-
Nâng cao năng lực xác định, phân tích giới cho cán bộ Hội
Chiều 19/8, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Nữ quyền – Giới và Phát triển bền vững” nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật những thay đổi, phát triển của khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền cho cán bộ cơ quan TW Hội, phục vụ quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ. -
Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Điện Biên
- Hội thảo Xây dựng tiêu chí phụ nữ Điện Biên “Thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển” - Bàn giao 4 nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo vượt khó - Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình -
Chung tay vì mục tiêu không còn bạo lực giới, hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tiếp tục thực hiện mục tiêu không còn bạo lực giới, hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. -
Malala Yousafzai - nhà đấu tranh vì quyền giáo dục của phụ nữ ở Pakistan
Malala Yousafzai sinh ngày 12/7/1997, thường được gọi là Malala, là một nhà hoạt động người Pakistan vì giáo dục nữ giới. Sinh ra trong một gia đình có tư tưởng tiến bộ, từ nhỏ Malala đã có những quan điểm rõ ràng về việc xúc tiến giáo dục cho nữ giới ở Pakistan. -
Yên Bái: Lan tỏa chiến dịch truyền thông vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em
Qua 3 năm phối hợp với tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam triển khai Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới”, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 10 chiến dịch truyền thông giúp người dân có thêm các kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, mua bán người cũng như nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc. -
"Womenomics" - tâm huyết suốt 8 năm làm Thủ tướng Nhật Bản của ông Abe Shinzo
Khi lên nắm quyền tháng 12/2012, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cam kết sẽ để phụ nữ tỏa sáng và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các lĩnh vực kinh doanh và chính trị, cũng như tạo điều kiện để họ trở thành các nhà lãnh đạo. -
Kenya: Góa phụ đòi quyền thừa kế
Luật pháp ở Kenya bảo vệ góa phụ nhưng văn hóa gia trưởng và ảnh hưởng luật pháp thuộc địa khiến phụ nữ rơi vào cảnh nghèo khổ. -
Khởi động Chiến dịch Trái tim xanh, bảo vệ trẻ em và phụ nữ
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam, Chính phủ Australia khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức Trái tim xanh 2022, với thông điệp mạnh mẽ là “Không khoan nhượng với tình trạng bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ”, nhằm hướng tới chấm dứt bạo lực trong bối cảnh các nguy cơ đang trở nên trầm trọng hơn và các hình thức bạo lực đang ngày càng đa dạng. -
Đà Nẵng: đến năm 2025, 60% cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ
Đó là một trong các các chỉ tiêu Đề án "Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo" của Đà nẵng đã đề ra. -
Nhận diện vấn nạn bạo lực gia đình vùng DTTS: Cần hoàn thiện hệ pháp luật để giải quyết vấn đề tận gốc
Mối quan hệ gia đình trong xã hội hiện nay có nhiều sự thay đổi lớn, thế nên những hành vi bạo lực gia đình (BLGD) cũng ngày càng phức tạp, khó xử lý. Do đó, cần có những thay đổi, bổ sung các quy định cụ thể, đủ mạnh để nâng cao tính răn đe của pháp luật, xử lý đúng người, đúng việc, giải quyết tận gốc vấn nạn BLGĐ. -
Những cô gái thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ số
“African Girls Can Code Initiative” (AGCCI) được triển khai ở châu Phi từ năm 2018 đến nay, nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong kỹ thuật số, nâng cao hiểu biết của phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực công nghệ thông tin. -
Muốn bình đẳng, phụ nữ dân tộc phải tăng cơ hội phát triển bản thân
Đa phần các bố mẹ vùng dân tộc thiểu số cho rằng con gái chỉ cần học hết lớp 5, biết đọc và viết tên mình. Sau đó, ở nhà giúp bố mẹ, học làm nông, học thêu thùa may vá, học làm dâu nhà người, như thế tương lai mới được nhà chồng coi trọng. Vì quan niệm này mà nhiều gia đình đã khiến con gái không có cơ hội phát triển bản thân, mất quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội. -
Ra mắt Ngôi nhà Ánh dương hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới
Sáng 23-6, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và UBND thành phố ra mắt Trung tâm Dịch vụ Một cửa, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Đà Nẵng (hay còn gọi là "Ngôi nhà Ánh Dương"). -
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu 4 nội dung kiến nghị
Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022 đã diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, chiều 23/6. Xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Lễ khai mạc. -
Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới trong suốt quá trình phát triển
Chiều 23/6, tại Bangkok (Thái Lan), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2022 với chủ đề: “Phụ nữ: Tạo cơ hội trong thực trạng mới". -
Sơn La: Phụ nữ dân tộc Thái “dệt hạnh phúc” từ cây gai xanh
"Từ khi trồng gai xanh, tôi thấy rất vui. Cả nhà cùng nhau làm, mỗi người một việc. Quan trọng hơn là thu nhập từ cây gai xanh cao hơn rất nhiều so với thu nhập từ trồng lúa, trồng ngô", chị Quách Thị Tằng, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chia sẻ. -
Hành vi quấy rối tình dục qua nền tảng trực tuyến còn bị coi nhẹ
Theo Nhóm nghiên cứu về "Quấy rối tình dục tại nơi làm việc - nhận thức, thực trạng và ứng phó", đáng chú ý là có gần 70% số người được hỏi không coi hành động "email hoặc tin nhắn khiêu dâm lặp đi lặp lại, hoặc không phù hợp" là quấy rối tình dục. -
Khánh Hòa: Kiên trì khởi nghiệp để lan tỏa giá trị xanh
Việc nghiên cứu, chiết xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, thuần tự nhiên trong thời đại sản phẩm công nghiệp tràn lan là việc làm không đơn giản. Tuy vậy, Tiến sĩ hóa lý Hà Thị Hải Yến (ĐH Nha Trang) vẫn kiên trì nghiên cứu và mang đến những sản phẩm an toàn cho sức khỏe người dùng. -
Đầu tư vào phụ nữ để thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch
Đó là một trong những giải pháp được thảo luận và đề xuất tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2022 vừa diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) trong bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế thế giới sau 2 năm chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. -
Lao động nữ dệt may chịu tác động nặng trong đại dịch
Khảo sát cho thấy, lao động nữ ngành dệt may bị giảm số giờ làm trong dịch Covid-19 nhiều nhất. Bên cạnh đó, đại dịch cũng làm trầm trọng hơn bất bình đẳng kép với phụ nữ. Điều này đòi hỏi ngành dệt may phải có những giải pháp hỗ trợ lao động nữ trong giai đoạn phục hồi sản xuất.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.