• Gia Lai: Phụ nữ Ba Na cùng hợp tác phát triển kinh tế với tinh thần "làm một mình không vui"

    Tổ hợp tác Voi Rừng là mô hình chị em phụ nữ người Ba Na cùng phát triển kinh tế dựa trên các nguồn lực sẵn có đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.
  • Vượt qua nỗi đau, người phụ nữ khởi nghiệp bằng mô hình nuôi heo ăn thảo dược

    Vượt qua biến cố, đau thương mất mát, chị Nguyễn Thị Hoài Sen khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi lợn bằng thảo dược.
  • Điểm tựa từ mô hình Bồ Công Anh

    Tại Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5), có một căn phòng mang tên Bồ Công Anh, là mô hình đầu tiên được thí điểm theo Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 7/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố hướng đến một thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ, trẻ em.
  • Gia lai: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số

    76 cán bộ nữ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số đến từ các đơn vị, Hội LHPN huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Hội LHPN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác Hội

    Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Sóc Trăng: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động Hội

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động Hội, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động và mang lại nhiều kết quả thiết thực.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành công tác Hội

    Ban Thường vụ Hội LHPN xã Đôn Xuân đã quyết liệt trong đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ.
  • Từng bước giúp hội viên phụ nữ bắt nhịp chuyển đổi số, khởi nghiệp thành công

    Chủ động bắt nhịp xu thế thời đại công nghệ số, kinh tế số, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích hội viên phụ nữ nỗ lực trau dồi, trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học trong sản xuất kinh doanh, trở thành những điển hình phụ nữ khởi nghiệp thành công tại địa phương.
  • Ra mắt CLB Phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số

    Thiết thực lập thành tích mừng kỷ niệm 113 Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 07/3, Hội LHPN TP Cà Mau phối hợp với Hội LHPN Phường 7 tổ chức ra mắt CLB Phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số
  • Phát huy vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy chuyển đổi số

    Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhận thấy, Hội nghị lần này đã phản ánh rất đúng xu thế phát triển và mối quan tâm của các quốc gia hiện nay khi phát triển bền vững...
  • Xây nhà cho hộ nghèo nơi biên giới Nghệ An: Đòn bẩy để thoát nghèo

    Sau nhiều tháng triển khai, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 2.820 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… Những căn nhà giúp người dân an cư, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giữ yên biên giới.
  • Nữ doanh nhân đưa thương hiệu Việt vươn xa

    Từ những nguyên liệu quen thuộc của địa phương, các nữ doanh nhân đã sáng tạo thành những sản phẩm mang thương hiệu riêng, chinh phục người tiêu dùng trong nước và quốc tế.
  • Hà Nội: Chuyển đổi số, liên kết để nông dân bớt... lúng túng

    Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các bên tham gia chuỗi giá trị, nhất là đối với nông dân, tránh tình trạng "được mùa, mất giá"… Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là nông dân vẫn còn "lúng túng" trong sản xuất cũng như hợp tác với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng.
  • Lâm Đồng: Những người Mẹ đỡ đầu sẽ giúp tương lai của các trẻ em mồ côi bớt nhọc nhằn bằng tất cả sự yêu thương

    Mẹ đỡ đầu không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất cho trẻ em mồ côi mà còn giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và động viên để nâng bước các em đến gần với ước mơ hơn khi thiếu vắng tình thương của cha, mẹ.
  • Tạo đột phá cho đặc sản địa phương

    “Khoa học công nghệ đã mang lại những lợi thế về giá trị gia tăng một cách đột phá cho sản phẩm của khu vực, tiếp cận được với thị trường ở trong nước, phấn đấu vào hệ thống phân phối hiện đại", ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương), cho biết.
  • Gây dựng uy tín, xây dựng thương hiệu cho làng nghề truyền thống

    Tỉnh Hải Dương đã có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
  • Bến Tre: Những “bông hoa tháng 10” đóng góp tích cực trong thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

