-
Sự hòa quyện giữa “đạo pháp” và “dân tộc” trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ni sư Huyền Trang
Ni sư Huyền Trang, nữ biệt động Sài Gòn – Gia Định khoác trên mình chiếc áo nâu sòng tham gia cống hiến cho cách mạng trong những năm tháng đấu tranh giải phóng miền Nam. Tinh thần yêu nước của Ni sư là sự gắn kết giữa “đạo” và “đời”, là sự hòa quyện giữa “đạo pháp” và “dân tộc”. -
Quảng Trị: Người Chi hội trưởng hết lòng vì bà con vùng biển
“Với tôi, không có sự ghi nhận nào quý giá bằng niềm tin mình nhận lại từ bà con”, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, giãi bày. -
Vĩnh Phúc: 4 nữ sinh lan tỏa tấm gương tốt trong cộng đồng
11.011.000 đồng đã được 4 học sinh lớp 10 Trường THPT Đồng Đậu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trả lại cho người mất, lan tỏa tấm gương tốt trong cộng đồng -
Hà Giang: Chị Phàn Thị Khộ thành công với mô hình trồng cây giang
Lựa chọn mô hình phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, chị Phàn Thị Khộ ngụ tại thôn Khuổi Xỏm, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên đang trồng thành công giống cây giang tại gia đình. -
Lập nghiệp từ lớp học nghề của Hội
Sau khi được Hội LHPN quận 12, TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho theo học khóa đào tạo nghề do Hội phối hợp thực hiện, chị Nguyễn Hoàng Hồng Vân ngụ tại Khu phố 6, phường Hiệp Thành đã mạnh dạn khởi nghiệp, kinh doanh hiệu quả shop hoa “Minh Hồng” tại đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, Quận 12. -
Quảng Ngãi: Chị Đinh Thị Biên gương mẫu, tâm huyết với hoạt động tín dụng chính sách
Hơn 10 năm với vai trò là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Hà, chị Đinh Thị Biên (45 tuổi) luôn năng động, nhiệt tình, không ngại khó khăn, tận tụy với công việc, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tại địa phương. -
Sơn La: Thu nhập gần 400 triệu đồng/năm nhờ tự tin triển khai mô hình trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp
Với bản tính chăm chỉ, chịu khó, luôn chủ động tìm tòi, học hỏi, chị Hoàng Thị Sưới, sinh năm 1975 ở bản Boong (nay là bản Boong Xanh), xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. -
Bình Định: Chi hội trưởng nhiệt huyết, gắn bó hơn 10 năm với phong trào, công tác Hội địa phương
Hơn 10 năm tham gia công tác Hội, chị Nguyễn Thị Tam sinh năm 1972, chi hội trưởng phụ nữ khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ, góp phần không nhỏ trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên phụ nữ. Ngoài ra, chị còn là một trong những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương. -
Hòa Bình: Nữ cán bộ Hội dành nhiều tâm huyết hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới
Là người con của quê hương Yên Thủy giàu truyền thống, chị Phạm Thị Nhung (sinh năm 1979), Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Trị luôn tận tụy, hết lòng với công việc chung. Với gần 13 năm gắn bó, chị đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và công tác Hội phụ nữ, đặc biệt, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, chị đã dành nhiều tâm huyết vận động hội viên phụ nữ và người dân tích cực góp sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới. -
Lào Cai: Tâm huyết với nghề may trang phục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Nùng
Để góp phần phát triển du lịch, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mỗi người dân Bắc Hà lại có những cách làm rất riêng để chung tay góp sức, nhưng ấn tượng nhất là mô hình may trang phục truyền thống độc đáo của bà Tráng Thị Lan ở thôn Na Hối Tày, xã Na Hối. -
Hòa Bình: Chị Nguyễn Thị Hoa – Gương sáng ngành y huyện Cao Phong
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều áp lực, vất vả của ngành nhưng bác sỹ Nguyễn Thị Hoa luôn giữ được sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Chị không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, giàu y đức mà còn là một tấm gương sáng của ngành y tế huyện Cao Phong. -
Những nữ chiến sĩ áo trắng xứ Quảng nơi tâm dịch
Họ, cũng như bao người phụ nữ khác với đong đầy tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm trong thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vậy nhưng, những “trận chiến” khốc liệt ở mặt trận phòng chống dịch đã khiến họ đang ngày đêm hết mình cống hiến, giành giật sự sống trở về cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. -
Quảng Ngãi: Người mẹ góa miền biển hơn 20 năm gắn bó gánh đậu hũ nuôi con
Chị Nguyễn Thị Ngọ (57 tuổi) ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn gắn bó với gánh đậu hũ đến nay đã hơn 20 năm. Người phụ nữ có làn da rám nắng, người đậm với ánh mắt và nụ cười hiền từ, trên đôi vai luôn quàng gánh đậu hũ tần tảo để nuôi các con khôn lớn. -
