• Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn với các hoạt động Tết biên cương

    Ngày 16/1/2020, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngày hội “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Chi Lăng, huyện Đình Lập. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với quân dân khu vực biên giới.
  • Để hội viên phụ nữ nào cũng có Tết

    Chăm lo Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để chị em nào cũng có điều kiện được đón một mùa Xuân ấm áp, an lành là mục tiêu đầy ý nghĩa, nhân văn mà các cấp Hội đang tích cực thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán
  • Hội LHPN tỉnh Bình Định: Truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

    Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020”, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức 08 điểm diễn đàn và truyền thông Phụ nữ với công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn với hơn 1.200 lượt hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân trong đó đa số là người dân tộc thiểu số tham gia.
  • Hội LHPN tỉnh Yên Bái và Kiên Giang tổng kết phong trào năm 2019

    - Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Gần 6 nghìn hộ gia đình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm - Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Xây dựng 01 cầu nông thôn, 12 căn mái ấm tình thương từ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
  • Mang Tết đến cho hội viên, phụ nữ khó khăn

    Đó là mục tiêu tất cả các cấp Hội hướng tới trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc bằng những việc làm hết sức kịp thời, thiết thực, ý nghĩa
  • Phát động thu thập 1 triệu chữ ký đề nghị công nhận Áo dài là Di sản Quốc gia

    Tối 17/1, trong sự kiện “Xuân Canh Tý: Áo dài và Hoa” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã ký tên lên chiếc áo dài đặc biệt, mở đầu cho việc phát động thu thập 1 triệu chữ ký đề nghị công nhận Áo dài là Di sản Quốc gia.
  • Rộn ràng Tết Quân - Dân

    Trong những ngày cận kề Tết nguyên đán Canh Tý, Hội LHPN các tỉnh, thành trên cả nước đang tiếp tục rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, đón Xuân đầm ấm, ý nghĩa
  • Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện Tuần cao điểm Tết vì người nghèo

    Thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý 2020” của Ban Chỉ đạo tỉnh ủy Thái Nguyên, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, các nhà hảo tâm… tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách người có công, người nghèo, học sinh nghèo học giỏi… Tổng trị giá quà tặng trong tuần cao điểm gần 1,4 tỷ đồng.
  • Khánh Hòa: Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình”

    Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình” (CLB) được thành lập ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa từ năm 2016 với 33 thành viên tham gia. 3 năm qua, hoạt động của CLB đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các thành viên trong CLB nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng chăm sóc gia đình, nuôi dạy con tốt; tự tin, mạnh dạn khẳng định vai trò vị trí của mình trong gia đình và xã hội.
  • Hội LHPN tỉnh Nghệ An với các hoạt động “Chung tay vì người nghèo” dịp Xuân Canh Tý

    Trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động "Chung tay vì người nghèo", góp phần để ai cũng được đón Tết đầm ấm, an vui

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video