• Hội thảo Định hướng và ra mắt mô hình Phụ nữ tự lực

    Ngày 28/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo “Định hướng và ra mắt mô hình Phụ nữ tự lực”.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ
    - Hội LHPN tỉnh Đắk Nông: Truyền thông “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Hội thảo “Nhân rộng mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu”.
  • Cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước tích cực nhắn tin gửi tổng đài 1409 ủng hộ phụ nữ biên cương

    Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước đang tích cực nhắn tin gửi về tổng đài 1409 để bày tỏ tình cảm, hỗ trợ phụ nữ nơi biên giới, hải đảo
  • Ấm lòng nông dân Tráng Việt

    Với tình cảm, trách nhiệm của mình, cán bộ, hội viên phụ nữ BTL Vùng đã vượt qua quãng đường hơn 100 km từ thành phố Cảng để lên với bà con nông dân xã Tráng Việt, thu mua hơn 2,55 tấn củ cải.
  • Hội LHPN các cấp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ

    - Cao Bằng: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
    - Quảng Ngãi: Phụ nữ Công an tỉnh vì nhân dân phục vụ

  • Như người mẹ, người chị thân thương

    Hằng năm, cứ vào dịp đơn vị tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), công việc của những cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La lại bận rộn hơn. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chị còn là những người bạn tâm giao, người chị thảo hiền, chăm lo đời sống của bộ đội.
  • Các tỉnh, thành triển khai Đề án 938, 939

    Hội LHPN TP Đà Nẵng, Phú Thọ, Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai hai đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” ( Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” (Đề án 939)
  • Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo

    Từ những món vay không thế chấp, trả lãi hàng tuần và tiết kiệm từ khoản tiền nhỏ (5.000 đồng), hàng nghìn phụ nữ đã giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều viết tiếp câu chuyện thoát nghèo và giúp người cùng giới vươn lên trong cuộc sống.
  • Nhiều hoạt động hướng về phụ nữ công giáo

    - Quảng Bình: Nhân rộng mô hình phụ nữ công giáo "Sống tốt đời, đẹp đạo"
    - Đồng Nai: Tiếp tục phối hợp trong công tác vận động phụ nữ các tôn giáo
  • Các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đồng loạt triển khai chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    Triển khai Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cấp Hội thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, các sự kiện do Hội tổ chức, các phương tiện truyền thông do Hội quản lý, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn, qua mạng xã hội facebook… để triển khai vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng nhắn tin ủng hộ Chương trình.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhận giúp đỡ 5 xã trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    Thực hiện chương trình“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã lựa chọn 5 xã biên giới đặc biệt khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ gồm: xã A Bung, A Ngo, Pa Nang (huyện Đakrông), A Xing, A Túc (huyện Hướng Hóa).
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn công khai minh bạch và vai trò của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước
    - Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Thực hiện tốt công tác phối hợp với Bưu điện.
  • Các tỉnh thành tích cực hưởng ứng nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

    Hưởng ứng phát động của TW Hội LHPN Việt Nam về việc nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thời gian này, cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng đông đảo nhân dân cả nước đã và đang tích cực tham gia gửi tin nhắn BC đến tổng đài 1409.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN TP Cần Thơ: Tọa đàm xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
    - Hội LHPN Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Bàn giao nhà mẫu giáo thôn Tà Leng, xã Đakrông (huyện Đakrông).
  • Hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

    - Hội LHPN TP Hà Nội: Tập huấn báo cáo viên pháp luật về nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và quy định pháp luật về Thừa phát lại
    - Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức Hội thảo bảo vệ trẻ em.
  • Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Điểm tựa của hội viên, phụ nữ nghèo

    Xác định giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, ngoài việc huy động các nguồn lực từ Nhà nước, Hội cấp trên và cộng đồng, Hội LHPN TP. Bạc Liêu luôn chủ động xây dựng các mô hình, hoạt động giúp đỡ phụ nữ và mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo bền vững cho hội viên.
  • Tin hoạt động Hội

    - Cụm thi đua TP Hà Nội và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2018
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao giải Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cộng đồng về phát triển kinh tế hộ vùng dân tộc thiểu số.
    - Nghệ An: Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ

  • Phụ nữ quân đội ngày càng khẳng định uy tín

    Đó là trao đổi của Đại tá Bùi Thị Lan Phương, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội
  • Các cấp Hội hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

    Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, các cấp Hội LHPN nhiều tỉnh, thành đã có những hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
  • Đa dạng các hoạt động chăm lo, hướng tới phụ nữ nghèo

    Với nhiều hoạt động, bằng nhiều hình thức, công tác chăm lo cho phụ nữ, đặc biệt là hướng tới phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn đang được các cấp Hội tiếp tục tích cực quan tâm, thực hiện
  • Cơ quan của Liên hợp quốc về Phụ nữ và Bình đẳng giới thúc đẩy hợp tác với Hội LHPN Việt Nam hướng tới phụ nữ, trẻ em gái miền núi, dân tộc thiểu số

    Tham gia xây dựng báo cáo của Việt Nam về rà soát thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới; Đóng góp ý kiến, phản biện trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động; vấn đề lao động nữ di cư, hôn nhân trẻ em, hôn nhân cận huyết thống ở khu vực miền núi, dân tộc thiểu số; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu… là một số nội dung nổi bật được Trưởng Văn phòng Cơ quan của Liên hợp quốc về Phụ nữ và bình đẳng giới (UN Women) tại Việt Nam Elisa Fernandez và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà quan tâm trao đổi kỹ nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai tổ chức tại buổi làm việc vào ngày 16/3/2018.
  • Nho Quan, Ninh Bình: Ðiểm sáng thu hút hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số

    Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã sáng tạo nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ khu vực vùng cao, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia tổ chức hội. Ðồng thời, mong muốn giúp chị em phát huy nội lực vươn lên thoát đói nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • Hỗ trợ phụ nữ khuyết tật thực hiện ý tưởng, sáng kiến giúp họ thuận lợi hơn khi tham gia giao thông và các công trình công cộng

    Đó là mục tiêu chính của chương trình thỏa thuận hợp tác xây dựng mô hình điểm “Phụ nữ khuyết tật tự lực” vừa được TW Hội LHPN Việt Nam và Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức ký kết tại Hà Nội ngày 16/3/2018.
  • Tin hoạt động

    - Quảng Trị: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội LHPN tỉnh
    - Phú Thọ: Hội LHPN thị xã Phú Thọ ký kết chương trình phối hợp với Đồn biên phòng Pa Vệ Sử
    - Tây Ninh: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”
  • Cần Thơ: Phát huy vai trò tổ chức Hội là điểm tựa tin cậy cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

    Chỉ tính riêng năm 2017, Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Cần Thơ đã phát vay cho 1.575 thành viên với tổng nguồn vốn trên 10,3 tỉ đồng, huy động khách hàng gửi tiết kiệm trên 1,3 tỉ đồng…
  • Lời cảm ơn từ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

    Vừa qua, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 do Hội LHPNVN phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức tại Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.
  • Hội LHPN chung tay, góp sức vì sức khỏe cộng đồng

    Những mô hình tuyên truyền, sản xuất thực phẩm sạch, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm... do Hội LHPN các cấp xây dựng đã góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm về VSATTP, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và sức khỏe cho gia đình, cộng đồng.
  • Phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    Chiều 13/3, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt hưởng ứng hoạt động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
  • Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hội viên phụ nữ

    Khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; gặp gỡ, tuyên truyền phổ biến pháp luật và các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam cho các phạm nhân nữ; Ra mắt mô hình liên kết sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ vì sức khỏe của chị em và cộng đồng... là những hoạt động cụ thể, thiết thực vừa được Hội LHPN Thừa Thiên- Huế triển khai.
  • Rất nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa đã được tổ chức vào dịp 8/3

    Kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.
  • Gắn chặt nghĩa tình Quân – Dân

    - Hội HLPN TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau: Thắm đượm nghĩa tình biên giới
    - Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Làm tốt công tác hậu phương quân đội.
  • Những hành trình kết nối yêu thương

    “Sau mỗi lần về với bà con các địa bàn vùng sâu, vùng xa ven biển, chị em chúng tôi như được tiếp thêm “năng lượng” của nghĩa tình quân dân, để càng đi càng hăng, càng khỏe, càng mong muốn có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, tri ân bà con mình”, thiếu tá Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng (BĐBP) Phú Yên, bộc bạch tâm tư khi kể về những hành trình hỗ trợ cho người dân nghèo làng biển của cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP Phú Yên.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Phát động thi đua Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
    - Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Trao tặng gần 600 triệu cho các tân binh lên đường nhập ngũ.
  • Phụ nữ Phú Tân tích cực xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

    Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Tân chỉ đạo các cơ sở hội phụ nữ trong huyện xây dựng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, nhằm góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và văn minh đô thị. Phong trào đã được đông đảo hội viên, phụ nữ trong huyện hưởng ứng và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
  • Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện

    - Đắk Nông: Hội LHPN công an Đắk Nông cùng em đến trường
    - Quảng Bình: Hội LHPN TP Đồng Hới với Chương trình “Nồi cháo tình thương”
  • Vị thế của phụ nữ Bạc Liêu ngày càng được nâng cao

    Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Bạc Liêu không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Với những nỗ lực đó, vai trò của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực ngày càng được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
  • Câu chuyện “Bánh mì và hoa hồng”

    Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1 năm thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã có bài viết “Câu chuyện “Bánh mì và hoa hồng” với những cảm xúc yêu thương, trân trọng dành cho phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đồng Tháp nói riêng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này.

  • Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp 8/3

    - Hội LHPN Hải Phòng: Trao Giải thưởng Lê Chân năm 2017
    - Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc: Chương trình Xuân yêu thương hướng về sức khỏe phụ nữ năm 2018
    - Hội LHPN tỉnh Đắk Nông: Tọa đàm kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
  • Những cuộc gặp mặt ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

    - Hà Tĩnh: Thường trực tỉnh ủy gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý
    - Yên Bái: Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp
    - Quảng Trị: Gặp mặt đại biểu nữ tù chính trị yêu nước và nữ doanh nhân tỉnh.
  • Đa dạng các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

    Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, các cấp Hội sôi nổi tổ chức các hoạt động , mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho chị em.
  • Phụ nữ Cà Mau san sẻ yêu thương, nghĩa tình

    Trong nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã có nhiều việc làm ý nghĩa, gắn với công tác an sinh xã hội, hỗ trợ những phụ nữ nghèo, khó khăn, những mảnh đời bất hạnh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
  • Hội LHPN các tỉnh tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang

    - Hội LHPN thành phố Hà Nội: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 – 2022 với Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum
    - Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022 với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
  • Họp mặt cán bộ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

    - Kiên Giang: Nói chuyện chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong thời kỳ hiện đại”
    - Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
    - Bình Dương: Họp mặt ôn truyền thống.
  • Triển lãm tranh “Người mẹ và Thiên nhiên”: Món quà tri ân người Mẹ ngày 8/3

    Đó là ý nghĩa sâu sắc toát lên từ triển lãm tranh “Người mẹ và thiên nhiên” của nữ họa sĩ Văn Dương Thành. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai mạc vào sáng 8/3, tại Hà Nội.
  • Mang lại niềm tin cho phụ nữ đặc thù, yếu thế trong Ngày Quốc tế Phụ nữ

    Tổ chức gặp mặt, giao lưu với các nữ phạm nhân; đồng hành, tặng quà cùng đối tượng phụ nữ yếu thế, khó khăn… là những hoạt động của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk nhằm góp phần mang lại những tình cảm ấm áp, niềm tin cho chị em trong Ngày đặc biệt ý nghĩa với phụ nữ - ngày 8/3.
  • Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề - hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ dịp 8/3

    Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ là hoạt động được nhiều cấp Hội lựa chọn để tổ chức trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
  • Hội LHPN các tỉnh thành tổ chức gặp mặt, giao lưu các thế hệ cán bộ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

    Hàng năm, cứ vào dịp 8/3, Hội LHPN các tỉnh, thành trên cả nước thường tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Hội, nữ lãnh đạo, nữ quản lý, qua đó tạo điều kiện để các cô, các chị được gặp gỡ, cùng nhau giao lưu, chia sẻ và giúp cán bộ thế hệ trẻ tiến bộ.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 8/3

    - Ký kết chương trình phối hợp với Bộ đội biên phòng “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
    - Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018
  • Cả nước đồng hành cùng phụ nữ biên cương

    Sáng nay 7/3/2018, tại sân vận động thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, hơn 1.500 người là đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành; lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã hội tụ hưởng ứng Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.
  • Đồng hành cùng phụ nữ biên cương bằng việc làm cụ thể, thiết thực

    Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thu Hà tại Lễ ra quân "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" sáng 7/3/2018 vừa qua.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video