• Nâng cao nghiệp vụ công tác dân tộc tôn giáo cho cán bộ Hội phụ nữ cấp Trung ương

    Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, ngày 26/3, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo cho gần 50 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan TW Hội.
  • Đoàn Thanh niên Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024

    Trong hai ngày 23 và 24/3/2024, Đoàn Thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cùng một số đơn vị Đoàn Thanh niên trong Khối các Cơ quan Trung ương, địa phương và khối doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 tại tỉnh Lào Cai.
  • Phú Thọ: Hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án 8

    Thường trực Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc tại huyện Tân Sơn để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại cơ sở.
  • Hà Giang: Gương phụ nữ dân tộc Tày làm giàu từ mô hình kinh tế hộ

    Đó là chị Hoàng Thị Hoa, dân tộc Tày, ngụ tại tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên. Với những thành tích trong phát triển kinh tế, chị đã được Hội LHPN huyện Vị Xuyên biểu dương, khen ngợi và trao tặng nhiều giấy khen từ năm 2021 đến nay.
  • Yên Bái: Chị Lò Thị Phấn tích cực hỗ trợ nhiều gia đình hội viên phụ nữ xây dựng hạnh phúc

    Một trong những nội dung quan trọng trong công tác Hội phụ nữ là xây dựng gia đình hạnh phúc đã được Hội LHPN xã Minh An, huyện Văn Chấn thực hiện hiệu quả với sự đóng góp tích cực của chị Lò Thị Phấn, Chủ tịch Hội LHPN xã, thông qua mô hình Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc - vun đắp yêu thương”.
  • Cô giáo mầm non vùng cao Quảng Ngãi trang trí linh vật rồng từ đồ tái chế

    Với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo phong phú, các giáo viên Trường mầm non Họa Mi, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã tận dụng hiệu quả các phế liệu bỏ đi để tạo thành linh vật rồng và trang trí tiểu cảnh đón Tết.
  • Yên Bái: Chủ tịch Hội LHPN xã sáng tạo trong hỗ trợ hội viên khó khăn

    Xã Phù Nham (thị xã Nghĩa Lộ) có 78,6% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Thái. Hội LHPN xã có 1.395 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội, tỉ lệ thu hút hội viên đạt trên 60%. Đời sống của người nhân nói chung, phụ nữ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có 128 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo.
  • Tin hoạt động Hội

    - Tuyên Quang: Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình - Quảng Ninh: Về nguồn và “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Điện Biên - Phú Yên: Bàn giao mái ấm tình thương cho phụ nữ khuyết tật
  • Tin hoạt động Hội

    - Bình Phước: Tập huấn xây dựng thu nhập với kinh doanh online - Hậu Giang: Mô hình "Giáo dục, hoạt động cho trẻ em an toàn trên không gian mạng" - Hòa Bình: dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng các dân tộc thiểu số tại hai huyện Đà Bắc và Lạc Sơn
  • Sóc Trăng: Hội LHPN huyện Cù Lao Dung phối hợp cùng Biên phòng thực hiện tốt Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng có đường bờ biển trải dài trên 17 km, trên khu vực biên giới biển của quốc gia và tỉnh. Từ khi Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai đã góp phần hỗ trợ phụ nữ sinh sống vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, tạo cơ hội, điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình, cộng đồng, thúc đẩy nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới huyện Cù Lao Dung.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

ĐỀ ÁN 938

ĐỀ ÁN 939

Video