    Tâm huyết, trách nhiệm, chủ động giúp đỡ, truyền năng lượng cho hội viên, phụ nữ tham gia vào Hội là điểm chung của những Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu của xứ Dừa Bến Tre, các chị đã và đang biến tổ chức Hội thành mái nhà chung ấm áp cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
  • Tin hoạt động Hội

    - Bắc Giang: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã - Quảng Nam: Trao "sinh kế" – con đường thoát nghèo bền vững cho phụ nữ vùng cao - Long An: Tổ chức học tập kinh nghiệm giữa các CLB doanh nghiệp nữ
  • Phụ nữ Nghệ An tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

    Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
  • Tây Ninh: Người phụ nữ tiêu biểu phát triển kinh tế gia đình và hiến đất làm đường

    Những năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Điển hình trong số đó có chị Vương Thị Bề, sinh năm 1966, ngụ ấp Long Tân, xã Long Giang đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã nông thôn mới.
  • Tri ân người sáng lập Giải thưởng Kovalevskaia

    Chiều 5/12, tại Hà Nội, lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam có buổi tiếp đón và làm việc cùng ông Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia, đang có chuyến thăm tại Việt Nam.
  • Tăng cường chính sách hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

    Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết: Tính đến hết tháng 10/2023, cả nước có 10.322 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm, góp phần tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  • Khoa học công nghệ tăng giá trị cho quả bí thơm Ba Bể

    Hợp tác xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) đã nỗ lực chuyển mình, tăng giá trị cho nông sản của bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh- bà Ma Thị Ninh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
  • Bình Thuận: Chị Đinh Thị Yến – Cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu

    Là Chủ tịch Hội LHPN xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, chị Đinh Thị Yến luôn coi công tác tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia công tác Hội là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

    - Các “Thủ lĩnh” sẽ góp phần thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, tập tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào dân tộc - Phụ nữ Tam Kỳ “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”
  • Quảng Trị: Đi lên từ tinh hoa đồng đất quê nhà

    Là một vùng quê thuần nông với nhiều đặc sản nổi tiếng, người dân xã Vĩnh Tú đã tận dụng được nguồn nguyên liệu vốn có của địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu Vĩnh Tú.
  • Tin hoạt động Hội

    - Bình Dương: Tập huấn nâng cao kỹ năng người nuôi dưỡng và trao học bổng cho trẻ em mồ côi Covid - Tuyên Quang: Trao tặng 510 áo cho học sinh dân tộc - Tây Ninh: Phụ nữ thị xã Hòa Thành hưởng ứng Ngày Pháp luật và Tháng hành động vì bình đẳng giới
  • Gia Lai: Phụ nữ phường An Phú với mô hình “Phụ nữ trồng rau an toàn” đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

    Thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, phụ nữ phường An Phú, thị xã An Khê đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
  • Tin hoạt động Hội

    - Quảng Ninh: Trao tặng học bổng từ Chương trình Mottainai năm 2023 - Nghệ An: Ra mắt mô hình “ 5 có 3 sạch’ gắn với hỗ trợ xây dựng “Đường cây đại đoàn kết” - Hậu Giang: Phối hợp giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh và Hội Phụ nữ trong chăm lo phụ nữ, trẻ em
  • Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo, bứt phá thành công

    Những năm qua với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút đông đảo phụ nữ thuộc mọi thành phần, lứa tuổi tham gia.
  • Hơn 300 người Việt gồm nhiều phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh được sơ tán khỏi khu chiến sự Myanmar về nước

    Phần lớn người Việt Nam được sơ tán lần này là thanh niên trẻ, thiếu niên, trẻ em sơ sinh và phụ nữ mang thai.
  • "Đã qua rồi cái thời nữ doanh nhân chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ"

    Việt Nam đã và đang chứng kiến con số gia tăng ấn tượng phụ nữ tham gia khởi nghiệp kinh doanh, những người đang nỗ lực vượt qua rào cản để khẳng định vai trò là nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.
  • Tăng tốc chuyển đổi số

    Việc chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua ngày càng tăng tốc, ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
  • Phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc chuyển đổi số

