-
Người phụ nữ bị lừa đảo tiền tỷ sau khi nhận "tri ân tiền mặt"
Những ngày qua, Báo PNVN nhận được nhiều phản ánh từ những phụ nữ là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu “tặng tiền mặt để tri ân khách hàng”. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng. -
Kết hợp thảo dược với tôm: Hướng đi bền vững và khác biệt của cô gái Phú Yên
Khởi nghiệp nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng và càng đặc biệt khó hơn với những người không có đào tạo chuyên ngành. Chị Nguyễn Thị Sơn Hải (SN 1984), sinh sống tại Sơn Hoà, Phú Yên là một trường hợp như vậy. -
MAGGI khuyến khích phụ nữ Việt tự tin khởi sự kinh doanh
Chỉ khi tự tin, tự chủ kinh tế, phụ nữ mới thực sự làm chủ bản thân mình và MAGGI tự hào đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình tự tin, tự chủ đó. -
Sóc Trăng: Các cấp Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ bị lừa bán sang nước ngoài
Các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp trước thực trạng không ít phụ nữ trên địa bàn đã nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm “việc nhẹ lương cao” để đổi đời. -
Gắn kết phụ nữ tôn giáo qua việc hỗ trợ nhau phát triển kinh tế
“Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với đạo trái phép” và “Phụ nữ với tôn giáo” đã giúp chị em gặp gỡ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, qua đó thu hút nhiều chị em theo đạo tham gia tổ chức Hội”, chị Rơ Lan Dor (sinh năm 1992, dân tộc Ba Na), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chia sẻ. -
Phụ nữ người Giáy Sa Pa chuyển sang làm kinh tế du lịch
Chị em phụ nữ người dân tộc Giáy ở xã Tả Van (Sa Pa, Lào Cai) đã chuyển đổi nếp nghĩ cách làm, chuyển mô hình kinh tế gắn với nông nghiệp sang phát triển kinh tế du lịch, góp phần thay đổi nghề nghiệp, thu nhập cho bản thân và gia đình. -
Phân loại các đối tượng hội viên cần ưu tiên giúp đỡ để hỗ trợ khởi nghiệp
Chị Nguyễn Thị Chi, Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), chia sẻ với PNVN về kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” ở địa phương trong thời gian tới tại địa bàn nông thôn. -
Bến Tre: Thoát nghèo từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre không chỉ giúp hàng chục ngàn lượt phụ nữ, hộ gia đình cải thiện đời sống kinh tế mà còn giúp nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. -
Đẩy mạnh cơ hội tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội với phụ nữ
Sáng 19/3, Hội đồng khoa học, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quý 1 năm 2024 với chủ đề "Đảm bảo tiếp cận chính sách an sinh xã hội của phụ nữ và gợi ý một số hướng nghiên cứu đề xuất chính sách của Hội LHPN Việt Nam thời gian tới". -
Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hà Nội: 5 năm làm điểm tựa yêu thương của chị em ung thư
Sáng ngày 17/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường Hà Nội (2019-2024) và tổng kết hoạt động năm 2023. -
Phụ nữ Kon Tum tiến bộ trong cách nghĩ, đa dạng hóa cách làm, thoát nghèo bền vững
3 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS số vươn lên thoát nghèo bền vững", Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương, mang lại nhiều kết quả. -
Thúc đẩy bình đẳng giới bằng chính tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số
PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc & Thời đại, đề xuất 4 giải pháp nhằm phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá tốt đẹp, loại bỏ những "tập quán lỗi thời" thực hiện bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số. -
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ Lâm Đồng trách nhiệm, nêu gương; giúp nhau giảm nghèo bền vững”
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua năm 2024 gắn với chủ đề “Phụ nữ Lâm Đồng trách nhiệm, nêu gương; giúp nhau giảm nghèo bền vững”. -
Phụ nữ Bắc Giang trồng hàng triệu cây xanh và chăm sóc hàng trăm con đường hoa hưởng ứng Tết trồng cây
Sáng 27/2/2024, tại Đền thờ Lý Thái Tông, tổ dân phố Phấn Lôi, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024. -
Thanh Hóa: Cán bộ Hội cơ sở trách nhiệm với phong trào
Trưởng thành từ cơ sở và có hơn 20 năm gắn bó với công tác hội, năm 2023 chị Đỗ Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) là một trong 100 cán bộ Hội cơ sở xuất sắc, được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá
- Giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu - Trao vật tư cho Tổ hợp tác trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ xã Thanh Sơn -
Phụ nữ Khmer vươn lên thoát nghèo từ các mô hình kinh tế tập thể
Nhiều năm qua, Hội LHPN xã Định Môn (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã triển khai nhiều mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ Khmer trên địa bàn ổn định cuộc sống. Từ đây, đời sống của nhiều gia đình thay đổi tích cực -
Hải Phòng phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh" năm 2024
Sáng 11/12, Hội LHPN thành phố Hải Phòng đã tổ chức phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh" năm 2024 với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố. -
