa chọn từ các vòng thi khu vực ở 3 miền Bắc Trung Nam.
  • TP Cần Thơ: 25 năm tù cho những kẻ mua bán phụ nữ

    Ngày 28-6-2010, HĐXX sơ thẩm- TAND TP Cần Thơ, đã tuyên xử các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy (SN 1984, ở phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), 7 năm tù; Nguyễn Thị Nê (SN 1954, ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt), 6 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 5 năm tù; Văn Phú Rô, 4 năm tù; Nguyễn Thị Chinh (cùng ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt), 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội mua bán phụ nữ.
  • Cán bộ hội phụ nữ Thiên chúa giáo giỏi làm kinh tế

    Đó là chị Nguyễn Thị Liên, UV BCH Hội LHPN huyện Tĩnh Gia,
    Chi hội trưởng phụ nữ thôn Quang Minh, (xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá)
  • Tập huấn kỹ năng tự viết câu chuyện về đời mình

    Từ ngày 19-20/6/2010, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển, dự án Ngôi nhà bình yên đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tự chuyện cho các thành viên đang sống tại nhà tạm lánh của Trung tâm. Tham dự có gần 20 em gái là nạn nhân của các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em cùng nhân viên công tác xã hội của dự án.
  • Bắt 3 kẻ buôn người

    Bằng những thủ đoạn tinh vi, nhóm tội phạm gồm 3 đối tượng là Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thị Thắm đều SN 1971, trú tại quận Hà Đông và Nguyễn Văn Hùng, SN 1976, trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội), đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều cô gái thôn quê hiền lành, nhẹ dạ, rồi đưa họ lên khu vực biên giới phía Bắc bán cho bọn “buôn người” xuyên quốc gia, ép làm gái mại dâm.
  • Kinh nghiệm phòng chống xâm hại tình dục của một số quốc gia

    Tại Campuchia, cuối năm 2007, Quốc hội nước này đã thống nhất thông qua dự luật mới về phòng chống buôn bán người và hoạt động kinh doanh tình dục – thay thế cho bộ luật cũ được ban hành năm 1996. Dự luật mới được đánh giá là có nội dung phù hợp và đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới trong việc trấn áp các hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em và hoạt động kinh doanh tình dục khá phổ biến ở Campuchia. Dự luật không chỉ giúp bảo vệ phụ nữ và trẻ em mà còn đề cao vị thế, bình đẳng giới cho phụ nữ Campuchia.
  • Sơ kết Chương trình phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Trong 6 tháng đầu năm 2010, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng tiếp tục duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tình nguyện viên và lồng ghép tuyên truyền các nội dung phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) trong các tổ nhóm phụ nữ ở cơ sở. Từ đó, giúp chị em từng bước nâng cao được nhận thức trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm BBPNTE và kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời góp phần giúp đỡ tạo việc làm cho những phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về địa phương và phụ nữ có nguy cơ.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ma tuý

    Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh Quảng Trị, trong các ngày 25/5 - 18/6/2010, Hội LHPN Quảng Trị đã tổ chức 9 lớp tập huấn phòng chống tội phạm, TNXH và ma tuý cho gần 400 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 9 xã phường thị trấn là điểm nóng về tội phạm và ma tuý trên địa bàn tỉnh.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy"

    Hưởng ứng "tháng hành động phòng chống ma túy"; "ngày quốc tế phòng chống ma túy" và "ngày toàn dân phòng chống ma túy" (26/6), Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội phát động tháng cao điểm về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy.
  • 4 thôn nữ suýt trở thành 'nô lệ tình dục'

    Với mỗi cô gái tuổi đôi mươi được đưa trót lọt sang Trung Quốc hành nghề mại dâm, kẻ chăn dắt hứa trả cho chị em Quế 4 triệu đồng.
  • Làm vợ 12 năm không biết tên chồng

    Chuyện mới nghe qua tưởng đùa, nhưng có thật 100% với một phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc. Câu chuyện 12 năm nơi xứ người đầy nước mắt và tủi nhục...
  • Hội thảo bàn về các biện pháp phòng, chống buôn bán người

