• Hà Nam: Chi hội trưởng phụ nữ với hơn 20 năm tâm huyết trong các phong trào, công tác Hội

    Với hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội, bà Đỗ Thị Sáu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận (Thanh Liêm) là cán bộ Hội nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động Hội cùng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
  • Nữ chính trị viên gương mẫu, trách nhiệm

    Có lối sống giản dị, luôn quan tâm đến đời sống người dân, ở cương vị công tác nào, chị Ngô Thị Lài, Bí thư Đảng ủy phường, Bí thư Chi bộ Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Thủy Dương, cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • Mang thực phẩm sạch từ mọi miền về Thủ đô

    Với mong muốn mang lại thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng Hà Nội, 2 chị em Hoàng Thị Phương (SN 1988) và Hoàng Thị Phượng (SN 1990) đã xây dựng một thương hiệu thực phẩm sạch được nhiều người yêu thích, tin dùng.
  • Nữ giám đốc Hợp tác xã 3Tfarm nâng tầm trái cam Cao Phong

    Ở huyện Cao Phong, Hòa Bình có Hợp tác xã 3Tfarm do chị Vũ Thị Lệ Thủy làm Giám đốc với hộp cam quà tặng 3Tfarm, một sản phẩm mới, sáng tạo, được nhiều người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.
  • Chủ tịch Hội Phụ nữ xã năng động làm kinh tế giỏi

    Năng động, sáng tạo, không chỉ nhiệt tình trong công tác Hội mà còn mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình - đó là chị Hứa Thị Hiền, sinh năm 1988, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
  • Đắk Lắk: Khởi nghiệp thành công nhờ nắm bắt thời cơ

    Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa sâu rộng tới phụ nữ và người dân trên địa bàn xã Quảng Tiến,huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Điển hình là chị Nguyễn Thị Tâm, hội viên phụ nữ thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến.
  • Tây Ninh: Chị Âu nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

    Sáng ngày 05/01/2022, Công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tiếp một công dân đến giao nộp một cọc tiền trị giá 18.000.000 đồng vừa nhặt được trên đường và đề nghị công an xã giữ để tìm người đánh mất trao lại. Công dân này là Võ Thị Châu Âu, sinh năm 1989, ngụ tổ 2, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng.
  • Bình Thuận: Khởi nghiệp thành công với ý tưởng trồng rau sạch

    Thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức triển khai, tuyên truyền và vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia viết ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.
  • Tạo hương vị đặc biệt cho nông sản Quảng Trị

    Với niềm đam mê nông sản sạch, Trần Thị Trang (sinh năm 1988) đã tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương, tạo ra những món ăn gây tiếng vang cho vùng đất Vĩnh Linh, Quảng Trị.
  • Bình Định: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi giàu lòng nhân ái

    Hưởng ứng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", thời gian qua đã có nhiều chị em phụ nữ vượt qua khó khăn vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong đó, điển hình là chị Đặng Thị Hường, sinh năm 1968, tổ trưởng tổ 2, khu phố Đệ Đức 3, phường Hoài Tân.
  • ''Hạt nhân'' phong trào phụ nữ ở khu dân cư

    Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 4, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), bà Đỗ Thị Minh Tâm đã quy tụ đông đảo chị em hội viên, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư số 4. Là “hạt nhân” trong phong trào phụ nữ tại địa bàn, bà Tâm đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên cho khu dân cư.
  • Bình Định: Gương điển hình khởi nghiệp "Ươm" lại cuộc đời

    Sinh năm 1994 trong một gia đình nghèo ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, chị Tôn Thị Lệ My theo bạn bè vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, vì những phút giây bồng bột của tuổi trẻ, thiếu hiểu biết về pháp luật, chị đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Bị kết án tù với thời gian 3 năm, tính từ ngày 01/01/2019, tuy nhiên với sự tích cực lao động, cải tạo tốt chị được mãn hạn tù trước 8 tháng và bắt đầu hành trình khởi nghiệp, làm lại cuộc đời.
  • Quảng Ngãi: Những cô giáo như “mẹ hiền” trên non cao

    Với lòng yêu nghề và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cô giáo ở vùng cao Trà Bồng đã chăm lo, dạy dỗ, đặt những viên gạch đầu tiên trên bước đường đi đến tương lai tươi sáng hơn cho những học sinh là con em đồng bào dân tộc Cor ở quê hương mình.
  • Hà Giang: Chị Nguyễn Thị Gấm - Khởi nghiệp bằng niềm đam mê và tinh thần vượt khó

