• 5 năm, hơn 4.000 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài

    Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, 5 năm qua, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ với gần 2.900 đối tượng lừa bán hơn 4.000 nạn nhân (hơn 3.500 phụ nữ, gần 500 trẻ em...) ra nước ngoài.
  • Nam Định: Chiếu phim tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Phim được chiếu tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên, rạp chiếu bóng Tháng Tám (thành phố Nam Định) và các Trung tâm huyện.
  • Bắt 2 đối tượng chuyên lừa bán bạn gái sang Trung Quốc

    Ngày 25/12, CA quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây chuyên buôn người sang Trung Quốc làm gái mại dâm. 2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hùng Cường (SN 1980, trú tại Hà Đông) và Đỗ Văn Thanh (SN 1990, trú tại Hoài Đức) đều bị nghiện ma túy nhiều năm nay và đã có tổng cộng 3 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản.
  • Hám tiền, chị bán em cho bọn buôn người

    Ngày 30-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tiến hành tạm giữ Vi Thị Bảy (28 tuổi) và Lương Thị Xoan (23 tuổi) trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi buôn bán phụ nữ trẻ em.
  • Hội thảo phụ nữ Việt Nam trên địa bàn Hậu Giang lấy chồng nước ngoài

    Ngày 10-11, Viện Khoa học lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo về tình hình phụ nữ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lấy chồng nước ngoài, giai đoạn 2004-2010.
  • Mua bán phụ nữ, lãnh án 7 năm tù

    Ngày 19-11-2010, HĐXX-TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1970, ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 7 năm tù về tội mua bán phụ nữ.
  • MTTQ các cấp huyện Đà Bắc chủ động tham gia phòng- chống tội phạm và các TNXH

    Với chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Đà Bắc (Tỉnh Hòa Bình) luôn xác định tham gia phòng – chống tội phạm, may túy, mại dâm, HIV/AIDS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác mặt trận và được lồng ghép với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.
  • Hé lộ đường dây “buôn nô lệ” sang Campuchia

    Một số lao động là người dân tộc thiểu số H’Rê ở huyện An Lão (Bình Định) vừa được giải thoát khi bị bán sang Campuchia hiện vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến bị lừa bán với chiêu bài đưa đi kiếm việc làm.
  • Nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc

    Cả nước có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đó là kết quả điều tra cơ bản, rà soát của công an các địa phương vừa được văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em thống kê.
  • Anuradha Koirala - người phụ nữ chống buôn người

    “Buôn người là một tội ác, một tội ác ghê tởm, một sự xấu hổ của nhân loại”.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video