• Cô giáo của những đứa trẻ thất học ở Suối Rằm

    Thấu hiểu hoàn cảnh thất học của những đứa trẻ ở bản Suối Rằm (xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), bà Bùi Thị Kiên (SN 1965), người phụ nữ lên bản làm thuê, đã mở lớp dạy chữ cho trẻ em nơi đây.
  • Tổ trưởng phụ nữ năng động phát triển kinh tế gia đình

    Chị Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1979, Tổ trưởng tổ phụ nữ thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương là một tấm gương điển hình trong năng động làm ăn phát triển kinh tế gia đình.
  • Huế: Nữ quân nhân luôn vì cộng đồng

    Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh không chỉ là một nhân viên quân y luôn hết lòng, tận tình với đồng đội mà còn là Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) của tỉnh Thừa Thiên Huế rất năng động, nhiệt tình với công tác hội và luôn vì cộng đồng.
  • Nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Oscar 2023

    Danh sách đề cử giải Oscar 2023 mới đây đã được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố tối 24/1 (giờ địa phương). Trong đó có Hồng Châu - nữ diễn viên gốc Việt được đề cử giải Oscar hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim The Whale.
  • Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh bà Nguyễn Thị Thập (1908 - 2023): Cánh chim khao khát tự do

    Cống hiến cả cuộc đời cho Cách mạng, vượt qua bao gian khổ, thử thách để hoàn thành sứ mạng nhưng dường như bà Nguyễn Thị Thập vẫn cảm thấy chưa yên tâm, chưa đủ cống hiến để ra đi. Trái tim bà vẫn nồng nhiệt với cuộc đời...
  • Quảng Bình: Chủ tịch Phụ nữ người Vân Kiều hết lòng vì công tác giảm nghèo

    Đa phần hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã vùng biên Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) là người DTTS, gia đình có đông con nên để thoát nghèo là bài toán khó. Với vai trò là Chủ tịch Hội, chị Y Quyết, dân tộc Vân Kiều luôn đau đáu tìm hướng thoát nghèo cho hội viên.
  • Giấc mơ nhiều màu sắc của cô thợ may có đôi bàn tay không ngón

    Khuôn mặt biến dạng cùng đôi tay mất ngón từ năm lên 2 tuổi, thế nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Đỗ Thị Thu Thủy vẫn trở thành thợ may. Không chỉ vậy, chị còn mở lớp dạy may vá, trong đó có những người có hoàn cảnh đặc biệt.
  • Chi hội trưởng phụ nữ lan toả nhiệt huyết cùng chị em xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn

    Chị Bàn Thị Thắm, ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn là người nhanh nhẹn, hoạt bát, tâm huyết trong công tác Hội đồng thời là tấm gương sáng, năng động, sáng tạo trong làm ăn phát triển kinh tế.
  • Cà Mau: Chi hội trưởng Phụ nữ tạo sinh kế cho phụ nữ nông thôn

    Tiên phong sáng tạo, biến ý tưởng thành hiện thực trong việc tìm ra nguồn nguyên liệu mới cho mặt hàng đan đát thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, chị Dương Thị Bé Tư (sinh năm 1983, đảng viên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 9, xã Thới Bình, huyện Thới Bình) đã tạo sinh kế với thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ nông thôn, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.
  • Lào Cai: Người cán bộ Hội yêu công việc thiện nguyện

    Nhiệt tình, năng nổ, sống hết lòng với công tác Hội và hoạt động thiện nguyện, cô Đường Thị Minh – Hội viên Chi hội Phụ nữ Phú Thịnh 3, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai là cái tên quen thuộc được nhiều người dân địa phương yêu mến.
  • Chi hội trưởng tích cực giúp phụ nữ H’Mông thoát nghèo

    Gần 10 năm tham gia công tác Hội, với vai trò là chi hội trưởng, chị Sùng Y Nông, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đóng góp tích cực, năng động, sáng tạo, đưa phong trào của phụ nữ địa phương phát triển
  • Người phụ nữ vùng cao phát triển đặc sản địa phương

