-
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ
Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và pháp luật về bình đẳng giới; sớm ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công tác bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số… là những vấn đề được đại biểu đề nghị tại Hội thảo “Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ” ngày 21.7.2017 -
Phụ nữ Hà Giang phát huy quyền làm chủ và bình đẳng giới
Vượt qua những khó khăn, rào cản của đói nghèo và những hủ tục, phụ nữ Hà Giang không chỉ gìn giữ hạnh phúc gia đình mà đang từng ngày học tập, vươn lên khẳng định vị trí của mình trong xã hội. -
Cây bút tiên phong đấu tranh vì sự tiến bộ của phụ nữ
Đạm Phương nữ sử tên thật là Công Tôn Nữ Đồng Canh, tự Quý Lương, sinh năm Tân Tỵ (1881) tại phủ Tôn Nhơn, kinh đô Huế. Thân phụ bà là Nguyễn Miền Triện, hoàng tử thứ 66 của vua Minh Mạng, thụ tước Hoàng Hóa Quận Vương. -
Hà Nội: 98% phụ nữ có thai được tiếp cận dịch vụ y tế
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và xây dựng, ban hành “Bộ số liệu thống kê bình đẳng giới” là 2 kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. -
Nỗ lực xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới
Sau hơn 30 năm tham gia Công ước CEDAW (công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình, sự phân biệt trên cơ sở giới tính vẫn tồn tại, một nhóm không nhỏ phụ nữ vẫn đang phải chịu đựng tình trạng bất bình đẳng. -
Á, Âu hướng đến nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ
Diễn ra trong 2 ngày 25-26/5 tại thủ đô Vilnius (Litva), Hội nghị “Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ: Tạo cơ hội bình đẳng trong công việc” là diễn đàn ASEM đầu tiên trong lĩnh vực quyền năng phụ nữ nhằm triển khai chỉ đạo của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEM 11 tại Mông Cổ hồi tháng 7/2016. -
Nâng cao vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế APEC, thúc đẩy quyền của người khuyết tật
Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2) và các hội nghị liên quan Năm APEC 2017 đã chính thức khai mạc sáng 9/5, tại Hà Nội. -
Phụ nữ - nhân tố thúc đẩy thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững
Đó là lời nhấn mạnh của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 17 vào tối 13/5/2017 tại Nhật Bản. -
Vai trò của phụ nữ, quyền của người khuyết tật được thảo luận trong ngày làm việc đầu tiên SOM2
Chủ đề Phụ nữ và Diễn đàn Kinh tế năm 2017 được xác định là "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và tăng cường kinh tế trong một thế giới đang thay đổi" với 3 ưu tiên: Tăng cường bình đẳng giới cho tăng trưởng kinh tế toàn diện; Nâng cao khả năng cạnh tranh và đổi mới các MSME do phụ nữ làm chủ; Thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực. -
Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
Là một trong 17 mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Việt Nam vừa được Thủ tướng ban hành tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. -
Tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ: Vì một APEC thịnh vượng và phát triển
Đó là Chủ đề được đưa ra thảo luận tại Hội thảo tham vấn Kế hoạch tổ chức, Chủ đề và Những ưu tiên của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 21/3, tại Hà Nội. -
Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp nữ
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết tại buổi giao lưu và chia sẻ “Hiệp định Thương mại song phương và các tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2017” ngày 23/3. -
Việt Nam cam kết nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Khóa họp lần thứ 61 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc (CSW - 61) diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) từ ngày 13 - 24/3/2017 với chủ đề “Tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ trong thế giới việc làm đang thay đổi”. -
3 triệu USD góp phần nâng cao vị thế kinh tế doanh nghiệp nữ
Dự án 'Đầu tư cho phụ nữ tại Việt Nam' với nguồn vốn hơn 3 triệu USD vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. -
APEC 2017 ưu tiên trao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái
Đó là khẳng định của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Cố vấn cao cấp Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017 - tại Hội thảo về các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2017 diễn ra ở Hà Nội ngày 8/12. -
Nâng cao năng lực lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật
Trong 2 ngày 1 & 2/12/2016, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tập huấn 'Nâng cao năng lực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng phát luật'. -
Nam giới tiên phong trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ
Đây là thông điệp chính của hoạt động Bữa ăn sáng Ruy băng Trắng do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPNVN, trường ĐH Flinders và UN Women phối hợp tổ chức sáng nay, 25/11, tại Hà Nội. -
Giúp phụ nữ vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội
Ngày 7-11, diễn đàn “Phụ nữ: Từ thách thức tới cơ hội” do tổ chức Kenan tại Việt Nam và 23 tổ chức xã hội, tổ chức công hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ đồng tổ chức tại Hà Nội. -
Đưa phụ nữ và bé gái vào trọng tâm của việc phòng, chống HIV
Đây là thông tin đươc đưa ra tại khóa tập huấn về vai trò của lồng ghép giới trong công tác phòng, chống HIV do Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Bộ Y tế tổ chức ngày 1/11 tại Hà Nội. -
Chấm dứt tình trạng tảo hôn để trẻ em gái đạt được ước mơ
Giải quyết tình trạng tảo hôn chính là một trong các giải pháp góp phần giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền con người... Tất cả mọi người cần chung tay mang lại ước mơ, hoài bão cho trẻ em. -
Cần hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ vào Luật Hỗ trợ doanh ngiệp nhỏ và vừa
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. -
Cần hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ vào Luật Hỗ trợ doanh ngiệp nhỏ và vừa
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và kiến nghị xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. -
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 31/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. -
Thủ tướng phê duyệt Đề án bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020. -
Bình Phước có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Huỳnh Thị Hằng vừa được HĐND tỉnh Bình Phước bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 26/2/2016 vừa qua với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao (91%). -
Cần khuyến khích nam giới chia sẻ việc nhà
Xã hội vẫn mặc nhiên coi việc chăm sóc, hỗ trợ chồng con và các thành viên của hai bên gia đình nội ngoại là trách nhiệm hoàn toàn của người phụ nữ. Đây là một trong những kết luận được rút ra từ nghiên cứu hơn 8.000 phụ nữ thuộc 9 tỉnh, thành. -
Ấn Độ: Chuyến bay lập kỷ lục thế giới của phụ nữ
Hãng hàng không Ấn Độ Air India vận hành các chuyến bay lịch sử AI 173 từ Delhi đến San Francisco (Mỹ) do 4 phi công và 14 thành viên phi hành đoàn toàn là nữ đảm trách từ ngày 6 đến 8/3. -
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên: Giải phóng phụ nữ là khuyến khích nam giới cùng chia sẻ
Phát biểu tại Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam” ngày 7.3.2016 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cho rằng: giải phóng phụ nữ khỏi nhiệm vụ triền miên là chăm sóc cho gia đình không có nghĩa là khuyến khích phụ nữ từ bỏ vai trò chăm sóc mà khuyến khích nam giới cùng chia sẻ. -
Cán bộ nữ công tác ở xã, phường, thị trấn được hưởng lương hưu khi có đủ 15 năm công tác
Đó là điểm mới Luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016 -
41% cán bộ ngoại giao được đề bạt năm 2015 là nữ
Với tỷ lệ gần 40%, cán bộ nữ ngoại giao hiện chiếm một vị trí rất quan trọng trong tất cả các hoạt động của Bộ Ngoại giao. -
Đóng góp quan trọng của Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam
Từ khi thành lập (năm 2008) đến nay, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. -
Mục tiêu phát triển biền vững đến 2030: cụ thể hoá bằng nhiều chỉ tiêu đảm bảo bình đẳng giới
Cùng với 6 chỉ tiêu của mục tiêu Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, các mục tiêu khác cũng xác định các chỉ tiêu bình đẳng giới, cụ thể -
Lào Cai quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số
Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn coi trọng công tác chỉ đạo, thực hiện quy hoạch cán bộ đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành. Nhiệm kỳ 2010-2015, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bước tiến vượt bậc so với nhiệm kỳ trước. -
Nhà khoa học nữ: Không cần ưu tiên, chỉ mong bình đẳng
“Nếu nói về năng lực nghiên cứu của phụ nữ thì họ không hề thua kém nam giới, thậm chí họ còn có trách nhiệm cao với công việc, vì vậy các nhà quản lý cần phải có cách nhìn thực tế, đúng mức và công bằng cho những phụ nữ làm khoa học”. -
