• Cuộc hành trình “gieo hương vào đất, thêu hoa vào đời”

    Khát khao khởi nghiệp với hương thơm từ tinh dầu, chị Tống Thị Hoài Phương (sinh năm 1991) đã cùng các cộng sự tạo nên thương hiệu Tinh dầu Hena xuất phát từ vùng nguyên liệu cao nguyên Đăk Lăk. Sản phẩm Hena đã đạt Giải Nhì cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021 của Hội LHPN tỉnh Đăk Lăk.
  • Biến đồi hoang thành vườn sinh thái nho hạ đen trĩu quả

    Quyết tâm khởi nghiệp khi đã ở độ tuổi không còn trẻ là một thách thức không nhỏ đối với chị Triệu Thị Nga (sinh năm 1973, trú tại thôn Nà Diếu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), tuy nhiên bằng sự nỗ lực không ngừng và khát vọng làm giàu bằng chính đôi tay mình, chị Nga đã biến ngọn đồi hoang đầy bụi gai và cỏ dại thành vườn nho trĩu quả, mỗi vụ thu về hàng trăm triệu đồng.
  • Phát triển kinh tế với mô hình trồng măng tây xanh

    Chị Phạm Thị Thái, sinh năm 1981, hội viên chi hội phụ nữ thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương
  • Hải Dương: Chị Hạnh mạnh dạn đổi mới phương thức kinh doanh

    Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1991, hội viên phụ nữ thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là điển hình của người phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi.
  • Lâm Đồng: Chị Nai Đơn mạnh dạn chuyển đổi cây trồng cho năng suất cao

    10 năm trước, khi mà nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác vẫn còn loay hoay với cây lúa một vụ kém hiệu quả thì chị Nai Đơn - hội viên chi hội phụ nữ thôn Mơ Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau màu.
  • Những phụ nữ xứ Thanh nỗ lực hết mình vì phong trào quê hương

    Với vai trò là đảng viên, cán bộ thôn bản, chi hội trưởng phụ nữ, các chị đã luôn nỗ lực, tận tâm trong công tác xã hội, đưa các phong trào của địa phương, đoàn thể lan tỏa vào cuộc sống, xây dựng làng quê ngày càng khởi sắc, văn minh, tốt đẹp hơn
  • “Cô gái Bh.Nong” bỏ phố về quê để mang hương rừng ra phố

    Cô nhà báo trẻ Võ Thị Minh Nga, sinh năm 1988 (TT.Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đã chọn Sài Gòn hoa lệ để lập nghiệp, nhưng đến tháng 5/2016, chị lại quyết định rời phố để về rừng.
  • Người phụ nữ dân tộc Dao đưa miến dong lên sàn giao dịch điện tử

    Là phụ nữ dân tộc Dao không biết chữ, nhưng với cách nghĩ, cách làm mạnh dạn, sáng tạo, chị Triệu Thị Tá ở thôn Nà Viễn, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã tạo dựng được thương hiệu miến dong mang tên mình, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng, mang lại doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm miến dong của chị đã được đưa lên sàn giao dịch điện tử.
  • Cô gái 9X tôn vinh ẩm thực Việt tại Singapore

    Cùng với việc dạy tiếng Anh miễn phí cho cô dâu Việt ở Singapore, Tina Yuan đã khai trương một nhà hàng ẩm thực Việt tại đất nước này, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho đồng hương nơi đây.
  • Cụ bà 100 tuổi chống gậy đi ủng hộ Quỹ phòng Covid-19

    Đó là câu chuyện cảm động của cụ Trần Thị Nhung (100 tuổi) trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cụ đã dành số tiền nhỏ dành dụm được gửi đến UBND xã khi nghe loa phát thanh thông báo về việc ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
  • Nữ Thiếu tá quân đội vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

    Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Hồ Thị Thanh Bình - nhân viên Quân y, Đại đội 18 Thông tin, Phòng Tham mưu, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) là một trong những tấm gương vượt khó, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...
  • Sáng chế "Áo chống sốc nhiệt" của Chi hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền được khen thưởng đột xuất

    Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quyết định khen thưởng đột xuất cho sáng chế "Áo chống sốc nhiệt" của Chi hội phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.
  • Người phụ nữ tiếp lửa trên mặt trận phòng, chống dịch Covid - 19

    Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh Quảng Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19, qua kết nối của Hội LHPN tỉnh, Đinh Thị Thu ngụ tại phường Cẩm An, TP. Hội An đã ủng hộ 50 triệu đồng.
  • Nữ nhà báo nhiều lần vào tâm dịch

    Đó là một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Cánh nhà báo thường bắt gặp cô ở hầu khắp các vụ việc nóng của miền Bắc. Dù đó là một phiên tòa đại án ở Hà Nội, hay một vụ thảm án xa tít tắp ở vùng cao. Nơi nào cô cũng xông xáo, cũng dấn thân như ngày mới bước chân vào nghề báo. Đó là nhà báo Vũ Thị Liễu - Báo điện tử VTC News.
  • Chi hội phó phụ nữ - cô y tá thôn bản được dân làng yêu quý

    Chị Hoàng Thị Hình ở bản Tà Làng Thấp, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là một chi hội phó phụ nữ rất năng động trong việc Hội, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • Gương hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

    - Nam Định: Bà Vũ Thị Mận- hội viên phụ nữ cao tuổi hăng say làm kinh tế - Hà Giang: Chị Trương Thị Ngần làm giàu từ mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt
  • Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV trẻ nhất: Sẽ mang vấn đề bình đẳng giới của phụ nữ dân tộc thiểu số đến Nghị trường

    Trong số 499 người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gương mặt trẻ nhất là chị Quàng Thị Nguyệt (24 tuổi, dân tộc Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên). Là nữ nông dân người dân tộc thiểu số, có bằng Cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyệt đau đáu những vấn đề an sinh và bình đẳng giới của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới...
  • Đồng Tháp: Những gương sáng phụ nữ ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19

    Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, nhiều phụ nữ đất Sen hồng đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp.
  • Nghĩa cử của hai phụ nữ ở tâm dịch

    Những ngày qua, hình ảnh hai phụ nữ lái xe, khuân vác hàng hóa hỗ trợ công nhân, người dân đang cách ly tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) được nhiều người chia sẻ, cảm phục. Hai phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Mai (SN 1977), chủ cơ sở May Mai Đức và chị Nguyễn Thị Ninh (SN 1982), cán bộ quản lý Công ty TNHH TE SUNG, cùng ở thị trấn Nếnh.
  • Thừa Thiên Huế: Chi hội trưởng phụ nữ chưa bao giờ coi việc Hội là "vác tù và" *

    Chín năm làm chi hội trưởng Hội phụ nữ, chị chưa bao giờ xem đó là công việc “vác tù và”. Đó là nhận xét của chị Võ Thị Thảo Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phú Bài về chị Ngô Thị Khánh, chi hội Trưởng Hội phụ nữ tổ 1, phường Phú Bài.
  • Đưa nước mắm sạch đến với người tiêu dùng

    Hưởng ứng chương trình "Thành phố 4 An" (gồm: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) do Hội LHPN TP Đà Nẵng phát động, chị Trương Thị Gái (ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đã thành lập nhóm sản xuất nước mắm cá cơm sạch.
  • Hà Giang: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 23 lần hiến máu tình nguyện

    Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Hà Giang đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, số lượng người tham gia hiến máu tăng lên theo từng năm, trong đó có đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng. Tiêu biểu là chị Dương Ánh Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã 23 lần hiến máu tình nguyện.
  • Mang phong cách Nhật Bản đến các gia đình Việt