Chi hội trưởng phụ nữ góp phần đưa phong trào của Hội LHPN thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) ngày càng phát triển
Là một Đảng viên năng động, nhiệt tình với phong trào công tác Hội, chị Bùi Thị Thủy, chi hội trưởng phụ nữ khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động nhằm thu hút, vận động chị em phụ nữ tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. -
Bắc Ninh: Người làm nên tinh hoa “Tỏi An Thịnh”
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông An Thịnh (Lương Tài), bà Hán Thị Lý, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Du lịch và Giáo dục Gia An luôn ước mơ có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và giúp đỡ được nhiều người dân trong làng còn gặp khó khăn. -
Đắk Lắk: Thu nhập hơn 400 triệu đồng mỗi năm từ mô hình chăn nuôi tổng hợp
Những năm gần đây, phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi tổng hợp đã và đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với đời sống hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Thông qua mô hình, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Chị Võ Thị Nhẫn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 5, xã Ea Khal là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. -
Hà Giang: Thu lãi 450 triệu đồng mỗi năm từ trồng cam sành và phát triển chăn nuôi
Gia đình chị Hoàng Thị Phương tại thôn Hạ, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên là một trong những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Không chỉ kết hợp phát triển chăn nuôi với trồng trọt cho thu nhập cao, chị Phương còn là tấm gương sáng trong quá trình giúp đỡ các hộ nghèo về giống và kỹ thuật góp phần nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo tại địa phương. -
Lâm Đồng: Chi hội trưởng phụ nữ và hành trình 25 năm gắn bó với phong trào phụ nữ
Cô Trần Thu Hường, chi hội trưởng phụ nữ thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà năm nay đã ngoài 60 tuổi, mặc dù gắn bó với phong trào phụ nữ suốt 25 năm qua nhưng lòng nhiệt huyết với công tác Hội trong cô chưa bao giờ ngơi nghỉ. -
Nam Định: Làm giàu bằng sản phẩm mỳ phở từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương
Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” do Hội LHPN huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định phát động đạt được nhiều kết quả, qua đó đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình tiên tiến vượt khó vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, điển hình là chị Vũ Thị Trang, sinh năm 1996, hội viên chi hội phụ nữ xóm 9 Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng. -
Khánh Hòa: Chi hội trưởng phụ nữ nỗ lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội
Năm 2015, chị Huỳnh Thị Thu Bình được chị em, hội viên tin tưởng bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố số 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Với cương vị của mình, chị luôn cố gắng thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, ủng hộ phong trào và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. -
Thanh Hóa: Cán bộ Hội cơ sở sáng tạo trong triển khai các phong trào
Luôn lắng nghe và đề cao trách nhiệm trong công việc, chị Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành là một trong những cán bộ trẻ được Hội LHPN cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và được chị em hội viên tín nhiệm. -
Hà Giang: Thu về hàng trăm triệu đồng từ mô hình trồng táo
Với bản lĩnh và sự nhạy bén, Chị Hoàng Thị Liên tại tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã biến những đồi đất cằn cỗi, những vùng đất soi bãi bỏ hoang thành nơi triển khai mô hình trồng táo ngọt, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. -
Gương phụ nữ vươn lên thay đổi cuộc sống từ những khó khăn
- Bình Định: Nghị lực khởi nghiệp của phụ nữ khuyết tật - Đắk Lắk: Vượt qua những lỗi lầm trong quá khứ để tự tin tái hòa nhập cộng đồng -
Khánh Hòa: Chị Trần Thị Thùy Trang vượt khó làm kinh tế giỏi với mô hình bánh tráng
Nhờ sự năng động, dám nghĩ dám làm, thời gian qua ở xã Vạn Khánh, huyện vạn Ninh đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó, trong đó điển hình có chị Trần Thị Thùy Trang làm kinh tế giỏi với mô hình tráng bánh tráng, thu lãi hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. -
Hà Nội: Chủ tịch giỏi việc Hội, đảm việc nhà
Nhắc đến chị Trịnh Thị Hồng Thuỷ (sinh năm 1971, Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân), cán bộ phụ nữ quận Thanh Xuân đều tấm tắc khen ngợi về sự nhiệt huyết, trách nhiệm của chị trong công tác Hội, đặc biệt là phong trào vì cộng đồng. Không những thế, chị còn là một người mẹ hiền, dâu thảo của gia đình. -