Công tác cán bộ nữ khởi sắc ở nhiều địa phương
TP HCM: Đột phá trong phát triển cán bộ nữ -
Cần có sự nhạy cảm giới trong biên soạn giáo trình và giảng dạy đại học
Đây là chủ đề khóa tập huấn do Viện Nghiên cứu và Phát triển phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 13 - 15/11/2015 tại Hà Nội, một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và hành chính. -
Doanh nghiệp sinh lợi từ việc ưu ái lao động nữ
Thời gian qua, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp đã có cải thiện đáng kể, nhất là việc thực hiện các chính sách nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ được chú trọng đúng mức. Đó là nguyên nhân khiến lao động nữ an tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. -
Phát huy tài năng, sức sáng tạo, vị thế trong xã hội của phụ nữ Việt Nam
Vị thế cũng như khả năng của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định và coi trọng. Điều này được thể hiện qua những con số thuyết phục. -
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị bình đẳng giới và sáng kiến toàn cầu
Ngày 27/9, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hội nghị lãnh đạo toàn cầu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ do Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. -
Mục tiêu phát triển biền vững đến 2030: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.
Tối 25/9/2015 (giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên hợp quốc với sự tham dự của 193 quốc gia thành viên đã chính thức thông qua “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” với 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể. -
Quyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ: kinh nghiệm của một số nước
Việc quy định về tỷ lệ giới tính trong các danh sách bầu cử và dành các vị trí lãnh đạo nhất định cho phụ nữ trong bộ máy chính trị là một trong những biện pháp được áp dụng khá phổ biến ở các quốc gia. Một số quốc gia còn quy định rõ trong hiến pháp và luật bầu cử về tỷ lệ phụ nữ trong các danh sách bầu cử vào nghị viện và các vị trí lãnh đạo. -
Ra mắt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN
Sáng nay, 11/8/2015, tại Hà Nội Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ ra mắt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN - AWCH (ASEAN Women’s Circle of Hanoi). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tham dự buổi lễ. -
Cần giải quyết sự vô cảm về giới trong truyền thông
Theo đánh giá của các chuyên gia, truyền thông đối với việc thực hiện bình đẳng giới không những phản ánh mà còn thay đổi nhận thức, tư duy, hành động, tạo ra bình đẳng giới trong toàn xã hội. -
Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong các quan hệ dân sự
Đó là những ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại phiên thảo luận hội trường góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) chiều 25/5 vừa qua. -
Gia Lâm: 24% uỷ viên BCH đảng bộ cơ sở là nữ
Các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu 99/411 uỷ viên nữ đạt tỷ lệ 24%. -
Đảm bảo mỗi dân tộc đều có nữ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở
Đó là phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tại Chương trình tọa đàm “Giải pháp tăng tỷ lệ nữ cán bộ, dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia trong hệ thống chính trị cơ sở” khu vực phía Bắc. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Dân tộc, Bộ ngoại giao và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội. -
Đa dạng giới tính là tài sản của doanh nghiệp
Sự đa dạng hóa về giới tính của một tổ chức công nghệ không phải là câu chuyện từ thiện, bình đẳng nam nữ mà là một vấn đề mấu chốt trong hoạt động kinh doanh. -
Yên Bái có nữ Chủ tịch tỉnh
Ngày 20/4, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với 100% phiếu tán thành. -
Tạo điều kiện cho nữ giới phát huy khả năng hoạt động chính trị
Ngày 21/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội phối hợp với Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam và Tổ chức phụ nữ của Liên hợp quốc đã tổ chức Hội thảo “Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).” -
Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền phụ nữ, thu hẹp khoảng cách giới
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền,tại khóa họp lần thứ 59 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc (CSW 59) tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York của Mỹ của ngày 9/3 vừa qua.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.