    Nhận thấy hàng gia dụng Nhật Bản có chất lượng tốt nhưng lại chưa được phổ biến tại thị trường Việt, cách đây 10 năm, chị Vũ Thu Thủy (Hà Nội) đã quyết định mang hàng Nhật nội địa về Việt Nam, đưa Shopjapan.com.vn do chị thành lập và quản lý trở thành một “điểm đến” của những gia đình “sành” tiêu dùng.
  • Chủ tịch Hội LHPN cơ sở không quản khó, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19

    Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, trên địa bàn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều các tập thể, cá nhân không quản khó khăn, vất vả đang nỗ lực hết mình trên các chiến tuyến phòng chống dịch. Chị Vũ Thị Cảnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hà là một trong những người như thế, luôn tiên phong, trách nhiệm với các hoạt động vì cộng đồng.
  • Khởi nghiệp với “Cơm cháy cá bống sông Trà”

    Bằng sự năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi học hỏi, cộng với sự tiếp sức của nguồn vốn giải quyết việc làm Ngân hàng CSXH huyện, chị Thương Thị Bình Uyên, thôn An Phú, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi nghiệp thành công với Cơm cháy cá bống sông Trà, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến.
  • Tấm lòng vàng giữa mùa dịch Covid-19

    Những ngày này, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang chung sức, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Tâm, hội viên chi hội phụ nữ thôn Mao Lại (xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) cũng là một trong số những cá nhân đã góp phần động viên chia sẻ kịp thời tới những người dân gặp khó khăn, khẳng định truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.
  • Doanh nhân nữ trẻ - "Người đẹp truyền thông" Nguyễn Thị Hoa với ước vọng về một cuộc sống tốt đẹp như đóa hướng dương hướng về mặt trời

    Với gương mặt đằm thắm, ưa nhìn, ánh mắt thân thiện, nụ cười tươi tắn nhưng ít ai biết rằng, Nguyễn Thị Hoa - "Người đẹp truyền thông" của cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu năm 2020” đã có những ngày tháng phải đối mặt với những tai ương, biến cố trọng bệnh, và rồi vượt lên với một trái tim luôn khát khao sự sống, như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời...
  • Khởi nghiệp thành công từ đam mê với các sản phẩm thảo dược

    Luôn nung nấu ước mơ xây dựng cho mình một thương hiệu riêng về các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên và nhờ sự hỗ trợ kịp thời vốn vay của Hội Phụ nữ, chị Đỗ Thị Ngọc Thảo (ngụ tại đường 37, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi nghiệp thành công, thành lập Công ty TNHH MTV Natural Nguyên Thảo.
  • Nữ start-up biến “nguy” thành “cơ” nhờ mật ong lên men

    Khi lĩnh vực kinh doanh chính bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19 cũng là lúc nữ start-up Trần Thị Hường ngồi lại, suy nghĩ nhiều hơn và tìm nguồn năng lượng để tiến bước với một sản phẩm khởi nghiệp mới: Mật ong lên men Mola.
  • Nữ đảng viên trẻ với mô hình khởi nghiệp nuôi cua biển đầy triển vọng

    Chị Tạ Thị Phượng, sinh năm 1991, vào Đảng năm 2015, công tác tại văn phòng đảng ủy thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên từ năm 2012-2017. Với sự giúp đỡ từ người chồng là kỹ sư công nghệ sinh học, chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh, cảm hứng khởi nghiệp từ những cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực thủy sản.
  • Khởi nghiệp với 100k, xây dựng thương hiệu kính áp tròng số 1 Việt Nam

    Từ khoản vốn chỉ vẻn vẹn 100.000 đồng, giờ đây cô gái 9X tỉnh lẻ Trân Phan đã là “bà chủ” của chuỗi thương hiệu kính áp tròng Doll Eyes mang tầm quốc tế. Câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của cô luôn là nguồn cảm hứng cho các chị em phụ nữ đang nung nấu ý định bước vào con đường kinh doanh.
  • Phụ nữ Quảng Nam lan toả những hành động đẹp

    Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là những hành động hết sức tốt đẹp của chị em phụ nữ, thậm chí là cả những cháu học sinh tuổi đời còn rất nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian vừa qua, đã góp phần lan tỏa, dựng xây một cuộc sống đầy nhân văn, ý nghĩa...
  • Đưa đặc sản xứ Quảng thành món quà được ưa thích

    Giải thưởng “Dự án khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam năm 2020” với ý tưởng đưa mì Quảng trở thành quà và có thể mang đi một cách tiện dụng của Kiều Bảo Hân đã chứng thực cho khát vọng của cô gái trẻ.
  • Cô giáo tiếng Anh tạo dấu ấn với đặc sản khoai gieo Quảng Bình

    Từ đặc sản của địa phương, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1989) đã tạo nên thương hiệu Khoai gieo Hải Ninh được nhiều người biết đến. Khởi nghiệp từ ý tưởng giản dị và từ thói quen rất đời thường, chị Thủy Tiên đã dần tạo nên chỗ đứng trên thị trường đặc sản khô.
  • Đồng Tháp: Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khởi nghiệp huyện Lấp Vò phát huy kinh tế tập thể, cộng hưởng trách nhiệm các thành viên

    Nhằm duy trì phương thức sản xuất tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Ảnh, sinh năm 1966, ngụ tại ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, chủ nhiệm CLB “Phụ nữ khởi nghiệp” huyện đã và đang phát huy hiệu quả hoạt động của CLB để tạo ra nhiều sản phẩm đặc sản địa phương thu hút khách hàng.
  • Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

    - Hòa Bình: Thu nhập gần 400 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng cây ăn quả - Đắk Lắk: Làm kinh tế giỏi với mô hình trồng rau an toàn
  • Gương điển hình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu

    - Bến Tre: Thu nhập trên 200 triệu đồng từ mô hình trồng xoài Đài Loan - Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay chính sách thông qua tổ chức Hội
  • Những tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

    - Phú Yên: Chủ tịch Hội LHPN xã được Thủ tướng tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo Bác - TP Hồ Chí Minh: Bông hoa đẹp trong phong trào dân vận khéo
  • Hà Giang: Chị Nghĩa vươn lên làm giàu với mô hình kinh tế chăn nuôi tổng hợp

    Đó là tấm gương phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp của chị Hoàng Thị Nghĩa ngụ tại thôn Thượng, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
  • Đem lối sống hiện đại - yêu thiên nhiên vào du lịch sống xanh

    Tập trung khai thác các tour du lịch đi về thiên nhiên hoang sơ thay vì hướng đến sự tiện nghi, hiện đại, Nguyễn Ngọc Thư sáng lập công ty du lịch trải nghiệm thiên nhiên Bitour. Chị chia sẻ: Covid-19 chính là cơ hội lớn cần phải cảm ơn để trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.
  • Chi hội trưởng truyền cảm hứng vươn lên cho phụ nữ

    Chị Lê Thị Thanh Hà, chi hội trưởng phụ nữ khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có trên 10 năm gắn với công tác Hội và là một người không chỉ vượt khó vươn lên mà còn là nguồn cảm hứng khơi dậy cho chị em ở địa phương niềm tự hào là người con của thành phố hoa Sa Đéc, nhận thức rõ hơn vị thế, vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
  • Đà Nẵng: Những tấm gương tiêu biểu trong công tác Hội và xây dựng NTM ở cơ sở

    Các chị là những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, luôn tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác xã hội, tích cực đóng góp cho gia đình, địa phương để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn
  • Bánh phồng tôm chinh phục khách hàng theo hướng tiêu dùng "xanh"

    Đó là quan điểm kinh doanh của chị Lê Kiều Phương, nhà sáng lập thương hiệu bánh phồng tôm Nacama (có cơ sở tại xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).
  • Cô ca sỹ “sống hết mình và yêu thương hết lòng”