Từ niềm đam mê thiện nguyện đến cán bộ TYM đạt Giải thưởng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
Whole Planet Foundation vừa trao tặng chị Trần Thanh Thanh Thúy (cán bộ TYM chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội) giải thưởng "Cán bộ tín dụng tiêu biểu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2022". -
Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai biểu dương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu
Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị biểu dương “Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu” năm 2022 và phát động hưởng ứng trồng cây xanh chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. -
Sơn La: Chi hội trưởng phụ nữ truyền cảm hứng tới phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, chị Lò Thị Út, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã không ngừng nỗ lực, cống hiến và truyền cảm hứng tích cực tới phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. -
Hải Phòng: Biến vỏ dừa bỏ đi... thành tiền
Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, chị Lò Thị Huệ (SN 1986), ở thôn 7, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, đã không ngừng học hỏi, phát triển mô hình làm xơ dừa trồng cây. Ý tưởng khởi nghiệp của chị đến thật tình cờ… -
Đắk Lắk: Thoát nghèo nhờ mô hình trồng cây sương sâm thích ứng với biến đổi khí hậu
Mô hình trồng cây sương sâm của gia đình chị Phạm Thị Tý, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ tổ dân phố 6, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar ngày một khởi sắc được chị em phụ nữ trên địa bàn mạnh dạn học và làm theo, dần tạo thành phong trào thi đua “Sản xuất giỏi”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. -
Hải Phòng: Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở nỗ lực giúp môi trường nông thôn sạch đẹp
Từ các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường, chị Bùi Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), đã góp phần thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường của nhiều người dân trong xã. -
Người phụ nữ Ba Na góp sức tạo nếp sống mới cho bản làng
Hơn 15 năm làm công tác Hội, chị Đinh Thị Ẽm, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Yun (xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai), đã kiên trì vận động, tạo sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ ở địa phương, góp phần đưa làng Yun trở thành làng “Nông thôn mới kiểu mẫu”. -
Thư viện miễn phí và niềm tin của cô gái mắc bệnh bại não bẩm sinh
Không may mắn khi bị mắc bệnh bại não bẩm sinh ngay khi chào đời nhưng Nguyễn Lan Hương lại có một nghị lực và ước mơ vô cùng đáng quý. Thư viện sách miễn phí mang tên “Niềm tin” do Nguyễn Lan Hương sáng lập như chính niềm tin mãnh liệt của cô khi mang giá trị của văn hóa đọc đến cộng đồng. -
Lâm Đồng: Gương phụ nữ dân tộc Mạ sản xuất giỏi, tích cực vượt khó để nuôi dạy con tốt
Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, nhiều hội viên phụ nữ, người dân tại thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên đã mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong đó, tiêu biểu là tấm gương chị Điểu Thị Yêu, hội viên chi hội phụ nữ thôn 4. -
Vĩnh Phúc: Chi hội trưởng phụ nữ dân tộc Sán Dìu trồng trà hoa vàng, hồi sinh vùng đất cằn
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác nằm dưới chân dãy núi Tam Đảo, gia đình chị Lưu Thị Tám đã xây dựng thành trang trại trồng và nhân giống cây dược liệu quý Trà hoa vàng, phát triển thương hiệu “Trà hoa vàng Hoàng Long”. -
Đắk Lắk: Gương phụ nữ dân tộc thiểu số luôn tìm hướng đi mới để ổn định cuộc sống
Hưởng ứng cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát động, đã có nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh hưởng ứng, trong đó điển hình là chị H Loét Niê, hội viên phụ nữ buôn Ea Knốp, xã Cư Ni, huyện Ea Kar. -
Đắk Lắk: Thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm nhờ đức tính cần cù, chịu khó, không khuất phục trước khó khăn
Chị Nguyễn Thị Duyên tại tổ dân phố Toàn Thắng, thị trấn Eapốk, huyện Cư M’gar là một trong những gương điển hình phụ nữ nghèo vượt khó làm kinh tế giỏi trên địa bàn. Chị là tấm gương để chị em học tập và làm theo, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. -
Đắk Lắk: Gương phụ nữ dân tộc thiểu số luôn nỗ lực làm giàu và xây dựng gia đình hạnh phúc
Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan toả sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Ea Pôk. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên, phụ nữ DTTS tiêu biểu về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Trong đó, điển hình là chị H’Hương Êban, chi hội trưởng phụ nữ buôn Pôk A, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư Mgar. -