    Hội LHPN phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Hội và phát triển kinh tế.
  • Sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1305/QĐ-TTg ngày 8/11/2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.
  • Công nghệ giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp

    Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những thách thức đối với phụ nữ, nhất là trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới. Để dung hòa công việc và cuộc sống gia đình, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó không ít người thành công nhờ biết tận dụng thế mạnh của công nghệ để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh trên thị trường.
  • Nâng cao vai trò của phụ nữ trong thời đại công nghệ số

    Chuyển đổi số không chỉ mang đến cơ hội cho phụ nữ tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới, thị trường mới, cơ hội việc làm mới mà còn tạo điều kiện cho chị em tham gia vào các nền tảng giao dịch thương mại, tiếp cận khách hàng, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
  • Xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm trà Đồng Hỷ

    Ngày hội văn hóa trà mới diễn ra là một trong những hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm trà, gắn với phát triển văn hóa dân tộc, bảo tồn, gìn giữ các làng nghề chè của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
  • Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 4.0

    Thực hiện Dự án 8 về “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chú trọng 4 nội dung can thiệp, trong đó có nội dung xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
  • Phụ nữ Kim Sơn với chuyển đổi số

    Chuyển đổi số không chỉ là giải pháp thúc đẩy phát triển mà còn là yêu cầu cấp thiết trong thời đại hiện nay. Để bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng 4.0, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
  • Bắc Ninh: Chuyển đổi số thích nghi với tình hình phát triển mới

    hình phát triển mới. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, tỉnh Bắc Ninh có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  • Những nữ đảng viên trưởng thành từ phong trào khu phố

    “Tôi không nghĩ mình phấn đấu để đạt điều gì. Chỉ là thấy những việc cô Tuyết làm, tôi không thể ngồi yên” – chị Phan Dương Thanh Nhanh, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường 7, quận 8, TP. HCM - chia sẻ trong buổi lễ chị chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, ngày 15/12/2022. Đây là nữ chủ nhà trọ đầu tiên tại quận 8 được kết nạp Đảng.
  • Hội LHPN tỉnh Bình Phước và 3 tỉnh Campuchia ký kết ghi nhớ hợp tác

    Sáng 30/11, Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị ký kết bản ghi nhớ với Chi hội Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmun.
  • Chuyển đổi số và Liên kết – lợi ích của kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn

    Bên cạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong nông nghiệp còn hình thành sự liên kết chuỗi giá trị (kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường. Kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước với thị trường…)
  • Quảng Ninh: Trên 1.200 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

    Thời gian qua, các cấp Hôij LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), phát huy vai trò của tổ chức Hội và phụ nữ cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh - sạch đẹp.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đà Nẵng: Phát động tuần lễ kết nối và khai trương điểm trưng bày, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất, kinh doanh của phụ nữ - Quảng Trị: Đối thoại chính sách các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em - Bình Định: Tổ chức Korea - VietNam Friends thăm, làm việc với Hội Phụ nữ tỉnh
  • Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ phụ nữ

    Hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
  • Phú Thọ: Nhiều hoạt động hướng về phụ nữ, trẻ em biên cương, dân tộc thiểu số

    - Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại huyện Yên Lập - Sơ kết 2 năm Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện Đoan Hùng và Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử (Mường Tè, Lai Châu)
  • Bình Định: Chị Đặng Thị Đông khởi nghiệp làm giàu từ nuôi chồn hương

    Sau hơn 2 năm nuôi chồn hương (còn gọi là cầy vòi hương), chị Đặng Thị Đông, sinh năm 1986, thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm có thu nhập khá ổn định. Đây là mô hình đầu tiên nuôi chồn hương mang lại hiệu quả ở xã Cát Lâm.
  • Hội LHPN tỉnh Bình Định ra mắt Mô hình “Phụ nữ hội nhập an toàn trên môi trường mạng”

    Mô hình “Phụ nữ hội nhập an toàn trên môi trường mạng” được Hội LHPN tỉnh Bình Định chỉ đạo thành lập tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn với 40 thành viên tham gia.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video