    Với mong muốn giữ gìn hương vị của sản phẩm truyền thống, chị Cồ Thị Hiền đã quyết định sản xuất miến dong. Đây là sản phẩm truyền thống của gia đình và làng nghề nên chị giữ nguyên hương vị truyền thống.
  • Giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế

    Không chỉ tích cực trong tham gia xây dựng phát triển kinh tế gia đình, chị Trần Thị Xuân Duyên (44 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) còn hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
  • Hỗ trợ hội viên xã vùng cao phát triển kinh tế

    Bản Vược là xã vùng biên của huyện Bát Xát (Lào Cai), cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội phụ nữ, đời sống của hội viên, phụ nữ xã vùng biên đã có nhiều thay đổi.
  • Đánh thức tiềm năng thương mại miền núi thông qua du lịch văn hóa gắn với sản xuất hàng hóa

    Từ hạt dổi, một gia vị quen thuộc của địa phương, chị Bùi Thị Lợi (xóm Be Trên, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã sáng tạo ra những sản phẩm mang giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển mới cho bà con xứ Mường.
  • Cô gái Cơ-tu giúp người dân phát triển kinh tế vùng cao

    Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cô gái Lê Thị Pi-Ta, người dân tộc Cơ-tu, đã ghi nhiều “dấu ấn” đáng nể từ phong trào Đoàn cũng như mạnh dạn cùng những người trẻ tại xã miền núi Hương Sơn (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát triển các mô hình kinh tế. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống và xóa nghèo cho người dân địa phương.
  • Thay đổi nhận thức của phụ nữ sẽ tạo động lực để giảm nghèo bền vững

    Đây là thông điệp được chị Lương Thị Mỹ Huệ chia sẻ và lan tỏa thông qua Dự án "Xây dựng chuỗi liên kết phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản phẩm OCOP đặc sản Kon Tum để phát triển kinh tế bền vững".
  • Nữ già làng 92 tuổi trăn trở tìm cách giúp bà con người Brâu phát triển

    Nữ già làng, nữ cựu chiến binh Y Pan (Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) là đại diện cho thế hệ những người phụ nữ Brâu tiên tiến. Bà trở thành chỗ dựa của mọi người trong thôn, làm cầu nối cho các gia đình, các dân tộc cùng sinh sống đoàn kết, yên vui, góp phần đáng kể cho sự đổi thay của thôn Đăk Mế hôm nay.
  • Thu nhập cao nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp

    Với mô hình chăn nuôi tổng hợp, chị Tòng Thị Hiên đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình. Không những thế, chị còn luôn đi đầu trong các hoạt động Hội ở địa phương.
  • Cán bộ Hội phụ nữ nhiệt huyết với phong trào, làm kinh tế giỏi

    Chị Lê Thị Giang sinh năm 1983 là người dân tộc Mường, chủ tịch Hội LHPN xã Thành Long, huyện Thạch Thành, được biết đến không chỉ là người cán bộ Hội nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phong trào và được chị em tin yêu mà còn là người phụ nữ làm kinh tế giỏi và đã thành công tại một làng quê miền núi.
  • Phụ nữ người Dao làm giàu từ việc nuôi ngựa bạch

    Đàn ngựa trắng chạy tung tăng trên đồi vải là hình ảnh đẹp ở xã vùng cao Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Phụ nữ người Dao nơi đây đã mạnh dạn vay vốn, mua ngựa về nuôi. Nuôi ngựa bạch đang mở ra cơ hội làm giàu cho người dân nơi đây.
  • Cô nhân viên thư viện siêng làm việc giúp người

    Bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã quá quen với người phụ nữ mang cháo đến phục vụ miễn phí mỗi tuần. Chị là Nguyễn Thị Hồng Phúc - nhân viên thư viện Trường THCS Thị trấn Phú Lộc. Chị cũng là người tiên phong “mang chữ” đến cho đồng bào miền núi.
  • Sơn La: Thu nhập 500 triệu đồng từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp

    Chị Lê Thị Mận, sinh năm 1978, hội viên chi hội phụ nữ bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu được biết đến là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội, đồng thời là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
  • Hai nhà khoa học Hội Nữ trí thức Việt Nam được trao Giải thưởng KOVA hạng mục kiến tạo