    “Mình chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy nên hãy cứ sống hết mình, yêu thương hết lòng, bởi cho đến cuối cùng, tất cả những gì mình còn lại không phải những gì mình nhận được mà là những gì mình đã cho đi... ” – đó là lời tâm sự cô ca sỹ trẻ Vũ Thu Trà My (phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Ninh Bình: Chi hội trưởng phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi

    Năng động, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của địa phương, chị Đào Thị Tám, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Trung Chính, xã Xích Thổ (Nho Quan) còn được biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
  • Câu chuyện về người phụ nữ giàu lòng nhân ái cưu mang sinh viên nghèo

    Từ năm 2014 đến nay, dì Dương Dung đã cưu mang, hỗ trợ 14 sinh viên cả Việt Nam lẫn nước ngoài nơi ăn, chốn ở để các em yên tâm học hành, trưởng thành trở người có ích cho xã hội
  • Lâm Đồng: Những tấm gương nữ lãnh đạo đầy nhiệt huyết

    - Chị Hà Thị Thanh Hương_Người Chủ tịch đáng quý của phụ nữ xã An Nhơn - Chị Đoàn Thị Mạnh - Tấm gương sáng trong học tập và làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh
  • Người Tổ trưởng tâm huyết giúp chị em tin tưởng vào chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước

    Với tấm lòng nhiệt huyết, chị Đỗ Thị Hồng Di ngụ tại thôn 2, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đã không quản ngại khó khăn, tận tụy với công việc, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội vì những chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn.
  • Chị chủ nhiệm CLB “Phụ nữ hậu phương Trường Sa”

    Chị Lê Thị Ngọc Thủy là chủ nhiệm CLB “Phụ nữ hậu phương Trường Sa”. Đây là mô hình do Hội LHPN TP. Cam Ranh xây dựng tại phường Cam Nghĩa với mục tiêu thực hiện tốt vai trò hậu phương quân đội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hướng về biển.
  • Nữ doanh nhân Hải Phòng gây dựng thương hiệu cho sản phẩm chuyên sâu từ trái gấc

    Mong muốn thay đổi thói quen “gấc chỉ để nấu xôi” của người tiêu dùng của người Việt, chị Nguyễn Thị Kim Anh (Giám đốc Công ty TNHH Moocos Việt Nam) đã nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm chuyên sâu từ trái gấc.
  • Bình Thuận: Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình trong công tác Hội, làm kinh tế giỏi

    Chị Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1960, thôn Hòa Thuận, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh là gương phụ nữ chịu thương, chịu khó trong lao động, tích cực tham gia các hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em và phong trào thi đua của Hội cũng như của địa phương.
  • Khát vọng làm du lịch cộng đồng của người phụ nữ Vân Kiều

    Thông qua Facebook, chúng tôi “khớp lệnh” đặt tour du lịch trải nghiệm 199k (199.000 đồng) của người phụ nữ Vân Kiều Hồ Thị Thương ở xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị một cách nhanh gọn. Thế là hôm sau, chúng tôi xách balô lên đường theo tiếng gọi hoang dã của suối ngàn…
  • Hà Giang: Những tấm gương phụ nữ dân tộc Tày làm giàu từ chăn nuôi

    - Chị Nguyễn Bích Duyên: Thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình nông nghiệp tổng hợp - Chị Hà Thị Chư: Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nuôi cá, nuôi gà
  • Những bông hoa khoe sắc trên mảnh đất Quảng Bình anh hùng

    Rất đỗi bình dị, các chị bằng cách này hay cách khác đều đã, đang và luôn phấn đấu, nỗ lực mang tới cho cuộc sống những điều tốt đẹp, nhân văn
  • Ứng dụng công nghệ để sản xuất thảo mộc

    Chị Nguyễn Thị Hà (Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Thảo Mộc Việt) đã tạo ra các sản phẩm thảo mộc Việt hoạt chất cao, dễ sử dụng và có tác dụng tốt đối với sức khỏe.
  • Thành công nhờ sự nỗ lực