    Sáng 18/6/2010, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo bàn về các biện pháp phòng, chống buôn bán người. Tham dự có đại diện các vụ chức năng của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh - Bộ đội biên phòng; một số giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam và một số chuyên gia về giới và pháp luật…
  • Số phận bé sơ sinh trong đường dây buôn bán trẻ em

    Sự kiện cậu sinh viên y khoa năm thứ 4, Trường Đại học Y Hà Nội post hình ảnh và đưa thông tin về cháu bé 5 tháng tuổi được Công an Hà Nội giải cứu trong đường dây buôn bán trẻ em vào tháng 1/2010 lên mạng đã gây sự chú ý rất lớn của dư luận trong những ngày qua. Có không ít người thiện nguyện đã đến khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm, cho quà và xin được nhận cháu bé làm con nuôi. Số phận của cháu bé này sẽ như thế nào?
  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chống tội phạm

    Ngày 11/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
  • Báo cáo của Mỹ về nạn buôn người không khách quan

    Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2010 về nạn buôn bán người trên thế giới phần về Việt Nam mang tính chính trị và có những nhận xét không khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam, cho dù đã được phía Việt Nam cung cấp thông tin đầy đủ.
  • 12 năm tù cho kẻ đâm kim xuyên thóp bé sơ sinh

    Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 16/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt 12 năm tù vì tội "Giết người" đối với bị cáo Đỗ Thị Kim Duân, người đã dùng kim đâm xuyên thóp bé trai Nguyễn Nhật Minh mới 39 ngày tuổi do ghen tuông với mẹ của bé.
  • Bắt tạm giam một "má mì" Campuchia buôn người

    Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với “má mì” Phan Ly (74 tuổi, quốc tịch Campuchia) về hành vi mua bán người.
  • Hội LHPN Bắc Ninh nỗ lực trong phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Hội chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép thông qua sinh hoạt các tổ, nhóm, câu lạc bộ (CLB) phụ nữ, qua các buổi truyền thông trong cộng đồng dân cư, trường học bằng các hình thức sân khấu hóa, hội thi…
  • Nhẫn tâm lừa bán cả bạn thân lẫn ruột thịt của mình

    Tham lợi nhuận, các đối tượng đã lừa bạn thân của mình, thậm chí cả em gái ruột bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Bản thân chúng cũng là nạn nhân của bọn buôn người, nhưng không tỉnh ngộ mà lại câu kết với các ổ chứa để đưa người sang.
  • Sơn nữ ngây thơ bị lừa bán với giá 1,6 triệu đồng

    Tại cơ quan điều tra Mây khai nhận, ngày 18/3/2010, Mây cùng Lò Thị Giót đưa Lò Thị Phương sang Lào Cai bán được 1,6 triệu đồng.


  • Phút thoát hiểm trong gang tấc của 2 nữ sinh bị lừa bán

    Cho đến bây giờ, Bùi Hồng Nhung và Bùi Thị Chi vẫn không khỏi bàng hoàng trước những tay buôn người chỉ coi thân xác các em như những món hàng ngoài chợ.
  • Phá đường dây lừa bán phụ nữ vào động quỷ

    Giá cao nhất là 7.000 Nhân dân tệ một người, thấp nhất là 7 triệu đồng Việt Nam một người...
  • 6 cô gái trẻ suýt bị bán làm "nô lệ tình dục"

    Trước lời hứa xuất ngoại mức thu nhập cao, các cô gái trẻ lần lượt bị các ông chủ “dỏm” đưa ra nước ngoài lao động. Tuy nhiên, khi đến được "miền đất hứa" họ bị bán làm “nô lệ tình dục”.
  • Khởi tố vụ 6 thiếu nữ suýt bị bán làm "nô lệ tình dục"