Nhiều mô hình nông nghiệp giúp phụ nữ dân tộc thiểu số ở Bình Thuận thoát nghèo
Việc triển khai các mô hình nông nghiệp có hiệu quả đã giúp cuộc sống của nhiều chị em phụ nữ người Hoa, người Tày trên địa bàn xã Sông Bình (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) ổn định và hướng tới thoát nghèo bền vững. -
Xóa hủ tục phụ nữ không chồng sinh con bị phạt vạ cả con trâu
Từ khi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” được thành lập, đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã có nhiều chuyển biến trong suy nghĩ, hành động. Nhiều hủ tục, tập tục có hai từng bước được đẩy lùi, xóa bỏ. -
"Tổ phụ nữ mua bán trái thốt nốt" hỗ trợ phụ nữ Khmer phát triển kinh tế
Ngay sau khi thành lập, “Tổ phụ nữ mua bán trái thốt nốt” ở xã An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã ngày càng phát huy được hiệu quả, góp phần giúp cuộc sống của hội viên, phụ nữ là người Khmer ngày càng tốt hơn. -
Điên Biên: Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức hoạt động Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ tại thành phố Điện Biên. -
Mô hình "3 biết, 2 hỗ trợ" giúp phụ nữ Khmer phát triển kinh tế
Mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” tạo điều kiện cho chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn thị trấn Định An (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) có nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. -
Đồng Nai: Hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế tập thể, phát triển thương mại miền núi, dân tộc thiểu số
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Đồng Nai". -
Home Credit trao vốn khởi nghiệp cho phụ nữ Bạc Liêu
Ngày 6/12, tại tỉnh Bạc Liêu, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit ) đã trao số vốn 150 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhằm giúp chị em ổn định sản xuất, năng cao thu nhập và góp phần thực hiện bình đẳng giới. Đây cũng là hoạt động thuộc dự án "Home for Life" do Home Credit triển khai thực hiện. -
Vượt qua nỗi đau, người phụ nữ khởi nghiệp bằng mô hình nuôi heo ăn thảo dược
Vượt qua biến cố, đau thương mất mát, chị Nguyễn Thị Hoài Sen khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi lợn bằng thảo dược. -
Tạo đột phá cho đặc sản địa phương
“Khoa học công nghệ đã mang lại những lợi thế về giá trị gia tăng một cách đột phá cho sản phẩm của khu vực, tiếp cận được với thị trường ở trong nước, phấn đấu vào hệ thống phân phối hiện đại", ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương), cho biết. -
Chi hội trưởng phụ nữ dân tộc Mường và những đóng góp cho khu phố Sài Thành
Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố ở TPHCM, bà Phạm Thị Nhàn (dân tộc Mường) đã góp sức làm nên những đổi thay tích cực cho khu phố. -
Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao tiến về phía trước
Áp dụng phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm và hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình "Tiến về phía trước" đã hỗ trợ những cộng đồng người dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế để tự chủ hơn trong cuộc sống, nâng cao vị thế trong gia đình, cộng đồng và xã hội. -
Phụ nữ người Nùng vươn lên làm giàu nhờ trồng na
Nhờ cây na, những gia đình tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đổi đời, biến một vùng đất nghèo khó, hoang sơ thành nơi phát triển, tiến bộ. -
Phụ nữ Hòa Bình xây dựng nông thôn mới gắn với các mô hình thiết thực trong đời sống
Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng phát huy vai trò tổ chức Hội các câp trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào. -
Hải Dương: Cuộc thi dân vũ thể hiện mong muốn không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Với một sắc màu cam ngập tràn nhà thi đầu thể thao tỉnh Hải Dương đã như lời kêu gọi: Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, vừa diễn ra tại Giải dân vũ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2023, do Hội LHPN tỉnh Hải Dương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. -
Lào Cai: Hành trình gìn giữ nghề thổ cẩm của người La Chí
Trước nguy cơ mai một nghề dệt truyền thống của người La Chí, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai đã nỗ lực cùng người dân khôi phục và gìn giữ nghề thổ cẩm của đồng bào La Chí, đến nay đã gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ. -
Thái Bình: Quỹ Hỗ trợ phụ nữ quan tâm đến các gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Đây là nhấn mạnh của bà Phạm Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình khi chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện thành công Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình trong 5 năm qua và những mục tiêu ưu tiên trong thời gian tới. -
Hội LHPN TP Hải Phòng trao thẻ bảo hiểm y tế cho 41 phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 29/11, tại huyện Kiến Thụy, Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức Chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; Truyền thông về di cư an toàn, trao bảo hiểm y tế cho phụ nữ hồi hương. -