Chủ tịch Hội phụ nữ cháy hết mình với trẻ em và phụ nữ vùng cao
Tròn 11 năm gắn bó với đồng bào vùng cao, chị Phan Thị Chung - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Krông Klang (H.Đakrông, tỉnh Quảng Trị) - đã có nhiều đóng góp thiết thực, giúp phong trào của chị em phát triển, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của bà con… -
Quảng Bình: Người cán bộ Bru - Vân Kiều chăm chỉ, nỗ lực cải thiện kinh tế gia đình
Tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, người dân đều biết tới chị Hồ Thị Thanh, dân tộc Bru - Vân Kiều, không chỉ là người cán bộ Hội phụ nữ nhiệt tình, tâm huyết mà chị còn là tấm gương lao động sản xuất giỏi để bà con trong xã học tập và noi theo. -
Hòa Bình: Gương nữ y sĩ xung kích nơi tuyến đầu chống dịch
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, lực lượng nhân viên y tế phải gánh vác khối lượng công việc rất lớn, các cán bộ y tế hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm. Điển hình là y sĩ Mai Thị Hoa Lê, viên chức Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (Trung tâm Y tế (TTYT) TP. Hòa Bình), tấm gương xung kích trong công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19 của TP. Hòa Bình. -
Hà Giang: Chị Thêm làm giàu thành công từ mô hình trồng cây hồng xiêm xoài
Lựa chọn mô hình trồng cây ăn quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, chị Nguyễn Thị Thêm, thôn Lùng Pục, xã Phong Quang đang từng bước thành công với giống cây hồng xiêm xoài tại gia đình. -
Thanh Hóa: Chị Nguyễn Thị Tâm giúp 450 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định
Tại ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1985) ở thôn Dân Tài, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều chị em phụ nữ đang miệt mài đan bông tắm, miệng nói nhưng đôi tay vẫn làm thoăn thoắt. -
2 người hùng của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam được UBND tỉnh Quảng Ngãi vinh danh, tặng thưởng
Sáng 18/2, UBND tỉnh đã tổ chức trao tặng bằng khen cho hai tuyển thủ bóng đá nữ quốc gia Việt Nam quê ở Quảng Ngãi là em Nguyễn Thị Bích Thùy ở xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) và Trần Thị Thu ở xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cúp Bóng đá nữ Châu Á 2022 và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới (World Cup) năm 2023. -
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã năng động, trách nhiệm
Hơn 12 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ, chị Bùi Thị Xiểm, Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin tưởng, yêu mến. -
Bắc Kạn: Những phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo với Trà hoa vàng
Là địa phương được thiên nhiên ưu đãi sở hữu cây trà hoa vàng quý hiếm, nhiều hội viên, phụ nữ đã quyết tâm khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu Trà hoa vàng, góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. -
Những "bông hoa đẹp" trong lực lượng Công an An Giang
Chỉ chiếm khoảng 5% quân số toàn lực lượng nhưng phụ nữ Công an An Giang vẫn luôn đóng góp công sức quan trọng vào thành tích chung của ngành; đồng thời làm tốt vai trò trọng trách của người phụ nữ trong gia đình. -
Nữ bác sĩ “lỡ hẹn với mùa xuân” để tiêm chủng xuyên Tết
Mọi năm, cứ vào dịp Tết là bác sĩ Nguyễn Thị Thu (Trưởng Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại đưa 2 con gái đi chúc Tết và du xuân. Thế nhưng năm nay, chị đã gác lại tất cả để cùng đồng nghiệp thực hiện tiêm gần 2.000 mũi vaccine ngừa Covid-19 trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. -
Đưa công nghệ số về phát triển du lịch bản làng
Thông thạo tiếng phổ thông, tiếng Anh, đặc biệt là nhanh nhạy đưa công nghệ số vào phát triển du lịch cộng đồng, cô gái người Mông Hảng Thị Sú tiêu biểu cho những người trẻ tuổi hăng hái đóng góp cho sự phát triển du lịch tại Lai Châu. -
Bà chủ xưởng may Như Hoa – người phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên để thực hiện ước mơ, hoài bão
Đối với những người phụ nữ khuyết tật, để thực hiện hoãi bão, ước mơ sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với những con người khỏe mạnh bình thường khác. Nhưng không phải vì khó khăn mà đẩy lùi ý chí, sự nỗ lực vươn lên của chị Nguyễn Thị Như Hoa - chủ xưởng may Như Hoa tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh đã khẳng định dù bạn là ai, hoàn cảnh như thế nào nếu biết vượt qua mặc cảm, cố gắng không ngừng nghỉ thì trái ngọt sẽ mỉm cười với chúng ta.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.