• Quảng Nam: Chị Pơ Loong AGoóc giữ nghề dệt thổ cẩm ở thôn Z’lao

    Dưới ráng nắng chiều về dưới chân núi AChiết, bên lòng hồ Thuỷ điện A Vương lộng gió, khi nhiều gia đình Cơ Tu lần lượt rời rẫy của mình rủ nhau về làng, tôi theo chân vào nhà chị Pơ Loong AGoóc (36 tuổi) ở thôn Z’lao, xã Dang, huyện Tây Giang vẫn mải mê cùng khung dệt với thổ cẩm đang làm dang dở.
  • Hội LHPN Lào Cai hưởng ứng “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc”

    Tham gia hưởng ứng “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã triển khai kế hoạch hoạt động tới các cơ sở Hội. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với hội viên, phụ nữ trong tỉnh.
  • Tin hoạt động Dự án 8

    - An Giang: Họp mặt cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2024 - Bình Thuân: Tập huấn triển khai Dự án 8 năm 2024 - Hòa Bình: Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024
  • Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyền truyền viên năm 2024 - Hội LHPN tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2024
  • Trà Vinh chú trọng nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS

    Nằm ở phía Đông Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh có diện tích tự nhiên 2.390km2; có số dân trên 1 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 31%. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719… Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển.
  • Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

    Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lớp học xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ, giúp chị em thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các kiến thức, mạnh dạn trong giao tiếp và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
  • Nâng cao vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập

    Là nhóm đối tượng yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) thường phải chịu nhiều thiệt thòi bởi những tác động của các tập tục lạc hậu. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập hiện nay, với sự quyết tâm, sáng tạo, nhiều phụ nữ người DTTS đã tỏ rõ bản lĩnh, sự tự tin để vươn lên làm giàu chính đáng và khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội.
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số bước đầu khẳng định năng lực

    Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò trách nhiệm phụ nữ của phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Trên thực tế, chị em đã khẳng định được năng lực của mình.
  • Bình Định: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ dân tộc thiểu số

    Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt là chị em ở miền núi - khu vực vốn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nhờ vậy đã thu hẹp khoảng cách vùng miền, mở ra cơ hội kinh doanh mới, hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp, góp phần mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN TP Hà Nội: Nâng cao nhận thức phụ nữ Thủ đô về chủ quyền biển đảo - Hậu Giang: Mô hình “Phủ xanh thông tin tích cực” - Sơn La: Chuẩn bị sẵn sàng phối hợp cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

ĐỀ ÁN 938

ĐỀ ÁN 939

Video