Truyền thông về vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ văn hoá, phát triển kinh tế
Ngày 28/11, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan văn hóa "Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới" năm 2023 và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. -
Phụ nữ Đắk Lắk xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực
Với những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng thiết thực, phụ nữ Đắk Lắk đang bền bỉ cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. -
Tìm kiếm và kết nối các cơ hội việc làm mới cho người khuyết tật
Diễn đàn “ESG - Cơ hội và thách thức việc làm cho người khuyết tật” do Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) tổ chức nhằm mục đích tìm kiếm và kết nối các cơ hội việc làm mới, xây dựng hệ sinh thái đào tạo kỹ năng và đào tạo nghề cho người khuyết tật, kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu và khả năng sử dụng lao động khuyết tật. -
Chọn hình thức tuyên truyền phù hợp để nâng cao nhận thức, đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên toàn quốc đã lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để nâng cao nhận thức, chung tay đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em. -
Sàn giao dịch việc làm cuối năm: Chưa nhiều lao động nữ ứng tuyển
Tại sàn giao dịch việc làm liên kết giữa TPHCM và các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, một số doanh nghiệp cho biết nhu cầu tuyển dụng lao động cao nhưng số người tham gia ứng tuyển còn ít, chưa đạt như kỳ vọng. -
Lan toả nỗ lực của các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương trong phòng chống bạo lực giới
“Sự kiện hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2023 với Mạng lưới Quốc gia Phụ nữ sống với HIV” là cơ hội để các đại biểu cơ hội để chia sẻ, trao đổi về các vấn đề ưu tiên của phụ nữ dễ bị tổn thương bởi HIV, đồng thời cũng nhằm giới thiệu và lan tỏa bằng chứng về những nỗ lực của các nhóm phụ nữ sống với HIV trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tạo sinh kế và phòng, chống bạo lực giới của phụ nữ. -
Phụ nữ A Lưới, Thừa Thiên Huế không cam chịu khi bị bạo hành
Bạo lực gia đình (BLGĐ) trở thành nỗi ám ảnh của phụ nữ vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ thực tế này, các cấp Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, nhằm thay đổi nhận thức, hướng tới “nói không với BLGĐ”. -
Quyết liệt đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở vùng miền núi Nghệ An
Vùng miền núi Nghệ An là nơi có rất đông người đồng bào Dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Nơi đây từng là “điểm nóng” của tình trạng tảo hôn, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tình trạng tảo hôn đang từng bước được đẩy lùi. -
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới
Ngày 23/11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. -
Phụ nữ phải rút Bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là cho gia đình và con nhỏ
Ngày 23/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật BHXH sửa đổi. Một trong những nội dung được quan tâm, đó là nên giữ hay bỏ rút BHXH một lần. -
Đẩy mạnh "truyền thông" và "hỗ trợ" phụ nữ để thúc đẩy bình đẳng giới
Xác định lấy phụ nữ làm trung tâm, vừa là chủ thể hành động, vừa là đối tượng thụ hưởng, Dự án 8 được Hội LHPN huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, triển khai tại 70 thôn thuộc 11 xã khu vực 3, bước đầu đã mang lại những hiệu quả và niềm vui mới cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. -
Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 2 con của cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ - đến năm 18 tuổi. -
Làng văn hóa du lịch giúp phụ nữ dân tộc Jrai thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao vị thế
Mô hình du lịch cộng đồng “Làng Văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, Chư Păh, Gia Lai” được chị H’Uyên Niê thành lập mong muốn góp phần bảo vệ tài nguyên bản địa, bảo tồn bản sắc văn hóa. Đồng thời mô hình cũng giúp chị em trong làng thay đổi nếp nghĩ cách làm, tự giác vươn lên làm ăn, nâng cao vị thế khẳng định vai trò của bản thân trong gia đình và ngoài xã hội. -
100% vụ án xâm hại trẻ em được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định
Báo cáo trước Quốc hội sáng 6/11, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết: từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2023, các Tòa án đã đưa ra giải quyết, xét xử 6.755 vụ xâm hại trẻ em với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,63% về số vụ và 95,32% về số bị cáo. -
Phụ nữ Huế: Liên kết để phát triển
Đó là cách các hội viên (HV) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hương Sơ, TP. Huế cùng nhau phát triển kinh tế từ những nghề có truyền thống lâu đời ở địa phương. Khi thành lập những tổ liên kết (TLK), tổ hợp tác (THT), HV không những chia sẻ cho nhau kinh nghiệm làm ăn mà họ còn cùng nhau phát triển thị trường, mở rộng quy mô buôn bán…
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.