• Thanh Hóa: Các cấp Hội phụ nữ “tái sinh” rác thải rắn để bảo vệ môi trường

    Hiện nay, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hằng ngày trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 3.000 tấn/ngày/đêm. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tỷ lệ nghịch với tỷ lệ rác thải được xử lý bằng công nghệ đốt và chôn lấp, tái chế. Do đó, tình trạng gây ô nhiễm môi trường là không tránh khỏi. Phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong phân loại rác thải đầu nguồn, bởi tại các gia đình, phụ nữ thường là người đầu tiên phân loại rác thải sinh hoạt.
  • Câu lạc bộ “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” ở tỉnh Hoà Bình

    02 Câu lạc bộ “phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” được Hội LHPN tỉnh Hoà Bình chỉ đạo thành lập tại xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) và xã Hương Nhượng (huyện Lạc Sơn). Mỗi Câu lạc bộ gồm 30 thành viên, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của 03 thành viên trong Ban chủ nhiệm.
  • Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2023

    Nhân dịp Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các nữ tu sĩ tại Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.
  • Nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người từ việc dùng mạng xã hội

    "Việt Nam có gần 78 triệu người dùng Internet, 89,8% trong số đó sử dụng ít nhất 1 mạng xã hội. Đây vừa là cơ hội cho người dân tiếp cận thị trường, nâng cao kiến thức, kỹ năng nhưng cũng là nguy cơ trở thành nạn nhân của nhiều loại hình tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người", bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam, chia sẻ.
  • "Tương thân tương ái" trong hội viên

    “Những chi hội trưởng (CHT) phụ nữ chính là những cán bộ hội luôn gần gũi hội viên (HV). Họ là những thế hệ cán bộ hội luôn nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát triển tổ chức Hội”, bà Trần Thị Phương Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền khẳng định.
  • Phụ nữ Kiên Giang tích cực hưởng ứng chủ đề năm về xây dựng văn hoá giao thông

    Năm 2023 các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã rất tích cực hưởng ứng thực hiện chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, nhận được sự đồng tình tích cực của hội viên, phụ nữ.
  • Ninh Thuận: Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương

    Sáng 6/12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
  • Quảng Nam: Đẩy mạnh hoạt động xây dựng, nhân rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

    Bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt đẩy mạnh hoạt động xây dựng, nhân rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - Giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu - Trao vật tư cho Tổ hợp tác trồng chanh leo do phụ nữ làm chủ xã Thanh Sơn
  • Thăm, tặng quà các “em nuôi” kỷ niệm 75 năm “kết nghĩa chị em” giữa Hội LHPN Việt Nam và Tiểu đoàn Phủ Thông, Bình Ca

    Sáng 21/12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 75 năm “kết nghĩa chị em”, đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà hai đơn vị em nuôi: Tiểu đoàn Phủ Thông – Trung đoàn 141 và Tiểu đoàn Bình Ca – Trung đoàn Thủ đô.
  • Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc mừng các nữ tu nhân dịp Giáng sinh 2023

    Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc mừng các nữ tu nhân dịp Giáng sinh 2023 Bà Đỗ Thị Thu Thảo (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trò chuyện cùng các nữ tu tại Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, ngày 21/12, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đã đến thăm hỏi và chúc mừng các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
  • Chuyện về người phụ nữ nâng tầm cây sả ở vùng đất nghèo

    Chứng kiến người dân vật lộn với cây trồng sả nhưng không mang lại kết quả, bà Nguyễn Thị Bình đã tìm tòi, học hỏi và nâng tầm thứ cây trồng chủ lực ở vùng quê nghèo của tỉnh Hòa Bình từ đó góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc Mường, Dao.
  • Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

    Ngày 20/12, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh Ninh Bình.
  • Nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trẻ trong thương mại điện tử

    Cuộc thi “Người tiêu dùng trẻ trong thương mại điện tử” do Bộ Công Thương tổ chức tạo nên một sân chơi cho người tiêu dùng trẻ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao hiểu biết cho người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch thương mại điện tử.
  • Phú Thọ: Xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại xã Tiên Phú

    Ngày 6/12, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Gia đình xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN huyện Phù Ninh tổ chức truyền thông mẫu về thực hiện mô hình 3 sạch xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại nhà văn hóa khu 10 và hội trường UBND xã Tiên Phú.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng quà phụ nữ biên cương tại tỉnh Lạng Sơn - Quảng Trị: Tổ chức 10 buổi đối thoại chính sách tại 10 xã vùng đồng bào DTTS - Hội phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên - Thanh Hóa: Truyền thông về phòng, chống mua bán người và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • Phụ nữ miền biển Quảng Ngãi đục đá tìm hàu

    Là những người phụ nữ làng biển “chân yếu tay mềm”, nhưng khi lựa chọn nghề đục hàu để mưu sinh họ phải chấp nhận ngâm mình hàng giờ liền dưới nước, bất kể nắng mưa... để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
  • Nâng cao năng lực của phụ nữ tham gia chuyển đổi số

    - Hoà Bình: Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông - Bạc Liêu: Nâng cao nhận thức phụ nữ tham gia chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
  • Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tích cực tuyên truyền về biển, đảo

    Nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong tỉnh về biển, đảo, trong năm 2023, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động đa dạng phong phú, mang lại hiệu quả rõ nét.
  • Đắk Lắk: Gương chị Lưu Thị Hiếu vượt khó vươn lên làm giàu

    Trong những năm qua, CVĐ “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số” do Hội LHPN tỉnh phát động đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, trong đó có chị Lưu Thị Hiếu, thôn 2a, xã Ea Siên.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video