• Phát hiện nhóm đối tượng bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới.

    kí ức của chị Sần Mí Lía, 18 tuổi, trú tại xóm Lũng Mần, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm, Cao Bằng), việc chị bị bọn buôn người bắt cóc trắng trợn, đưa sang Trung Quốc bán vẫn còn in đậm sự kinh hoàng.
  • Vạch trần nhiều vụ buôn người với thủ đoạn tinh vi

    Ngày 17/10, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm mua bán người và ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biên trái phép (từ 15/8 đến 15/10), các đơn vị Công an đã vào cuộc khá quyết liệt. Hai vụ án dưới đây do Công an các địa phương khám phá đã vạch trần các thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm mua bán người, buộc chúng phải đền tội trước pháp luật.
  • Những vụ mất tích ảo của nữ sinh tuổi teen

    Bao giọt nước mắt đã rơi, bao đêm không ngủ khi một ngày cô con gái yêu bỗng dưng mất tích. Nhiều người cha, người mẹ đã bỏ công kiếm tìm nhưng vô vọng, cuối cùng, nơi bấu víu duy nhất của họ là những chiến sỹ Công an. Với sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, những chiến sỹ Công an đã tìm đưa các em gái trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình. Nhưng qua những vụ "mất tích" này mới thấy xung quanh đó có rất nhiều điều đáng bàn…
  • Hợp tác xã thủ công – mang lại niềm tin cho phụ nữ bị buôn bán

    HTX thủ công cho phụ nữ bị buôn bán trở về là mô hình hỗ trợ phụ nữ bị buôn bán trở về tái hòa nhập của tỉnh Hải Dương, được thành lập tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành.
  • Chat sex, bay show và… hơn thế nữa: “Dừng lại khi còn kịp…”.

    Với lối sống buông thả, rất nhiều cô gái trẻ (thậm chí rất trẻ) đã hoặc bị xâm hại tình dục hoặc bị lừa bán cho các ổ chứa, động mại dâm. Hàng năm, Lực lượng Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Công an TP Hà Nội liên tục phá những ổ nhóm chuyên đi lừa gái "cứu nét" để bán cho các chủ chứa. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi...
  • Hội LHPN xã Bình Thạnh Đông – lực lượng xung kích trên mặt trận phòng chống tội phạm buôn bán PNTE

    Là một xã ven biên, những năm gần đây, Bình Thanh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đang phải đối mặt với nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là vấn nạn buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới sang Campuchia diễn biến rất phức tạp. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Hội LHPN, cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em ở xã nghèo vùng biên này đã và đang đạt được những kết quả đáng khả quan.
  • Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

    Hội Phụ nữ (PN) là một tổ chức quần chúng có số thành viên đông đảo. Những năm qua, chị em luôn phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).
  • Lừa bán 6 em gái Tuyên Quang ra đảo Bạch Long Vỹ

    Khé đã đưa con của chị gái cùng 5 cháu nữa ra đảo Bạch Long Vỹ để phục vụ tại quán karaoke của Nguyễn Thị Thanh. Thanh khai rằng, công việc của các cô gái sẽ là bưng bê, phục vụ khách, nếu khách yêu cầu mua dâm thì… tùy nhân viên.
  • TW HỘI LHPN Việt Nam: Tổ chức tập huấn “truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người”

    Trong ba ngày (từ 30/9 đến 02/10), tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn báo cáo viên về “ Truyền thông thay đổi hành vi trong phòng, chống mua bán người” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội trong công tác truyền thông phòng, chống mua bán người.
  • Những giải pháp ngăn chặn tội phạm nước ngoà.

    Làm gì để ngăn chặn tội phạm nước ngoài gây án? Xin nêu một số ý kiến của những người trong cuộc cũng như đại diện của một số cơ quan thực thi pháp luật - hầu mong lý giải những vấn đề nhức nhối mà nội dung bài viết trong các số báo vừa qua đề cập.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video