• Hội LHPN tỉnh Nghệ An tích cực giáo dục, giúp đỡ nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

    Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp với Trại giam số 6 đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ nữ phạm cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và tạo điều kiện thuận lợi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng bền vững
  • Phụ nữ Công an Nam Định và những chuyến xe ấm tình người

    25 đợt tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 350 lượt vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân chạy thận trị giá từ 400 – 500 triệu đồng; 269 suất quà trị giá 139 triệu đồng trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 1.695 trường hợp khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cùng những giọt máu đào hiến tặng hàng năm... là những kết quả hành trình mà nữ cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Nam Định mang yêu thương trao đến cộng đồng thời gian qua
  • Bé gái 8 tuổi bị “bạn nhậu” của cha xâm hại tình dục nhưng gia đình muốn giấu kín

    Khi nghe cháu gái kể lại việc bị xâm hại tình dục, lần lượt bà nội và cha của bé đều muốn vụ việc rơi vào im lặng.
  • Áp dụng triệt để công nghệ số, mạng xã hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

    Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa tại buổi tọa đàm về thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội", diễn ra ngày 16/7 tại Quảng Ninh. Đồng thời Phó Chủ tịch nhấn mạnh hoạt động tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, phòng chống mua bán người cần có những chuyển biến để sát hơn và phù hợp với nhu cầu, điều kiện.
  • Hà Nội: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong thời kỳ công nghệ số

    Diễn đàn “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong thời kỳ công nghệ số” được Hội LHPN quận Ba Đình phối hợp cùng trường THCS Nguyễn Công Trứ tổ chức vừa qua đã trở thành một “buổi nói thật” của các em học sinh và phụ huynh để hướng tới một cuộc sống an toàn, lành mạnh trong thế giới mạng cho bản thân, bạn bè và gia đình mình.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Ra mắt Mô hình “Phụ nữ tiểu thương thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” - Gia Lai: Ra quân trồng hơn 22 ha rừng sản xuất - Hải Dương: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020 - 2022
  • Giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình/CLB-Đối thoại về an toàn cho trẻ em

    Ngày 14/7/2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam tổ chức Giao lưu sáng kiến truyền thông các mô hình/CLB-Đối thoại về an toàn cho trẻ em. Tham gia có nhóm trẻ em gái huyện Đakrông và Hướng Hóa; bà mẹ, trẻ em gái của 9 CLB “Bà mẹ trẻ em phòng chống xâm hại tình dục” các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và học sinh của một số trường THCS.
  • Bảo vệ sức khỏe, quyền của phụ nữ, trẻ em gái

    Tiến sĩ Natalia Kanem - Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã nhấn mạnh như vậy trong tuyên bố hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay.
  • Vì sao phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ?

    Một nửa phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Gần như tất cả phụ nữ (90,4%) bị chồng bạo lực đã không tìm sự giúp đỡ từ các các cơ quan chính quyền, chủ yếu là do sợ bị tai tiếng, kỳ thị và phiền hà.
  • Hơn 950 nhóm trẻ tư thục các khu công nghiệp được hỗ trợ, kiện toàn phát triển từ năm 2014 đến 2020

    Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án 404 về hỗ trợ phát triển nhóm trẻ tư thục độc lập các khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020. Hội thảo do Hội LHPNVN tổ chức ngày 15/7 tại Hà Nội.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video