    PGS.TS. Đoàn Thị Thái Yên - chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - chi hội trưởng chi hội Nữ trí thức Viện Bảo vệ thực vật, đại diện 02 nhóm tác giả đã được vinh danh ở hạng mục Kiến tạo, dành cho những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng, tại Lễ trao giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 20 diễn ra vào ngày 26/11 vừa qua.
  • Huế: Giữ nét hồn quê qua từng vành nón lá

    Nghề làm nón lá bắt đầu xuất hiện và phát triển khi thành lập làng Vân Thê, xã Thủy Thanh với khoảng từ 10-15 hộ sản xuất chủ yếu phục vụ cho người dân phụ nữ làm đồng áng, đi chợ… Trên địa bàn toàn xã Thuỷ Thanh nói chung, làng Vân Thê nói riêng hầu như nhà nào cũng chằm nón lá. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây do nhiều nguyên nhân, nghề nón/chằm nón lá dần bị mai một, chỉ còn lại một số hộ ở làng Vân Thê chằm nón lá.
  • Cô gái H'Mông "biến" điểm nóng ma túy thành điểm sáng du lịch

    Với mong muốn thoát nghèo và góp phần cùng mọi người trong xã chống lại đói nghèo, tảo hôn và tệ nạn ma túy, cô y sĩ người H'Mông - Sùng Y Múa (SN 1984) đã quyết tâm khởi nghiệp làm du lịch cộng đồng. Sùng Y Múa là nhân vật được đề cử giải KOVA 2022 hạng mục Sống đẹp.
  • Quảng Bình: Chị Duấn giữ lửa nghề truyền thống với nghề tráng bánh ướt

    Hàng trăm năm nay, bánh ướt luôn là một trong những món ẩm thực được yêu thích của người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình tin dùng. Cùng với sự phát triển của các phương tiện sản xuất, nghề làm bánh ướt dần đã được các hộ gia đình, làng nghề chuyển sang làm bằng máy để nâng cao năng suất hơn. Tuy nhiên, việc làm bánh ướt thủ công vẫn cho ra những sản phẩm đậm đà, ưng ý và một trong những điển hình về nghề làm bánh ướt tráng bằng tay là chị Đào Thị Duấn ở tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn.
  • Người phụ nữ Tày và hành trình làm thay đổi vùng quê nghèo

    Chị Hoàng Thị Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản an toàn Liên Minh, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đã mạnh dạn thay đổi tư duy trong sản xuất. Hợp tác xã giờ là đầu mối là ngọn cờ đầu trong việc đưa nông sản địa phương đến với người tiêu dùng cả nước.
  • Người xây dựng thương hiệu chè Phổng Lái, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động

    Tại huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) khi nhắc đến bà Nguyễn Thị Bình (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu) ai cũng cảm phục nghị lực phi thường của người phụ nữ nhỏ bé này.
  • Bí quyết làm thương hiệu cho sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Học hết lớp 3 đã phải nghỉ học theo bố mẹ lên nương nhưng chị Triệu Thị Tá (tỉnh Bắc Kạn) đã tự thành lập được cơ sở sản xuất miến dong với thương hiệu mang tên mình, cho doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng.
  • Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hương: Chọn cách thấu hiểu và tạo những khoảnh khắc đẹp cho gia đình

    Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hương chia sẻ, trong sự nghiệp cũng như hôn nhân, không phải lúc nào chị cũng thấy hài lòng 100%. Nhưng chị biết học cách chấp nhận và hạnh phúc với những gì đã có.
  • Vươn lên làm giàu bằng nghề chổi tre, chổi chít

    Về xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, ai cũng biết chị Trần Thị Cúc là một trong những tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình.
  • Cô gái Hà Tĩnh vượt khó trở thành doanh nhân, hết lòng hướng đến người nghèo

    Xuất phát điểm không thuận lợi, song Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nỗ lực vươn lên trên con đường học tập, trở thành doanh nhân. Chị đã tốt nghiệp danh dự Tiến sĩ tại Mỹ và có nhiều hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng với vai trò Á hậu doanh nhân.
  • Vinh danh 17 phụ nữ Thủ đô "Người tốt, việc tốt" năm 2022