    “Tôi nghĩ có nhiều cách để phát triển kinh tế, nên mỗi chị nên tìm cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực, thế mạnh và điều kiện của mình. Điều tôi muốn truyền lửa cho chị em phụ nữ nhất đó là luôn nỗ lực vươn lên, không cam chịu cuộc sống khó khăn. Nếu có khát vọng sẽ có động lực, sức mạnh để vượt qua khó khăn và thử thách”...
  • Người cán bộ Hội quyết tâm diệt “giặc nghèo” nơi biên cương

    Là một cán bộ Hội cơ sở nhiệt tình, dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm công tác, chị Đinh Thị Hợp, Chủ tịch Hội LHPN xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) luôn trăn trở về việc huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phong trào phụ nữ cũng như thực hiện nhiệm vụ Hội trên địa bàn xã biên giới.
  • Quảng Trị: Cán bộ Hội cơ sở tận tâm với phụ nữ vùng cao

    Tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong những công việc mình đang làm, chị Phan Thị Chung, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông đã dành nhiều tâm huyết cho những hoạt động và phong trào thi đua của phụ nữ vùng cao huyện Đakrông.
  • Đồng Tháp: Bà chủ tiệm tóc lan tỏa những việc làm tử tế

    Cô Trần Thị Ánh, chủ tiệm uốn tóc Ánh tại 38 Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là tấm gương điển hình về lòng nhân ái, tích cực làm công tác thiện nguyện tại địa phương.
  • Những tấm gương chi hội trưởng phụ nữ hết lòng vì công tác Hội

    - Cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng - chi hội trưởng chi hội phụ nữ (CHPN) khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ và chị Hoàng Thị Phương, chi hội trưởng phụ nữ thôn Bình Thái, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là những tấm gương chi hội trưởng phụ nữ luôn hết lòng vì công tác Hội
  • Chuyển hướng thành công sang sản phẩm truyền thống khi ngành du lịch bị “đóng băng” vì Covid-19

    Xuất phát từ ý tưởng ban đầu để thương mại hóa các mặt hàng thủ công của Huế và trở thành cánh tay nối dài cho các nghệ nhân, nông dân từ các làng nghề truyền thống Việt, chị Hồ Sương Lan (Thừa Thiên Huế) đã cho ra đời thương hiệu Marie's - Vietnam Essential Handmade với sản phẩm chủ đạo là hàng thủ công đan tay từ cây cỏ bàng xứ Huế và những chiếc nón nghệ thuật từ lá Sen, cỏ bàng, xương lá bàng giúp nâng tầm sản phẩm truyền thống Việt.
  • Bản lĩnh nữ Trưởng Công an xã

    Cho đến lúc này, Thiếu tá Đinh Thị Thu Hà (sinh năm 1981), Trưởng Công an xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa vẫn chưa quên cảm giác lo lắng khi nhận được quyết định điều động về làm trưởng công an xã. “Nói thật, lúc đó, tôi vừa sợ, vừa lo. Bởi bản thân không chỉ là nữ duy nhất trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được điều động về làm công an xã, mà còn là nữ duy nhất làm trưởng công an xã”, chị Hà chia sẻ.
  • Người ươm những mầm xanh trên mảnh đất biên cương

    Đó là chị Nguyễn Thị Hà, hội viên chi hội phụ nữ thôn Voi Xô, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, chị cũng luôn dành thời gian quan tâm đến công việc gia đình và tham gia vào những phong trào do hội phụ nữ phát động.
  • Quảng Trị: Những người truyền lửa cho phong trào

    Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các chị - những cán bộ Hội cơ sở với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, chính là người “truyền lửa” cho chị em phụ nữ ở địa phương, thúc đẩy phong trào hoạt động Hội ngày một đi lên, xứng đáng với danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc năm 2020” do TW Hội LHPN Việt Nam khen tặng.
  • Quảng Bình: Phát triển nghề truyền thống, thu nhập gần 3 tỷ đồng

    Cơ sở làng chài Hải Huyền của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, ở phường Hải Thành (TP. Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình có doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Thương hiệu làng chài Hải Huyền không chỉ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh mà còn vươn ra thị trường các nước lân cận.
  • Người phụ nữ kiên cường "Chào xuân giữa dãy còng đôi..."