    Lợi dụng sự kém hiểu biết của các phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ ở quê, các đối tượng dụ dỗ họ xuất ngoại làm việc với mức lương "khủng". Tuy nhiên, khi xuất ngoại thành công, các cô gái này ngay lập tức bị bán vào các ổ mại dâm và trở thành “nô lệ tình dục”.
  • Nhóm buôn người bị bắt sau 12 năm tưởng chừng yên ổn

    Chỉ vì thiếu tiền ăn chơi, đánh bạc, Việt, Hải và Hợp bàn nhau đưa ba phụ nữ cùng xóm sang Trung Quốc bán nhưng chúng không ngờ 12 năm sau, hành vi tội lỗi bị lật tẩy.
  • Bạo hành, lời nhắn gởi

    Phụ nữ sinh ra là phái yếu. Đàn ông sinh ra là phái mạnh. Mạnh thì thắng yếu. Nhưng như thế không có nghĩa là đàn ông có quyền sử dụng sức mạnh để thống trị. Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng các biện pháp phi bạo lực. Tôi nghĩ rằng, là một phụ nữ, ai cũng muốn được yêu thương, che chở và có một mái ấm hạnh phúc. Tiếc rằng dù đang ở thời đại văn minh của thế kỷ 21, phụ nữ vẫn là nạn nhân của tệ nạn bạo hành.
  • Bạo hành gia đình khiến phụ nữ “chán yêu”

    Trong nhiều gia đình, tình trạng ông chồng vũ phu, rượu chè cờ bạc, đánh đập vợ con, coi vợ như công cụ tình dục (TD) đã khiến người vợ trở nên sợ “yêu”. Một nghiên cứu mới đây của Đơn vị tư vấn TD - BV Từ Dũ TP.HCM cho thấy, hơn 5% bệnh nhân nữ bị rối loạn tình dục (RLTD) vì bạo hành gia đình.
  • Câu chuyện đẫm nước mắt của cô gái bị lừa bán

    Háo hức sang bên kia biên giới, H. không ngờ mình lại trở thành công cụ kiếm tiền của những kẻ xa lạ. Hàng ngày, cô phải tiếp hàng chục lượt khách, nếu không sẽ bị đánh đập và bỏ đói.
  • Bắt bà mẹ bán con lấy 140 USD

    Cảnh sát Bolivia hôm 3.6 đã bắt giữ một bà mẹ bán đứa con mới chào đời của mình với giá 140USD. Người phụ nữ mua đứa trẻ cũng bị bắt.
  • Phá đường dây đưa lậu người Việt sang Anh

    Trong đường dây đưa lậu người Việt sang Anh vừa bị phát hiện, phần lớn là người Việt bị tình nghi, trong một năm đã đưa khoảng 100 người sang châu Âu trái phép.
  • Giới hạn yêu

    Những tình tiết trong vụ án sác chết không đầu tại toà nhà G4, Trung Yên 1, khiến dư luận xôn xao kinh sợ. Nhưng không ít người tự hỏi điều gì cô gái trẻ lại quay về sống với người yêu cũ đã chia tay 3 năm? bản thân tình yêu không đáng lên án nhưng đã đến lúc nói đến một ”giới hạn yêu” để bảo đảm an toàn về tâm hồn, tình cảm và tính mạng của chính mình.
  • Hội thi tuyên truyền viên giỏi về “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” khu vực phía Bắc

    Sáng 24/5, Hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" khu vực phía Bắc do Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức đã được khai mạc tại Nhà Văn hóa Lao động TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
  • Nghệ An: Nghị quyết liên tịch về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" đã đi vào cuộc sống

    Đối với gia đình người phụ nữ có vai trò rất quan trọng. Phụ nữ vừa là người mẹ, vừa là người thầy đầu tiên của con, bởi thế chị em có vị trí và trách nhiệm rất lớn trong việc giáo dục con cái giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá, phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua các cấp Hội Nghệ An luôn xác định việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng mang tính chất lâu dài nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
  • Hội LHPN tỉnh An Giang: Nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em