    Sáng 24/11, Báo Phụ nữ Thủ đô đã phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và biểu dương những phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, sáng tạo - hội nhập trên mọi lĩnh vực được Thành phố Hà Nội khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" Thủ đô.
  • Bình Định: HTX rau an toàn Lá Lành của chị Đinh Thị Lệ Huyền đem lại nguồn thực phẩm sạch đến nhiều người tiêu dùng

    Chị Đinh Thị Lệ Huyền sinh năm 1968, hội viên chi hội phụ nữ khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn được nhiều người biết đến bởi sự đảm đang và năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Chị đã phát triển thành công ý tưởng khởi nghiệp trồng rau sạch trên chính mảnh đất quê hương, vừa cung cấp nguồn rau sạch, an toàn cho người dùng, vừa thực hiện mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với các hộ dân làm nông nghiệp ở địa phương.
  • Tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với nghề may túi xuất khẩu

    Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chị Hà Thị Cẩm, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá (sinh năm 1992) đã khởi nghiệp thành công với nghề may túi siêu thị xuất khẩu, giúp vợ chồng chị có thu nhập khá và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.
  • Xây dựng thương hiệu “trà sen Bách Diệp” - con đường ngắn để phát triển bền vững

    Bằng tình yêu sen Tây Hồ của thế hệ trẻ, bằng sự đam mê chị Nguyễn Thị Bách Diệp đã nghiên cứu, tạo ra những loại trà hương Sen Tây Hồ mà không nơi nào có được, mang cả tâm hồn và nét văn hóa của người Hà Nội.
  • Hội viên phụ nữ thu nhập 400 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi

    Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách thông qua Hội LHPN xã, chị Đào Thị Tuyết, hội viên chi hội phụ nữ thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập đạt 400 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hai lao động nữ tại địa phương.
  • Người phụ nữ Bru - Vân Kiều U50 thoát nghèo nhờ nuôi lợn rừng

    Từ cuộc sống đói nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào làm rẫy và sự hỗ trợ của Nhà nước thì nay gia đình chị Hồ Thị Xăm (bản Cây Cà, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ nuôi thứ lợn rừng đặc sản thịt chắc "như tập tạ".
  • Cách vận động hay của chị Lê Thị Xoa ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế

    Gương mẫu, đi đầu trong mọi việc, là cách mà chị Lê Thị Xoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Gia (Phú Vang) vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng hiệu quả các phong trào, xây dựng sức mạnh đoàn kết.
  • Lâm Đồng: Trần Thị Diện - Nữ doanh nhân hết lòng vì công nhân nghèo

    Ngày nay, phụ nữ không những đảm việc nhà mà nhiều người còn giỏi cả việc kinh doanh, khéo léo chèo lái đưa doanh nghiệp của mình cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Ấn tượng hơn cả, còn có những nữ doanh nhân lấy việc giúp đỡ, cải thiện đời sống người lao động nghèo để làm mục tiêu hoạt động - bà Trần Thị Diện, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đan len Quý Anh (TP Bảo Lộc) là một người như vậy.
  • Bình Định: Chị Nguyễn Thị Hiệp mạnh dạn phát triển kinh tế với nghề làm nhang

    Thời gian qua, trên địa bàn phường Hoài Hương có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ phát huy đức tính cần cù, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và biết vượt qua khó khăn vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình, thoát nghèo bền vững. Một trong những điển hình đó là chị Nguyễn Thị Hiệp sinh năm 1976, hội viên chi hội phụ nữ khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Hương.
  • Người phụ nữ Tày đưa sản phẩm trà diếp cá vào thị trường trà Việt

    Đây cũng là sản phẩm đạt giải cao nhất trong cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 và Top 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Đến nay số lượng khách hàng tin dùng sản phẩm Trà Diếp cá Vy Lụa vẫn ngày càng gia tăng ở mọi miền cả nước.
  • Sơn La: Hơn 2 tỷ đồng được chị Trần Thanh Dung kết nối, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn

    Chị Trần Thanh Dung, Ủy viên BCH Hội LHPN xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tà Vài là tấm gương nữ lãnh đạo, cán bộ Hội có tấm lòng nhân ái, luôn cùng với các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
  • Hội viên phụ nữ trồng lan cho doanh thu 2,5 tỷ đồng mỗi năm

    Với nghị lực vượt khó, dám nghĩ, dám làm, chị Trần Thị Ngọc Thảo – hội viên phụ nữ chi hội ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên làm giàu chính đáng bằng mô hình trồng hoa lan dendrobium.
  • Từ hộ cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, tạo việc làm cho phụ nữ địa phương

    Dám nghĩ, dám làm, được sự hỗ trợ của các cấp Hội LHPN, chị Hồ Thị Ngọc Mai (tỉnh Bình Định) đã tự tin phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên ngay trên mảnh đất quê hương mình.
  • Bình Định: Chị Hồ Thị Ngọc Mai cần cù sáng tạo, mạnh dạn, nỗ lực phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương

    Trong những năm qua đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Hoài Sơn. Thông qua đề án, nhiều phụ nữ khó khăn đã được các cấp Hội hỗ trợ và làm ăn có hiệu quả, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chị Hồ Thị Ngọc Mai, hội viên phụ nữ thôn La Vuông, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn là một điển hình.
  • Hà Giang: Chi hội trưởng phụ nữ năng động, làm kinh tế giỏi

    Đó là tấm gương chị Nguyễn Thị Dư, thôn Minh Tâm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Chị là một chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Gia đình chị cũng là tấm gương làm kinh tế giỏi của xã trong nhiều năm qua.
  • Bắc Ninh: Lan tỏa nhiều cách làm hiệu quả phân loại, xử lý rác thải tại nguồn

    “Chống rác thải nhựa”, “Biến rác thải thành xe đạp”; “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”; con đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chiến dịch xử lý các tụ điểm rác thải tồn đọng”… là những cách làm hiệu quả phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường của phụ nữ Bắc Ninh.
  • Quảng Bình: Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm, giàu lòng nhân ái

    Là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị Phạm Thị Hà ở tổ dân phố 1 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình luôn nhiệt tình và tận tâm với các hoạt động công tác Hội tại cơ sở, quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
  • Quảng Trị: Chị Nguyễn Thị Quyên - Chi hội trưởng phụ nữ mẫu mực, nhiệt huyết

    Trong 26 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nam Phước, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, chị Nguyễn Thị Quyên tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thiết thực góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho hội viên.
  • Mẹ đơn thân vượt qua định kiến trở thành chủ homestay

    Là người tiên phong xây dựng mô hình homestay tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào năm 2020, chị Sầm Thị Tâm vấp phải không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm vượt khó, không ngừng phấn đấu vươn lên, đến nay Homestay Bản Mường của chị đã thu hút được một lượng khách lưu trú đáng kể, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách dừng chân tại đây.
  • Đắk Lắk: Tấm lòng nhân hậu của nữ doanh nhân Ngô Thị Ngọc Lan

    Doanh nhân Ngô Thị Ngọc Lan, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk là một nữ doanh nhân thành đạt có tấm lòng nhân hậu.
  • Đi tìm chính mình từ những vụn vải tái chế

    Chị Vũ Ánh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng là nhân viên kế toán. Song, những áp lực công việc và cuộc sống khiến chị tìm hướng đi mới cho bản thân. Chị thực hiện công việc may vá từ những quần áo cũ, vải thừa và mở một không gian thủ công để kết nối những người cùng chung sở thích.
  • Những người “truyền lửa” cho phong trào và hoạt động hội ở cơ sở

    Nhiệt tình, năng nổ, tận tâm là điều mà nhiều hội viên phụ nữ thường nói khi nhắc đến chị Hoàng Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN xã Gio Sơn (huyện Gio Linh); chị Hồ Thị Ái, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu phố 5, thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) và chị Hồ Thị Diệp, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn A Rông Dưới, xã A Ngo (huyện Đakrông).
  • Quảng Bình: Những bông hoa tỏa hương giữa đời thường