    Tại TP Vĩnh Long, cũng như trung tâm TP Hồ Chí Minh (từ Quận 5 đi lên Quận 10, 11) có con đường khá lớn, chạy qua 3 quận mang tên người nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Nhỏ từ quê hương Long Hồ- Vĩnh Long lên hoạt động vùng Chợ Lớn- nguyên Phó Bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Chợ Lớn, người chiến sĩ cộng sản nổi tiếng gan dạ, kiên cường trong hoạt động, lãnh đạo phong trào cách mạng.
  • Nhà khoa học nữ dùng “trái tim” chữa lành trái tim

    Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 đã vinh danh nhà khoa học nữ PGS. TS. GVCC Trương Thanh Hương - giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế bởi những thành tích to lớn, nổi bật của bà trong công tác nghiên cứu khoa học về bệnh lý tim mạch
  • Đắk Nông: Nữ đại biểu hội đồng nhân dân xã tích cực tham gia hoạt động tại cơ sở

    Chị Nguyễn Thị Thảo, hội viên chi hội phụ nữ thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút luôn tích cực tham gia các hoạt động địa phương, phong trào Hội Phụ nữ phát động, làm tốt các nhiệm vụ được địa phương giao, được cấp ủy, chính quyền giới thiệu bầu và trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
  • Giúp phụ nữ khuyết tật thêm cơ hội thực hiện khát khao độc lập kinh tế

    Chị Trần Thị Như Hoa, chủ xưởng may Hoa Như tại tỉnh Nghệ An, là nữ doanh nhân duy nhất vinh dự nhận được 3 trong số 7 giải thưởng quan trọng, bao gồm: Giải clip xuất sắc, giải Ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng, bảo vệ môi trường và giải Cánh én vàng.
  • Vĩnh Long: Nữ Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp tận tụy với dân

    Là một trong những tấm gương sáng, thể hiện một cách sinh động về việc học tập và làm theo Bác, chị Nguyễn Thị Đẹp (xã Lộc Hòa- Long Hồ) luôn có trách nhiệm với cộng đồng, nhất là tận tình trong công tác xã hội từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tận tụy “miệng nói tay làm”, được người dân tin tưởng.
  • Khơi nguồn từ sen

    Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô bình yên của thành phố, nơi có những mảnh ruộng xanh mướt đan xen với sắc hồng dịu dàng của những hồ sen thơm ngát, chị Nguyễn Thị Thu Hiếu, ở khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã nuôi dưỡng cho mình tình yêu với hoa sen từ thuở bé rồi chọn chính loại cây này để sáng tạo, khởi nghiệp. Thương hiệu sen Bảo Liên và câu chuyện khởi nghiệp của chị Hiếu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ.
  • Hà Giang: Những tấm gương phụ nữ năng động, làm kinh tế giỏi

    - Chị Thò Thị Già, phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi - Chị Nguyễn Thị Hương: Thu nhập 200 triệu đồng từ nghề trồng nấm
  • Cán bộ Hội được các chị em tin tưởng

    "Sự tin yêu của hội viên sẽ là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng Hội, cùng sự phát triển của giới", chị Thu chia sẻ.
  • Lập kênh bán hàng gây quỹ chăm lo người nghèo

    Chị Maria lập kênh bán hàng, chủ động nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn phường.
  • Bắc Kạn: Chị Bàn Thị Lan làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi

    Bằng chính đôi bàn tay, sức lao động của mình, chị Bàn Thị Lan, thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa (Ngân Sơn, Bắc Kạn) đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi và vinh dự trở thành một trong những gương phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video