• 70 cán bộ Hội tham gia Chương trình tập huấn "Đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình có kiến thức, sức khỏe"

    70 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN các tỉnh, thành đã tham gia Chương trình tập huấn "Đồng hành cùng phụ nữ xây dựng gia đình có kiến thức, có sức khỏe và thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ".
  • Đổi nghề để khởi nghiệp với dầu tràm

    Những cây dược liệu, thảo mộc quý bất chấp cằn cỗi, nắng mưa vẫn vươn mình sinh sôi mạnh mẽ ở mảnh đất miền Trung. Bằng kinh nghiệm kết hợp với công nghệ khoa học hiện đại, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1988) đã khởi nghiệp từ cây tràm, cây xả, cây khuynh diệp…
  • Bản sắc văn hóa của người Dao ở miền Sán Cố

    Sán Cố là lối hát dao duyên từ bao đời nay của đồng bào Dao ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Quảng An nơi có 9 dân tộc anh em sinh sống, trong đó người Dao đông nhất chiếm 55%.
  • Thanh Hóa: Tự hào cán bộ Hội phụ nữ xứ Thanh

    Đây là chủ đề được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh lựa chọn trong Hội nghị giao lưu, biểu dương 100 Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi năm 2023 nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ.
  • Bình Định: Nhiều phụ nữ phát triển kinh tế thành công với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

    Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát, tỉnh Bỉnh Định được thành lập vào 04/10/2002 với mục tiêu hoạt động không vì lợi nhuận. Sau 20 năm đi vào hoạt động, từ nguồn vốn này, nhiều phụ nữ đã được hỗ trợ để làm ăn, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
  • Hải Dương: Chị Hiến năng động phát triển kinh tế gia đình, thu nhập nửa tỷ mỗi năm

    Phát huy bản chất phụ nữ Bình Giang “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, nhiều chị em ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã mạnh dạn vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Chị Đặng Thị Hiến, thôn Vĩnh Lại xã Vĩnh Hưng là một trong những điển hình ấy.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: 640 phụ nữ được truyền thông, đối thoại về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện - An Giang: Tập huấn về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm nông nghiệp an toàn - Tuyên Quang: Xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo
  • Trao yêu thương tới phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

    - Bắc Giang: Nâng bước chân em đến trường - Hậu Giang: “Mẹ đỡ đầu” - hành trình yêu thương, viết tiếp tương lai cho trẻ mồ côi - Đắk Lắk: Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho trẻ mồ côi
  • Phú Yên: Giám sát kết quả thực hiện Luật Người khuyết tật tại Đông Hòa

    Vừa qua, đoàn giám sát của Hội LHPN tỉnh do bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã triển khai giám sát kết quả thực hiện Luật Người khuyết tật tại thị xã Đông Hòa. Đại diện lãnh đạo các Sở Y tế, GD-ĐT, LĐ-TB&XH, Tư pháp tham gia cùng đoàn.
  • Hà Nam: Tạo điều kiện để Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở được giao lưu, học hỏi lẫn nhau

    Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Giao lưu “Chủ tịch Hội LHPN cơ sở” cấp tỉnh năm 2023. Về dự buổi giao lưu có hơn 300 đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh.
  • Tây Ninh: Hội LHPN huyện Dương Minh Châu đạt giải Nhất Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường” năm 2023

    Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường” năm 2023.
  • Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo trẻ em

    - Hà Nam: Tuyên truyền kiến thức “An toàn cho trẻ em thời kỳ 4.0” và trao quà của Hội LHPN Việt Nam cho 100 trẻ em khuyết tật, mồ côi nhân dịp năm học mới 2023-2024 - Bắc Giang: Thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn - Quảng Nam: Hội LHPN thị xã Điện Bàn “Tiếp sức trẻ em vùng cao”
  • “Thôn thông minh”

    Chỉ cần một điện thoại thông minh có kết nối wifi, hoặc cáp quang internet, một nông dân có thể tiếp cận được cả thế giới mà không cần rời khỏi nhà. Đó chỉ là một trong những ví dụ cụ thể về “thôn thông minh”.
  • TPHCM: Đồng hành, hỗ trợ đào tạo nghề cho phụ nữ khởi nghiệp

    Sự đồng hành, hỗ trợ là điều hết sức cần thiết để con đường khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ trở nên thuận lợi hơn khi đa phần còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm.
  • Phú Yên: Thực hiện chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

    Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn-thành thị, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2023.
  • Chuyển đổi số trong nông thôn mới ở Thanh Hoá

    Cùng với duy trì, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, một số xã nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.
  • Nam Định: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

    Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng cung cấp dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, chương trình hoạt động về chuyển đổi số cho nông thôn, ở nông thôn, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.
  • Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

    Ngày 24/7, tại TP.Huế, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Hội thi có sự tham gia của các đội đến từ 8 tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
  • Tin hoạt động Hội

    - An Giang: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ lãnh đạo các cấp - Ninh Thuận: Ký kết Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Bắc Kạn: Tổ chức hội nghị đối thoại chính sách mẫu tại 7 xã điểm thực hiện dự án 8
  • Hải Dương: 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp thêm được 1.239 hội viên mới

    Hội LHPN tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi hưởng ứng phong trào chuyển đổi số

    Chiều 28/7, tại Trung tâm điều hành thông minh (IOC), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động phong trào Chuyển đổi số năm 2023. Sự kiện được còn được tổ chức trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình kết nối đến 13 điểm cầu cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trên toàn tỉnh.
  • 10 năm thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị: Thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền

    Chiều 1/8, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • Huế: Lan tỏa phong trào dân vũ trong phụ nữ

    Vận động hội viên tham gia hội có nhiều cách, miễn phù hợp với từng đối tượng. Câu lạc bộ dân vũ là mô hình thu hút được đông đảo các bà, các chị. Qua đó, tỷ lệ hội viên vào hội ngày càng nhiều.
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Nửa đầu năm 2023, gần 15 ngàn lượt hộ dân khó khăn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

    Nửa đầu năm 2023, gần 15 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh hơn 4.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8%, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, chất lượng đời sống người dân, nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
  • Bình Phước: Hỗ trợ sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ khởi nghiệp

    Trong thời gian qua, Hội LHPN phường Tân Bình (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ trên địa bàn khởi nghiệp có hiệu quả. Qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển sự nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

    - Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường - Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hội viên bị tốc mái nhà do lốc xoáy - Kết nạp hội viên danh dự
  • “Vần đổi công” – nét đẹp văn hóa trong phong trào phụ nữ tỉnh Phú Yên

    Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm 2023 các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hội viên, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thông qua mô hình “Vần đổi công” được 7.847 ngày công lao động.
  • Đồng Tháp: Sôi động hội thi dân vũ thể thao khỏe, đẹp

    Ngày 25/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi dân vũ thể thao năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ Đồng Tháp khoẻ, đẹp” với sự góp mặt của 11 đội thi đến từ Hội LHPN các huyện, thành phố trong tỉnh.
  • Bình Định: Nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Hội

    Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức 2 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 cho cán bộ Hội trong tỉnh. Tham gia lớp Bồi dưỡng có 68 chị là Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang; cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện/thị xã/thành phố và cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh.
  • Những chuyến xe gom rác để giúp người nghèo

    Từ đầu tháng Tư tới nay, Ủy ban MTTQ và Hội LHPN phường Bình Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM) đã phối hợp thực hiện việc thu gom rác thải tái chế bán lấy tiền giúp đỡ hộ nghèo.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video