    Trước tình hình diễn biến của tội phạm ngày càng phức tạp, hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội, tỉ lệ tội phạm tội do các nguyên nhân xã hội khá cao, Hội LHPN tỉnh An Giang đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phòng chống tội phạm giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh hiểu, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này.
  • Thực trạng công tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em năm 2009

    Cả nước có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán phụ nữ và trẻ em
  • Phòng, chống buôn bán người ngay từ trứng nước

    Để xây dựng dự Luật Phòng, chống buôn bán người, Bộ Tư pháp và Tổ chức di cư quốc tế IOM đã tổ chức hội thảo “Một số nội dung cụ thể của Dự án Luật Phòng, chống buôn bán người”.
  • Tổ chức thi Tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”

    Trong hai ngày 5 và 6/5/2010, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 01- TW đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.


  • Giăng bẫy thuốc mê lừa bán phụ nữ ra nước ngoài.

    Nạn nhân bị nhóm buôn người khống chế bằng thuốc gây mê, thuốc kích dục, rồi đem bán sang bên kia biên giới. Nghi phạm gây án hầu hết là người nước ngoài.
  • Hơn 4.000 nạn nhân bị bán ra nước ngoài

    Sau năm 5 (2004 - 2009) thực hiện Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ với gần 2.900 đối tượng, lừa bán hơn 4.000 nạn nhân ra nước ngoài.
  • Lạng Sơn: ban hành Kế hoạch “Phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010”

    Ngày 05 tháng 3 năm 2010, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-TBCĐ về “Phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010”.
  • Hội LHPN TP. Đà Nẵng: Tập huấn phòng chống tội phạm cho cán bộ Hội cơ sở

    Sáng ngày 22/4/2010, được sự hỗ trợ của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở về công tác tuyên truyền, kỹ năng trong tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư.
  • Tây Ninh: Buôn bán phụ nữ, tù 13 năm

    Các cô gái bị vợ chồng Lan thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, nhốt vào phòng với một số phụ nữ Việt Nam khác. Hằng ngày, bọn chúng ép họ phải bán dâm rất nhiều lần, nếu không nghe lời sẽ bị Lan bán sang các động mại dâm khác.
  • Bình Thuận: Báo động tình trạng phụ nữ lấy chồng nước ngoài

    Gần đây trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, bạn đọc biết được cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ môi giới cho người nước ngoài xem mặt các cô gái Việt. Nhìn ở góc độ văn hóa xã hội, điều đó không thể chấp nhận, vì suy cho cùng giá trị nhân phẩm của các cô gái bị xem như những món hàng. Việc các cá nhân tự ý đứng ra tổ chức môi giới hôn nhân như vậy là vi phạm pháp luật.
  • Phá đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia.

    Ngày 21/1, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khám phá đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia.
  • Thiếu nữ bị bán kinh hoàng nhớ lại 'địa ngục trần gian'

    Trong những ngày đầu năm mới Canh Dần, cô gái 26 tuổi Trần Thị Bình vẫn mải miết đi về hàng trăm cây số để tìm những tài liệu, chứng cứ nhằm đưa đối tượng lừa bán mình ra ánh sáng.
  • Lật mặt kẻ bán người yêu qua biên giới

    Yêu nhau một thời gian, Niên rủ Thoan lên Lạng Sơn kiếm tiền để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cô không ngờ đã bị nam thanh niên bán trao tay cho một tú bà buôn người.
  • Truy tố năm đối tượng bán phụ nữ ra nước ngoài

    Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố năm đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài hành nghề mại dâm.
  • Dùng thuốc mê khống chế phụ nữ, trẻ em

    Ngày 24-2, tin từ Cục PCTP ma túy, BTL Bộ đội Biên phòng cho biết: Phòng PCTP ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với Đồn Biên phòng SămPum đã bóc gỡ thành công đường dây mua bán người và chiếm đoạt trẻ em tại thôn Xín Cái, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), bắt 2 đối tượng Thò Mí Pò, 42 tuổi và Thò Mí Tủa đều trú tại huyện Vân Nam (Trung Quốc) vào ngày 6/2.
  • Đưa phụ nữ sang Thái... bán dâm

