• Hội thảo tập huấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho 40 tỉnh, thành phố tại Hậu Giang.

    Ngày 15/7/2015, tại tỉnh Hậu Giang, TW Hội LHPN Việt Nam đã khai mạc Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tham dự lễ khai mạc có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; ông Bùi Văn Sáu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Hội LHPN của 40 tỉnh, thành phố trong nước.
  • Thực hiện có hiệu quả mô hình gia đình “5 không 3 sạch”

    Trong những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Cường (huyện Tam Nông) đẩy mạnh thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí “5 không” bao gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội (TNXH), không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
  • Người phụ nữ dân tộc Bố Y tiêu biểu

    Ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai có một người phụ nữ dân tộc Bố Y bình dị, khiêm nhường được mọi người quý mến và mong ước phấn đấu có thành tích như chị. Riêng trong 5 năm (2010 – 2015) chị được vinh dự được nhận 02 Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương về thành tích lao động sản xuất giỏi và thành tích học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thành tích xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hiện đang được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội Phụ nữ phát động.
  • Những bông hoa đẹp của ngành y tế

    Các chị là những tấm gương mẫu mực về y đức, có nhiều đóng góp đối với công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, xứng đáng với tình cảm mà nhân dân dành tặng - người cán bộ y tế "Lương y như từ mẫu”.
  • Hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững và một số vấn đề đặt ra

    Hỗ trợ phụ nữ nói chung, phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo (XĐGN) bền vững là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã xác định “…hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững” là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ.
  • Tin hoạt động Hội

    Hội LHPN tỉnh Nam Định: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án :“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” giai đoạn 2010 – 2015.
    Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Đánh giá vai trò của Hội LHPN trong thực hiện chương trình MTQG Nước sạch vệ sinh môi trường.
  • Biến rác thải thành… bò

    Hội LHPN xã Hương Vĩ (huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang) đã rất thành công khi xây dựng mô hình tiết kiệm rác thải để mua bò sinh sản tặng hội viên nghèo phát triển kinh tế. Đây là một trong số ít mô hình điển hình được Hội LHPN tỉnh đánh giá cao bởi hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội do nó mang lại.
  • Phụ nữ xã Cư Króa học tập và làm theo gương Bác

    Hội Phụ nữ xã Cư Króa (huyện M’Drak, tỉnh Đắc Lắc) hiện có 590 hội viên, trong đó có 448 hội viên thường xuyên sinh hoạt. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Cư Króa đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các phong trào hoạt động Hội một cách hiệu quả.
  • Đắc Lắc: Phát huy vai trò phụ nữ qua các phong trào thi đua

    Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương, đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở là cách làm hiệu quả mà các cấp hội phụ nữ tỉnh Đắc Lắc đã và đang thực hiện nhằm phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo và từng bước khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai làm tổt công tác vận động, tuyên truyền phụ nữ dân tộc thiểu số

    Vận động phụ nữ tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”: Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ động đấu tranh các hoạt động phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2015 tại 02 xã Ia Ko, huyện Chư Sê và xã Ia Le, huyện Chư Pưh với 250 hội viên phụ nữ tham dự.
  • Phụ nữ Hà Tĩnh vượt khó làm giàu

    Trên mảnh đất "chảo lửa, túi mưa" đầy gian khó, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tự tin vượt qua mọi gian truân, làm giàu cho quê hương và gia đình.
  • Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội

    Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội là việc làm thường xuyên của các cấp Hội nhằm trang bị, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ Hội cơ sở những kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác Hội ở địa phương
  • Hội Phụ nữ tích cực trong công tác tuyên truyền chính sách, luật pháp

    Tổ chức đối thoại chính sách cho phụ nữ; tuyên truyền, tập huấn và lấy ý kiến đóng góp của phụ nữ vào các dự thảo văn bản luật là các hoạt động mà Hội LHPN tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa đã làm để góp phần đưa chính sách, luật pháp đến với đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.
  • Thành công từ vải vụn

    Giữa vùng quê yên tĩnh thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), cơ sở vải vụn của cô Ngô Thị Hồng tấp nập người ra vào mua bán nên chỉ cần hỏi thăm cô Hồng “vải vụn” thì ai ở quanh địa phương cũng biết.
  • Tăng cường đối thoại chính sách cho phụ nữ

    Các buổi đối chính sách thoại trực tiếp đã mang đến cho hội viên, phụ nữ và nhân dân nhiều thông tin cần thiết cũng như có thêm hiểu biết về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với những vấn đề thực tế, có liên quan sát thực với lợi ích và mối quan tâm của chị em; đồng thời là hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật hiệu quả, hướng tới phạm vi đối tượng cụ thể, có sức thuyết phục và lan tỏa rộng.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 2015

    Hội LHPN huyện Tiên Phước: Tổ chức giao lưu CLB “Cha, mẹ nuôi dạy con tốt” – CLB “Giáo dục và đời sống” năm 2015. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, được sự hỗ trợ của VVOB Việt Nam được tổ chức tại huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Điện Bàn và Thăng Bình. Tại buổi giao lưu, thành viên CLB được quan sát kỹ năng điều hành sinh hoạt CLB; thực hành kỹ năng với nhiều chủ đề như “Phương pháp giáo dục con tại gia đình”, “Cha mẹ giúp con định hướng nghề nghiệp tương lai”, “Giáo dục con kỹ năng phòng tránh đuối nước”…; thảo luận góp ý kỹ năng điều hành sinh hoạt CLB; thảo luận tính bền vững của mô hình; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động. Đây cũng là cơ hội cho đội ngũ làm công tác Hội Phụ nữ ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, hành vi về giáo dục con tốt trong mỗi gia đình, thực hiện hiệu quả phong trào, nhiệm vụ công tác Hội.
  • Tin hoạt động Hội

    Hướng về biển đảo, ra mắt câu lạc bộ Gia đình phụ nữ công giáo gương mẫu; trao bò, lợn giống cho hội viên phụ nữ nghèo là các hoạt động của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Trị tổ chức trong thời gian vừa qua
  • Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm 2015

    Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam năm 2015 với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân tham gia.
  • Hội LHPN TP.HCM: 5 năm đột phá đổi mới phương thức hoạt động

    Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Hội đã làm nên sức mạnh, là chỗ dựa, bạn đồng hành thiết thân của nhiều tầng lớp phụ nữ (PN); góp phần cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị-xã hội.
  • Tin hoạt động Hội

    Tổ chức chương trình Nghĩa tình biên giới, tọa đàm truyền thông phòng chống ma túy, Hội thi tuyên truyền viên giỏi bảo vệ tê giác và môi trường sống là hoạt động của Hội LHPN các tỉnh/TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Giang và Hải phòng thời gian vừa qua.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video