• Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

    Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, công tác chính sách quân đội, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tham gia
  • Tri ân tiền nhân phương Nam

    Trong chuyến công tác phía Nam thực hiện "đền ơn đáp nghĩa", lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dẫn đầu đã đến viếng, bày tỏ lòng tri ân đối với những bậc lãnh đạo tiền nhiệm đã có công lớn đối với đất nước như Nữ tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Định, mẹ Việt Nam anh hùng, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập.
  • Lào Cai lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm giàu

    Bằng nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
  • Hội nghị góp ý tài liệu nâng cao năng lực cán bộ Hội

    Ngày 23/7, Hội thảo góp ý cho tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội và nữ ứng cử viên ĐBQH khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã diễn ra tại trụ sở Hội LHPN Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương chủ trì hội thảo
  • Thanh Hóa, Bình Dương tổ chức hoạt động vì sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    - Thanh Hóa: Tổ chức phiên tòa giả định xử lý hành vi xâm hại trẻ em - Bình Dương: Khảo sát phụ nữ đi làm ăn xa
  • Giảm tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng sức lao động

    Là mục tiêu được đề ra tại hội nghị khởi động Dự án “Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2020 – 2023, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và tổ chức Trẻ em Rồng Xanh phối hợp tổ chức chiều 22/7.
  • Những mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường của phụ nữ Quảng Ninh

    Nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác phụ nữ, các cấp hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều mô hình sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), có sức lan tỏa không chỉ đối với hội viên phụ nữ mà còn tới mọi tầng lớp nhân dân.
  • Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch cộng đồng giữa phụ nữ Thái Lan và Việt Nam

    Đó là nội dung được cả hai bên cùng quan tâm trong buổi tiếp xã giao của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga với ông Tanee Sangrat (Tha-ni Sẻng-rát), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam vào sáng 23/7/2020.
  • Phụ nữ Điện Biên tích cực tham gia phòng, chống tác hại của ma túy

    Với nhiều hình thức hoạt động phong phú, sát với đặc điểm địa bàn, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống tác hại của ma túy.
  • Giảm tỷ lệ trẻ em bị lạm dụng sức lao động

    Là mục tiêu được đề ra tại hội nghị khởi động Dự án “Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2020 – 2023, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và tổ chức Trẻ em Rồng Xanh vừa phối hợp tổ chức.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video