    Theo quan điểm của chị Nguyễn Thị Gấm, ngụ tại tổ 11, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, không khi nào là quá muộn hay quá sớm để khởi nghiệp, khi còn trẻ hay đã già, muốn thành công thì điều quan trọng nhất là phải có ý chí và quyết tâm, bởi phát triển kinh tế trước hết là để nuôi sống bản thân rồi mới vươn lên làm giàu.
  • Quảng Ngãi: Chi hội trưởng phụ nữ năng động

    “Năng nổ, nhiệt tình, hết lòng với công tác Hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế gia đình và chia sẻ, gần gũi với chị em” là nhận xét của hội viên phụ nữ thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa dành cho chị Nguyễn Thị Lượng (47 tuổi), chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn.
  • Khởi sự kinh doanh với nguyên tắc “3 không”

    Nguyễn Thị Trang, người sáng lập thương hiệu thực phẩm Gisa Vina (Đà Nẵng), đã và đang theo đuổi công nghệ sản xuất thực phẩm sạch. Các sản phẩm của Gisa đã có mặt tại hàng trăm siêu thị, được người tiêu dùng lựa chọn.
  • Tuổi cao vẫn tình nguyện lên tuyến đầu

    Đến phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) hỏi về Trung tá, bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Trần Thị Thục Oanh hầu như ai cũng biết và đều dành cho bà sự yêu quý, trân trọng.
  • Hà Nội: Chủ tịch Hội gương mẫu đi đầu trong các phong trào

    Tận tâm, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên phụ nữ, đó là những đức tính nổi bật của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Định Công (quận Hoàng Mai) Mai Thanh Hà.
  • Đưa áo dài Huế sang Úc

    Từ niềm đam mê với áo dài, cô gái người Huế Nguyễn Giang Thanh cùng các cộng sự thành lập VietCharm để quảng bá và lan tỏa áo dài Huế tại Úc.
  • Cán bộ Hội tự tin làm kinh tế giỏi

    Trong những năm qua, phong trào phụ nữ phường Khắc Niệm ngày càng phát triển và có chiều sâu, được cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
  • Người phụ nữ hơn 40 năm làm nghề bánh thuẫn

    Hơn 40 năm gắn bó với nghề làm bánh thuẫn, bà Lê Thị Công (61 tuổi) thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để tạo ra chiếc bánh thơm ngon phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết.
  • Gương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trong nỗ lực phát triển kinh tế và năng nổ tham gia công tác Hội

    - Bắc Kạn: Chị Phan Thị Vui, chi hội trưởng phụ nữ thôn Khuổi A vinh dự nhận giải “Vì cộng đồng” tại Lễ trao giải Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 - Bình Định: Gương chị Bùi Thị Tý, chi hội trưởng phụ nữ nhạy bén, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình
  • Cụ bà 81 tuổi vẫn lạc quan, yêu đời nhờ hăng say với cây đàn măng đô lin

    Qua lần gặp gỡ bà Hồ Thị Ấm (81 tuổi) ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mới thấy hết sức sống tiềm tàng và tâm hồn lạc quan, yêu đời chất chứa ở người phụ nữ xuất thân từ miền quê giàu truyền thống cách mạng nhờ hăng say với đàn măng đô lin.
  • Lâm Đồng: Chi hội trưởng phụ nữ tôn giáo tâm huyết với công tác Hội và phong trào phụ nữ

    Luôn nhiệt tình, gần gũi, quan tâm chia sẻ với chị em phụ nữ và người dân, đó là chị Ngô Thị Hà, Ủy viên BCH, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 1, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh. Là chi hội trưởng phụ nữ, chị Hà rất tích cực trong công tác Hội tại cơ sở.
  • Cải tạo và làm giàu từ mảnh đất tập kết rác thải trên địa bàn

    Đó là chị Đặng Thị Xá ngụ tại thôn Phong Thành, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - tấm gương về nghị lực vượt khó, quyết tâm vươn lên làm giàu và cống hiến cho cộng đồng, xã hội.
  • Thanh Hoá: Chi hội trưởng phụ nữ xây dựng gia đình là “pháo đài” phòng, chống tệ nạn xã hội

    Chị Vũ Thị Trúc, chi hội trưởng phụ nữ phố Đông Thôn, phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người cán bộ nhiệt huyết với phong trào Hội, hết lòng vì hội viên, nổi bật là thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, trở thành “pháo đài” phòng, chống tệ nạn xã hội.
  • Gương phụ nữ tự vươn lên thoát nghèo với mô hình sản xuất, trồng trọt

