• Nghị lực của nữ Thượng úy

    Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thao, Ban Hậu cần, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, quân chủng Phòng không - Không quân luôn được đồng đội mến phục vì nghị lực vượt khó vươn lên.
  • Đa dạng các hoạt động thu hút hội viên, phụ nữ thôn Plei Sar

    Thay đổi phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực hướng về cơ sở, Chi hội phụ nữ thôn Plei Sar (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) đã thu hút, tập hợp được hội viên, phụ nữ trong thôn tham gia sôi nổi vào các hoạt động, phong trào của Hội.
  • TW Hội LHPN Việt Nam giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại tỉnh Hà Tĩnh

    Từ ngày 26 - 27/9, đoàn giám sát TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa làm trưởng đoàn đã tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại tỉnh Hà Tĩnh.
  • Chi hội phụ nữ Ganil, Quảng Nam chọn việc cụ thể để hỗ trợ phụ nữ vùng cao

    Thôn Ganil, xã A Xan, huyện Tây Giang có 89 hộ dân, trong đó có 87 hội viên phụ nữ. Là một thôn thuộc xã biên giới, đời sống nhân dân và hội viên phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp và nương rẫy.
  • Hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo

    - Hưng Yên: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo
    - Bến Tre: Trao học bổng Nguyễn Thị Định năm học 2018-2019
    - Hậu Giang: Hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế
  • Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà và động viên nhân dân khu vực biên giới

    Sáng 1/10/2018, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức bàn giao các công trình, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm, tặng quà và động viên nhân dân khu vực biên giới.
  • Rà soát và đề xuất hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi

    Chiều 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung có buổi làm việc với ban điều hành Đề án 404 của Trung ương về “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” do bà Trần Thị Hương, Trưởng ban Điều hành Đề án 404 Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm trưởng đoàn.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam cho hội viên phụ nữ
    - Hội LHPN tỉnh Sơn La: Trao nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo
    - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở
  • Phụ nữ Lâm Đồng tích cực tham gia các mô hình kinh tế hợp tác

    Thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm gần đây, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tập trung vận động chị em thay đổi tư duy, cách làm trong lao động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho hội viên, phụ nữ tại địa phương.
  • Hoạt động triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”

    Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bình Dương vừa tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em về những nội dung liên quan đến Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”
  • Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Để không còn trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động

    Nỗ lực để học sinh nghèo không phải nghỉ học giữa chừng là mục tiêu xuyên suốt của dự án “Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Hội LHPN tỉnh tiếp nhận thực hiện từ tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Úc).
  • Phụ nữ Cảnh sát Bà Rịa- Vũng Tàu tạo dựng hình ảnh đẹp về người nữ chiến sỹ Công an nhân dân

    Hội Phụ nữ Cảnh sát PC&CC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 61 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội trực thuộc. Mặc dù chỉ chiếm 17% tổng số cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng, nhưng thời gian qua, phụ nữ Cảnh sát PC&CC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang có những đóng góp tích cực trong thành tích chung của Cảnh sát PC&CC tỉnh.
  • Các cấp Hội "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

    Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện tình cảm, sự sẻ chia với những khó khăn, gian khổ của hội viên phụ nữ các xã biên giới, nhất là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cấp Hội LHPN cả nước.
  • Nỗ lực chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em

    - Lạng Sơn: Đồng hành cùng hội viên xây dựng tổ ấm
    - Bình Dương: Trao mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã biên giới, tỉnh Long An
    - Lâm Đồng: Tặng hơn 200 suất học bổng Lê Thị Pha cho học sinh nghèo.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Trao “Mái ấm Biên cương”
    - Quảng Nam: Tập huấn nâng cao năng lực Ban quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác
    - Phú Yên: Triển khai mô hình “Nhóm cha mẹ về chăm sóc và phát triển trẻ thơ”
  • Để trẻ em nào cũng có Tết Trung thu

    Đó là mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn của các cấp Hội trên cả nước
  • Đoàn Hội LHPN Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Sáng nay, 26/9/2018, Đoàn Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
  • Vợ chồng tử vong do cháy gần BV Nhi: Hội phụ nữ vận động ủng hộ trên toàn huyện

    Hội LHPN huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) sẽ vận động hội viên, phụ nữ toàn huyện ủng hộ gia đình 2 vợ chồng bị tử vong trong đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
  • Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo

    Nhân dịp Tết Trung thu 2018, Hội LHPN các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn
  • Phụ nữ Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới

    Hiện nay, Vĩnh Phúc đã có 2 huyện Bình Xuyên và Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 95/112 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó, 83 xã đạt chuẩn NTM. Đây chính là kết quả của phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”, trong đó, có vai trò quan trọng của Hội LHPN các cấp.
  • Hội LHPN TP. HCM: Nhịp cầu kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

    Chiều 22/9, Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (SIHUB, Q.3, TP.HCM) tổ chức Phiên chợ khởi nghiệp lần 1, trưng bày và bán các sản phẩm của những người khởi nghiệp (startup).
  • Hội LHPN TP Đà Nẵng: Gần 2 tỷ đồng “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, các cấp Hội LHPN TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, tình quân – dân gắn bó giữa Phụ nữ Đà Nẵng với Bộ đội Biên phòng.
  • Tin hoạt động Hội

    - Nghệ An: Lễ phát động Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường
    - Lâm Đồng: Hơn 100 cán bộ Hội cơ sở được tập huấn cộng tác viên bưu điện
    - Bắc Giang: Khai trương chi nhánh TYM
    - Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh tổ chức hội thi Chi hội trưởng giỏi năm 2018.
  • Ứng dụng công nghệ số để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào thị trường việc làm

    Đây là một trong những nội dung được PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - nêu tại phiên họp “Phụ nữ vì sự phát triển kinh tế cân bằng” trong khuôn khổ Diễn đàn phụ nữ Á-Âu lần thứ 2 ở Saint Petersburg (Nga) từ ngày 19 đến 22/9.
  • Kon Tum: Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hướng hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững

    Hiện nay, tỉnh Kon Tum có hơn 90.000 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (trong diện thu hút tham gia tổ chức hội); trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm khoảng 52%, phụ nữ tôn giáo chiếm khoảng 44,5%. Đời sống của hội viên, phụ nữ nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhiều chị em còn tự ti, an phận, chưa có ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo.
  • Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

    - Hội LHPN tỉnh Tây Ninh: Ra quân Phụ nữ Tây Ninh chung tay bảo vệ môi trường
    - Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Ra mắt mô hình điểm Chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch”
    - Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Tái chế phế liệu tạo thành những sản phẩm có ích
    - Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch” kiễu mẫu.
  • Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Xây dựng mô hình “Phụ nữ sản xuất, cung ứng rau sạch”
    - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh.
  • Các cấp Hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Ra Man, xã Xy (Đakrông)
    - Hội LHPN xã Phú Lương, tỉnh Thừa Thiên Huế: Tặng xe đạp cho học sinh nhân dịp năm học mới
    - Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN thành phố Đà Nẵng: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Giao lưu mô hình câu lạc bộ phòng chống mua bán người tại cộng đồng
    - Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Phát động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn.
  • Thái Bình hiện có 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm

    Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Phượng, toàn tỉnh hiện duy trì 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và bảo vệ môi trường tại địa phương.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video