    Nhóm buôn người lên mạng 'săn' các cô gái ưa ăn chơi, đua đòi rồi lừa họ sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.
  • Triệt phá đường dây buôn người

    Nhóm buôn người lên mạng 'săn' các cô gái ưa ăn chơi, đua đòi rồi lừa họ sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.
  • Haiti bắt 10 công dân Mỹ bị nghi buôn bán trẻ em

    Cảnh sát Haiti đang tạm giữ 10 công dân Mỹ bị tình nghi can dự vụ đưa trái phép 31 trẻ em Haiti ra khỏi quốc đảo Caribe vừa trải qua thảm họa động đất kinh hoàng này.
  • Bạo lực gia đình - vấn đề không của riêng ai!

    Kết quả khảo sát mới đây tại tỉnh Gia Lai cho thấy, bạo lực gia đình đang xảy ra ở nhiều nơi, cả thành thị lẫn nông thôn, không chỉ trong các gia đình nghèo, đông con mà ngay cả các gia đình có kinh tế khá giả.
  • Khám phá ổ nhóm buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Đội Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội vừa khám phá một ổ nhóm tội phạm lợi dụng mạng Internet dụ dỗ, lừa gạt các bé gái mới lớn theo chúng để bán sang Trung Quốc cho bọn “buôn người”.
  • Năm 2009, gần 400 vụ buôn người

    Năm qua, toàn quốc xảy ra 395 vụ buôn bán người, với tổng số 869 nạn nhân bị lừa bán, tăng 5,3% số vụ so với năm 2008, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hôm qua tại cuộc họp Ban chỉ đạo 138/CP và 130/CP.
  • Cần chung tay phòng chống bạo lực gia đình

    Phụ nữ Việt Nam chiếm hơn 50% dân số cả nước, là lực lượng lao động xã hội quan trọng và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng nam nữ, tạo điều kiện để chị em phụ nữ nâng cao vị thế, địa vị chính trị - xã hội của mình là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta.
  • Hội LHPN tỉnh Trà Vinh: Tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-TW

    Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh phối hợp với sở Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-TW về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH “(giai đoạn 2008-2012).
  • Hai ngày hoảng loạn khi con trai trong tay 'mẹ mìn'

    Con trai đã thoát khỏi tay “mẹ mìn” buôn đồng nát Nguyễn Thị Thủy, 39 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, trở về với mình, nhưng chị Xuân, ở xóm Lẻ, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vẫn chưa hết bàng hoàng.
  • Giả ông già Noel để bắt cóc trẻ em

    Một người đàn ông cải trang như ông già Tuyết và cố bắt cóc một bé gái 12 tuổi đang tới trường.
  • Bé trai 5 tuổi bị bắt cóc, rao bán 20 triệu đồng

    Người mẹ mải bán hàng không để mắt tới đứa con 5 tuổi đã bị hàng xóm "mang đi" lúc nào không hay.
  • Phá đường dây gái gọi quy mô lớn

    Chiều ngày 15 - 12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) –CA TPHCM đã triệt xoá thành công đường dây cung cấp gái làng chơi lớn nhất trong năm, tạm giữ trên 50 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn nhân quyền Australia

    Chiều 8/12/2009 tại trụ sở TW Hội, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội LHPNVN đã tiếp đoàn nhân quyền Australia nhân dịp đoàn sang Việt Nam dự Cuộc họp Đối thoại Nhân quyền Việt Nam – Australia lần thứ 8 tại Hà Nội.
  • Một phụ nữ trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

    Sau 5 năm bị lừa bán ra nước ngoài, Lương Phương Ngọc, cô bé 15 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một phụ nữ héo hon, gày gò, thêm cái chân tập tễnh. Điều đầu tiên Ngọc làm khi về đến Việt Nam là đến cơ quan Công an tố cáo những kẻ đã lừa bán cô và một người bạn năm xưa.
  • Thiếu nữ 4 lần bán bạn vào nhà chứa

