• Quảng Bình: Phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ trúng cử

    Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang đến rất gần. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tăng tỷ lệ nữ trúng cử đảm bảo mục tiêu đề ra.
  • Hội phụ nữ các tỉnh thành đang trong quá trình chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử toàn dân

    - Cần Thơ: Cấp phát trên 40.000 sản phẩm cho phụ nữ để tuyên truyền cho cuộc bầu cử quốc gia - Tiền Giang: Cụ thể hóa công tác tuyên truyền để đảm bảo ngày bầu cử dân chủ, bình đẳng
  • Gần 5 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ Bắc Ninh tham gia Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng

    Trở thành điểm nóng bởi sự lây lan mạnh và phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày qua, đặc biệt là khi thời điểm bầu cử cận kề, Bắc Ninh đang trong bối cảnh vừa phải căng mình chống dịch, vừa phải bảo đảm mọi giải pháp để cuộc bầu cử được tiến hành an toàn, đúng tiến độ. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh cũng đang ngày đêm nỗ lực, trách nhiệm tham gia nhằm vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch, quyết tâm tổ chức bầu cử thành công.
  • Tin hoạt động Hội

    - Huế: Rộn ràng tuyên truyền bầu cử gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 - Đắk Lắk: Trao tặng bồn nước cho các hộ gia đình khó khăn và cán bộ chiến sĩ nơi biên giới
  • Hải Dương: Trên 57 nghìn lượt phụ nữ tham gia cuộc thi online tìm hiểu về bầu cử

    Trong kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc giới thiệu phụ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của tỉnh Hải Dương đều đảm bảo đúng quy định theo Điều 8, Điều 9 Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND năm 2015 về “Bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và HĐND là phụ nữ”.
  • Quy định về phiếu bầu cử

    Câu hỏi: Phiếu bầu cử được quy định như thế nào?
  • Phụ nữ Quảng Trị phát huy tinh thần tương trợ giúp nhau phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn bầu cử

    Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, hoạt động phòng, chống dịch không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
  • Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tăng lên 45,38% - cao nhất trong 4 khóa gần đây

    Mới đây, có 2 nam ứng viên rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Như vậy, tổng số ứng viên ĐBQH chỉ còn 866 người và tỷ lệ nữ ứng cử viên tăng từ 45,28% lên 45,38%. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đạt cao nhất trong 4 khóa bầu cử Quốc hội gần đây.
  • Quảng Ninh: Mỗi cán bộ Hội là một giám sát viên tại địa bàn bỏ phiếu

    Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021 trên phạm vi toàn quốc. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị, phối hợp giám sát để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân - Ngày hội non sông.
  • Phụ nữ An Giang thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa tham gia tốt công tác bầu cử tại địa phương

    Nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng, vừa tham gia chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, Hội LHPN tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

BẦU CỬ ĐB HĐND, ĐBQH XV

HOẠT ĐỘNG HỘI

AN TOÀN CHO PN&TE

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video