    - Hậu Giang: Chị Nguyễn Thị Thuý Kiều làm giàu từ mô hình trống nấm bào ngư - Đắk Lắk: Chị H Liết MLô - phụ nữ dân tộc thiểu số sáng tạo với nhiều ý tưởng phát triển kinh tế
  • Đưa hải sản Đà Nẵng "bay xa"

    Nguyễn Thị Hồng Thu, Giám đốc điều hành thương hiệu Seafood, đã tận dụng nguồn nguyên liệu hải sản sẵn có của Đà Nẵng để tạo ra sản phẩm giá trị, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước với tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Nữ điều dưỡng thầm lặng phục vụ bệnh nhân Covid-19

    Gần 4 tháng qua, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Ly Ly (40 tuổi), công tác tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cùng với các y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 3) ngày đêm tận tình chăm sóc người bệnh. Chị Ly luôn xem bệnh nhân như người thân trong gia đình, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng khi người bệnh cần giúp đỡ.
  • Tấm gương nữ Trung tá Công an hết mình vì một thành phố bình yên trong mùa đại dịch

    Bám trụ ở cơ quan, tích cực đi địa bàn, không ngừng nỗ lực với nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang, Đội trưởng đội Tổng hợp, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đóng góp sức mình vì một thành phố bình yên vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất trong mùa đại dịch.
  • Bắc Giang: Điển hình phụ nữ quyết tâm vượt khó, phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng

    Chị Dương Thị Thêm, hội viên chi hội phụ nữ La Xa, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là một trong những điển hình nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua tích cực học tập năng động, sáng tạo, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng của tỉnh.
  • Hà Giang: Chi hội trưởng phụ nữ người dân tộc Dao làm kinh tế giỏi

    Chị Triệu Mùi Ghến, dân tộc Dao, chi hội trưởng phụ nữ thôn Bản Khéc xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) là tấm gương điển hình về làm giàu từ phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp.
  • Cô gái trẻ Phù Lá nỗ lực nâng tầm giá trị mận Tam Hoa Bắc Hà

    Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện đang có 4 sản phẩm tiêu biểu đăng ký chấm sao OCOP đợt cuối năm 2021, trong đó sản phẩm mận Tam Hoa sấy dẻo của HTX Quang Tôm, địa chỉ Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải do cô gái trẻ 9X người dân tộc Phù Lá - Sải Thị Bích Huế làm chủ nhiệm được đánh giá rất triển vọng, có khả năng đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.
  • Thanh Hoá: Người phụ nữ có duyên với nghề làm mắm truyền thống

    Chị là Lê Thị Toan, Giám đốc Công ty CP nước mắm Tĩnh Gia. Đến cuối năm 2020, công ty đã có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao. Tại Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 diễn ra vào tháng 10/2020, gian hàng của công ty đã được nhiều khách hàng tìm đến và mua sản phẩm: nước mắm cốt cá cơm, mắm tép rang, mắm tôm...
  • Quảng Ngãi: Gương phụ nữ quyết tâm vượt khó, mở đường cho hành trình vươn lên làm giàu chính đáng

    Bằng nghị lực và ý chí quyết tâm vượt khó, sau 7 năm lập nghiệp trên vùng đất gò đồi, vợ chồng chị Võ Thị Ánh Hương, 40 tuổi, ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã tạo dựng được mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng, mở đường cho hành trình vươn lên làm giàu chính đáng.
  • Lào Cai: Cán bộ nữ Phòng Nội vụ Bắc Hà vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

    Với thâm niên hơn 22 năm công tác, gắn bó tại huyện vùng cao Bắc Hà, bằng những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của cá nhân, mới đây, chị Phạm Phương Thảo (sinh năm 1969), Phó trưởng phòng Nội vụ huyện vùng cao Bắc Hà đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có nhiều nỗ lực trong quá trình công tác, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
  • Lâm Đồng: Gương phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế bền vững với hoa hồng môn

    Là một nghiên cứu viên hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng, từ năm 2017, chị Trần Thị Ngần, hội viên phụ nữ thôn Tân Hóa, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc đã mạnh dạn xây dựng cơ sở nuôi cấy mô hồng môn theo hướng công nghệ cao tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tốt.
  • Bình Định: Gương phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình

    Thời gian qua, trên địa bàn xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có rất nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Điển hình là chị Phan Thị Thu Hoài, hội viên chi hội Tân An, xã Hoài Châu đã vượt lên khó khăn, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình,
  • Viết nên câu chuyện thành công từ cỏ cây