    Với chiêu lừa các cô gái mới lớn đi “xách hộ” hàng cho thương nhân, Ly đã 4 lần buôn người sang Trung Quốc bán vào nhà chứa.
  • Tiết lộ sững sờ của cô gái bán thân nhiễm HIV

    Nhiễm HIV gần 2 năm nay, Hương trôi dạt khắp nơi từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến TP.HCM, Nha Trang...để bán thân. Cô nhẩm tính mỗi tháng trung bình cô tiếp 20- 30 lượt khách. Hàng tá đàn ông trong số đó được Hương tiết lộ quan hệ không an toàn.
  • "Mất tích" sau 3 năm trở về tố cáo "mẹ mìn"

    Trở về quê hương sau 3 năm xa cách, H’S. đã tới Công an xã tố cáo kẻ đã lừa bán mình qua Trung Quốc làm gái mại dâm.
  • Bắt kẻ buôn người trong nhóm vượt biên

    Đối tượng Đồng Thị The hiện nay đang bị công an tỉnh Thanh Hoá truy nã toàn quốc về tội buôn bán phụ nữ.
  • Đường vào tù của 5 mẹ con góa phụ

    "Gia đình giờ tan nát, tôi căm thù ma túy và chính bản thân...", người phụ nữ bị kết án tù chung thân nức nở khi kể rằng bà có 5 đứa con thì tới 4 phải người đi tù vì dính vào chất gây nghiện chết người này.
  • Truy tố đường dây mua bán gần 400 phụ nữ

    Nguyễn Thị Ngọc Yến cùng một số đối tượng khác lập đường dây đưa gần 400 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ.
  • 11.000 lượt bán dâm được tổ chức do một " tú ông"

    Từng giải quyết nhiều vụ án lớn, có tính chất đặc thù và nhiều thủ đoạn mới tinh vi, kiểm sát viên Trần Ngọc Hương (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) chia sẻ rằng, mỗi vụ án đều để lại cho người kiểm sát viên nhiều cảm nhận khác nhau. Với vụ án phá động mại dâm lớn nhất ở Thái Bình của hai “tú ông”, “tú bà” Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Thị Nguyệt, đó là cảm giác rùng mình về sự nhẫn tâm của những kẻ dẫm đạp lên thân xác phụ nữ để kiếm tiền.
  • Nỗi đau nơi "địa ngục trần gian"

    Hàng ngày, trên mọi miền đất nước vẫn có nhiều phụ nữ đang phải nhận lấy những trận đòn tàn ác từ chính người chồng của mình. Bạo hành gia đình (BHGĐ) để lại hậu quả rất nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân.
    Nỗi
  • Bắt kẻ buôn người trong nhóm vượt biên

    Đối tượng Đồng Thị The hiện nay đang bị công an tỉnh Thanh Hoá truy nã toàn quốc về tội buôn bán phụ nữ.
  • Sự ân hận muộn màng của những nữ Việt kiều vận chuyển cái chết trắng

    Xuất ngoại để mong đổi đời nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người không dễ dàng như họ nghĩ... Để có tiền, họ đã nhận lời vận chuyển cái chết trắng để mong có cuộc sống giàu sang. Trả giá cho hành vi sai trái đó là giờ đây họ phải sống những ngày còn lại trong chốn lao tù...
  • Trước ngày tội phạm hoàn lương

    Mới được mặc áo sơ mi trắng để chụp ảnh và lăn tay, nhiều phạm nhân không ghìm nổi xúc động, khóc nức nở. Họ bảo, họ không ngờ, họ còn có ngày được làm công dân xịn, được mang trong người tấm thẻ chứng minh thư. Họ có nghề, có kỹ năng sống, có chứng minh nhân dân, đặc biệt được hiểu biết pháp luật, chắc chắn họ rất ít tái phạm tội…
  • Tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình

    Để có cơ sở cho việc kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Luật Hôn nhân và Gia đình phù hợp với giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, ngày 10/12 vừa qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video