    Tiếp nối truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, những năm qua, bằng bản lĩnh, trí tuệ và nghị lực của mình, phụ nữ Quảng Bình đã và đang không ngừng vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực. Từ những bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn đến những làng chài bên chân sóng, đi đến nơi đâu chúng ta cũng bắt gặp những bông hoa đẹp đang tỏa ngát hương thơm giữa đời thường.
  • Tưởng làm bánh chỉ để đi qua mùa dịch rồi thành bà chủ phân phối cho các siêu thị lớn

    Chị Trần Thị Thu Sương (sinh năm 1983) tại Huế. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành tiếng Pháp, chị làm về du lịch.
  • Quảng Nam: Chị Kring Thị Viết với lòng say mê và yêu nghề thổ cẩm dân tộc Ve

    Khi đường sá của huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam) đi lại thuận lợi, đời sống của bà con dân tộc Ve nơi đây cũng có nhiều thay đổi để hòa nhập với đời sống người anh em ở miền xuôi và chúng tôi đã có dịp đến thăm gia đình chị Kring Thị Viết (58 tuổi), dân tộc Ve ngụ tại thôn 49a, xã Đắc Pring với niềm say mê và lòng yêu nghề đã giúp chị luôn giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
  • Tôn vinh 40 phụ nữ khuyết tật có đóng góp tích cực cho cộng đồng

    Chiều 17/10, Liên Hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức Lễ tôn vinh 40 tấm gương phụ nữ tiêu biểu, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và các hoạt động góp phần cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật.
  • Bình Định: Xuất khẩu cơm nếp khô mang về thu nhập gần 140 triệu đồng mỗi năm

    Chị Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1972 là hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại chi hội phụ nữ khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Chị được biết đến là một người phụ nữ hoạt bát, luôn nhiệt tình trong mọi phong trào hoạt động của Hội và là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng với mức thu nhập ổn định.
  • Hồ Chí Minh: Chị Bùi Thị Bích Vân không ngừng học hỏi, sáng tạo xây dựng phần mềm hỗ trợ ngành y

    Chị Bùi Thị Bích Vân, hội viên Hội LHPN phường 11, quận 5 - cán bộ chuyên trách Bảo hiểm y tế của Phòng Kế hoạch nghiệp vụ kiêm nhiệm phụ trách dược lâm sàng Trung tâm Y tế Quận 5 (trước đây là Bệnh viện Quận 5), là một gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với tinh thần học, học nữa, học mãi.
  • "Mệ Tuyết" - người phụ nữ hết lòng vì trẻ ung thư

    Người phụ nữ hơn 70 tuổi, ở làng hương truyền thống Thủy Xuân, thành phố Huế, hằng ngày vẫn tất bận với se hương, làm nón, pha trầm với tâm niệm làm sao bán được nhiều lãi là càng tốt, bởi số tiền đó bà sẽ dành cho các bệnh nhân ung thư. Mọi người yêu mến gọi bà với cái tên thân thương là "mệ Tuyết".
  • Quảng Nam: Người phụ nữ Xê Đăng mở lối cho thổ cẩm ở Trà Cang

    Chúng tôi về Trà Cang, một xã vùng cao cách Tắc Pỏ - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khoảng 25 km vào một buổi sáng sớm. Đứng trước ngôi nhà sàn nhỏ ở làng Tắc Chưng (thôn 3), xã Trà Cang, chúng tôi gặp bà Trần Thị Kim Hoa, một người phụ nữ dân tộc Xê Đăng năm nay chừng 63 tuổi, đang miệt mài bên khung dệt để hoàn thiện những bức thổ cẩm cho người dân.
  • Cô gái “tí hon” tỏa sáng nghị lực Việt

    Dáng vóc nhỏ bé nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng, chị Phan Bích Ngân, ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ là 1 trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của cả nước được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2022.
  • Bình Định: Chị Lê Thị Thu vừa làm kinh tế giỏi vừa tích cực tham gia công tác xã hội

    Nhắc đến chị Lê Thị Thu, sinh năm 1953, ở khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, người dân nơi đây ai cũng khá quen thuộc, bởi chị là gương điển hình trong làm kinh tế giỏi với việc thu mua cá ngừ đại dương và cung ứng xăng, dầu, đá lạnh cho tàu thuyền vươn khơi.
  • Quảng Nam: Người níu giữ nghề đất nặn ở làng gốm Thanh Hà

