• Người mẹ thứ hai của trẻ hội nhập

    Đang dạy học lại xin đi học đại học, sau đó chuyển về chăm sóc, dạy cho học sinh hội nhập khi sắp nghỉ hưu. Nhờ vào quyết định lạ đời của cô Lê Thị Bạch Mai (Trường tiểu học Phú Thọ, Q.11, TP.HCM) mà nhiều trẻ chậm phát triển đã tiến bộ.
  • Bà chủ năng động đa ngành nghề

    Nhắc đến chị Mười Tăng (tên thật là Nguyễn Thị Hiếm), bà con xã Tân Phú (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Không chỉ giỏi giang thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh - bà chủ của Đại lý thức ăn thủy sản, trang trại tôm giống, chim yến, chị Mười Tăng còn là tấm gương phụ nữ nhân hậu, luôn quan tâm giúp đỡ chị em nghèo và khéo léo trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

  • Trả nghĩa cuộc đời

    Hơn 15 năm dắt 4 con nhỏ đi lang thang, khi thì tá túc tạm ở góc chợ, lúc lại may mắn được người tốt cưu mang cho ngủ qua đêm, bà Nguyễn Thị Ngát không bao giờ nghĩ có một ngày mình lại có thể đi cưu mang những phận đời khốn khổ.
  • UNICEF ca ngợi “cô gái xương thủy tinh” Việt Nam

    Ngày 29.5, trên trang web chính thức của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc(UNICEF) đăng bài viết ca ngợi “cô gái xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh của Việt Nam bởi tài năng và nhiệt huyết sống của cô đã mang lại tính khích lệ lớn đối với cộng đồng.
  • Người cán bộ Hội, đội trưởng đội nữ dân phòng năng động, sáng tạo

    Trên cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Phú - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai, chị Trương Thị Ngọc Hạnh luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm kiếm những phương pháp, cách làm hay nhằm thu hút sự tham gia của chị em phụ nữ trong các hoạt động của tổ chức Hội.

  • Gặp người phụ nữ H’Mông Hoa vực dậy nghề thêu truyền thống

    Đón tôi bằng một nụ cười tươi tắn dù vừa trải qua chặng hành trình vượt hàng trăm cây số đèo núi về Hà Nội dự Hội nghị gặp mặt các nhà tài trợ Chương trình Phụ nữ sáng tạo 2013, chị Giàng Thị Mẩy – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sính Phình, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ nữ khởi xướng nên nhóm thêu truyền thống nổi tiếng chân chất nói: “Hà Nội đẹp quá em à. Người Hà Nội cũng đẹp lắm!!!”. Thế nhưng, trong con mắt tôi, chị mới thực sự duyên dáng và đằm thắm trong bộ trang phục truyền thống của người dân tộc H’Mông Hoa.

  • Chuyện cổ tích về cô gái trẻ xinh đẹp "cướp" chồng chạy trốn

    Là thiếu nữ đẹp người đẹp nết, Nguyễn Thị Quy đã khiến những người biết đến câu chuyện cuộc đời của cô sửng sốt, khi từ chối bao chàng trai theo đuổi để gửi gắm trái tim mình cho một chàng thanh niên khuyết tật bẩm sinh.
  • Bảng thành tích vàng của hoa hậu khuyết tật

    Bị cong vẹo cột sống, đến khi phẫu thuật lại thất bại, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, thế nhưng Nguyễn Thị Ánh Ngọc luôn học giỏi để "không phải cầu xin sự hỗ trợ và tự tìm kiếm cơ hội cho mình".
  • Nữ tổng giám đốc ở tuổi 24

    Ở tuổi 24, Nguyễn Thùy Liên là bà chủ của 3 thương hiệu lớn, Nguyễn Mai Phương là Giám đốc thương hiệu của Tập đoàn Unilever.
  • Nữ Bí thư chi bộ đầu tiên của xã Phiêng Luông

    Được Tỉnh ủy Sơn La biểu dương, tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chị Lý Thị Hiền - xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân, nữ Bí thư chi bộ đầu tiên của xã, được đồng bào dân tộc Dao yêu mến.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video