    Chị Lương Anh Thư (sinh năm 1982) là giáo viên dạy Mỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng. Với niềm đam mê sản phẩm từ thiên nhiên, chị đã tìm tòi nguyên, dược liệu tại quê nhà để tạo nên sản phẩm xà bông thảo mộc Hiyou Farm.
  • Người gây dựng thương hiệu cói Ngân Khương

    Từ khi khởi nghiệp năm 2018, đến năm 2020, Công ty TNHH Ngân Khương (xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có 5 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao, tạo nên thương hiệu cói Ngân Khương. Kết quả đó chính là những thành tích và nỗ lực của nữ giám đốc trẻ Mai Thị Yến.
  • Chi hội trưởng phụ nữ “chở” phong trào đến với hội viên

    31 năm gắn bó, tham gia công tác Hội và phong trào phụ nữ, mặc dù không biết chạy xe gắn máy, tuổi đã cao nhưng bà vẫn vượt khó, chạy xe đạp hàng ngày để "chở" các phong trào đến với hội viên, phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Nghiệp, sinh năm 1957, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bình Đông B, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre luôn là hình ảnh của một người làm công tác Hội tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm.
  • Bình Định: Câu chuyện về người phụ nữ xây dựng cơ sở sản xuất đá lạnh đầu tiên tại xã đảo Nhơn Châu

    Đó là chị Trương Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1977, hội viên phụ nữ chi hội thôn Tây, xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khởi nghiệp với công việc sản xuất đá sạch tinh khiết để phục vụ giải khát và mục đích khác cho bà con trên đảo Nhơn Châu.
  • Phú Yên: Địa chỉ tin cậy của phụ nữ dân tộc vùng núi EaBar

    Gần 20 năm qua, địa chỉ tin cậy được đặt tại gia đình chị Nguyễn Quang Thị Thinh - một hội viên nòng cốt ở Buôn Trinh, xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã trở thành nơi gửi gắm, sẻ chia, bao bọc cho nhiều phụ nữ bị bạo lực gia đình hoặc gia đình gặp khó khăn, mâu thuẫn, bất hòa…
  • 3 nữ sinh được vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu 2021

    Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu 2021 đã được trao cho 3 nữ sinh đến từ Thanh Hóa, Phú Thọ và Hà Nội.
  • Quảng Bình: Bà chủ thương hiệu dầu lạc Trường Thuỷ và hành trình đưa nguyên liệu địa phương thành sản phẩm OCOP

    Theo chân chị Lê Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi tới thăm HTX Nông sản Trường Thủy, thôn Đông Phúc, xã Liên Trường, ai cũng cảm thấy thực sự nể phục trước cơ ngơi rộng lớn, nghị lực và quyết tâm vươn lên làm giàu của bà chủ thương hiệu dầu lạc Trường Thủy.
  • Lâm Đồng: Đưa phong trào văn nghệ, thể dục thể thao đến với phụ nữ Đạ Tẻh

    Ra đời từ tháng 3/2011, câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể dục thể thao do chị Bùi Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm đã trở thành sân chơi thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh. Đầu nhiệm kỳ 2021-2026, chị Hà tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm CLB của Hội LHPN xã.
  • Lâm Đồng: Gương hội viên phụ nữ thoát nghèo với mô hình kinh tế chăn nuôi tổng hợp

    Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã có sức lan tỏa và phát triển sâu rộng trên địa bàn xã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt đời sống nông thôn. Trong đó, chị Hồ Thị Phương, thôn Vĩnh Phước xã Đạ Lây là một hội viên phụ nữ điển hình trong việc chịu khó, năng động vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ thực hiện mô hình phát triển kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Xây dựng thương hiệu "khô gà lá chanh" từ nguồn nguyên liệu sạch

    Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, chị Bùi Thị Thùy Dương (Đồng Nai) đã tạo ra sản phẩm khô gà lá chanh.
  • Người phụ nữ dân tộc Mường nỗ lực giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống

    Với mong muốn giữ lại bản sắc văn hóa dân tộc, 15 năm qua bà Phạm Thị Bảo, dân tộc Mường, hội viên chi hội phụ nữ làng Nhỏi, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá đã nỗ lực góp phần giữ gìn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của quê hương.
  • “Khoác áo mới” cho những chiếc bánh tẻ truyền thống

    Không chỉ chú trọng chất lượng mà còn thực hiện theo những tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu khắt khe với hệ thống truy xuất nguồn gốc

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video