    Sinh ra tại làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố Hội An (Quảng Nam), chị Nguyễn Thị Thu chập chững đến với nghề làm đất nặn từ khi còn là đứa trẻ lên mười. Ban đầu chỉ xuất phát từ sở thích bình thường, dần dà những cục bột đất tình cờ như vô tri, vô giác ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị.
  • Lạng Sơn: Chị Hiển khởi nghiệp từ mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm

    Công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến luôn được các cấp Hội trên địa bàn huyện Cao Lộc quan tâm triển khai. Đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay của cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, là gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tiêu biểu trong đó là chị Hoàng Thị Hiển, sinh năm 1985, hội viên phụ nữ thôn Chè Lân, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc.
  • Bình Định: Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh tại địa phương và hiến máu nhân đạo

    Với hơn 15 năm là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, chị Đinh Thị Kín vừa là cán bộ Hội phụ nữ tiêu biểu, nhiệt tình và tận tâm với các phong trào, công tác Hội, vừa là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và hiến máu nhân đạo.
  • Hà Giang: Mô hình phát triển chăn nuôi kết hợp trồng trọt của chị Thêm mang lại nhiều lợi ích về kinh tế

    Chị Nguyễn Thị Thêm tại thôn Lùng Pục, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên là một điển hình của xã trong phát triển chăn nuôi kết hợp với làm vườn cho thu nhập cao. Những năm qua, gia đình chị là tấm gương để tuyên truyền cho người dân trong xã học tập và làm theo.
  • Thanh Hóa: Chị Khánh tạo việc làm cho 12 lao động với xưởng thủ công mỹ nghệ

    Trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa. Trong đó, tiêu biểu phải nhắc đến chị Phạm Thị Khánh, hội viên phụ nữ thôn Thành Đông, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc.
  • Gương phụ nữ dân tộc Mường phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay chính sách

    Chị Bùi Thị Hương, sinh năm 1978, hội viên chi hội phụ nữ thôn Đồng Thành, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình là phụ nữ dân tộc Mường, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng từ nguồn vốn vay chính sách.
  • Người phụ nữ Cơ Tu với sắc màu nhuộm sợi

    Trò chuyện với bà Bling Bết, khoảng hơn 70 tuổi, sinh ra và lớn lên tại làng Công Dồn, được coi là cái nôi nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu, được biết, từ xưa truyền lại, các bà, các mẹ trong làng thường lựa chọn những nguyên liệu từ tự nhiên để nhuộm màu cho trang phục . Với các nguyên liệu từ núi rừng, bà con Cơ Tu nơi đây đã tạo ra các thuốc nhuộm sợi bông với các sắc màu phong phú. Từ đó, tạo ra các sản phẩm dệt cườm hoặc dệt hoa văn gợn sóng trên nền chàm đen độc đáo.
  • Chi hội trưởng phụ nữ hết lòng vì cộng đồng

    Trước đây, con đường tắt nối từ thôn Tân Sơn đến thôn Đạ Be, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng rất hẹp, bụi đất mịt mù vào mùa khô, lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa, đi lại rất vất vả; còn bây giờ, con đường đã được bê tông hóa với tổng chiều dài 200m sạch đẹp, thuận lợi hơn cho bà con nông dân chở nông sản cũng như các em học sinh tới trường. Để được như vậy phải kể đến công lao và sự đóng góp không nhỏ của chị Nguyễn Thị Thu Hằng - chi hội trưởng phụ nữ kiêm trưởng thôn Tân Sơn.
  • Khởi nghiệp từ gánh hàng rau

    Chị Hồ Thị Nga (Kăn A Ri), Giám đốc HTX Nông sản an toàn A Lưới nổi tiếng “mát tay” khi tạo ra việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Mấy ai biết, khởi nghiệp của chị ban đầu từ những gánh hàng rau được bày bán ở chợ A Lưới...
  • Sơn La: Gương phụ nữ điển hình học tập, làm theo Bác

    Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Yên Châu đã tổ chức triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan toả trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tinh thần tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video