• "Làm cha mẹ"- Một nghề đặc biệt cần được đào tạo, hướng dẫn

    Chiều 08/11//2019, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo chương trình quốc gia về giáo dục làm cha mẹ giai đoạn 2020-2030, với sự tham gia của các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, chuyên giao liên quan đến lĩnh vực giáo dục làm cha mẹ, công tác trẻ em, lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam.
  • TP.HCM: Hội LHPN hỗ trợ phụ nữ ngụ cư hội nhập cuộc sống đô thị

    Từ nhiều địa phương trong cả nước, khá đông phụ nữ đã đến TP Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nhiều cách như buôn bán nhỏ, làm thuê, làm công nhân ở các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX - KCN). Nhằm giúp họ tự tin, hòa nhập đời sống đô thị, các cấp Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều việc làm thiết thực để hỗ trợ kiến thức, kỹ năng sống cho chị em.
  • Long An: Hội viên phụ nữ nhiệt tình với các phong trào

    "Chị Kim là người năng nổ, nhiệt tình với các phong trào, hoạt động do hội phát động. Chị còn là gương PN sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương”, Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Vĩnh Trị cho biết
  • Hậu Giang: Xây dựng mạng lưới người bảo hộ trẻ em Việt – Hàn

    Trung tâm Việt - Hàn Chung tay chăm sóc (thành phố Cần Thơ), phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Hội LHPN thành phố Cần Thơ, tổ chức Hội thảo cộng đồng gia đình đa văn hóa Việt - Hàn với chủ đề: “Xây dựng mạng lưới người bảo hộ trẻ em Việt - Hàn”.
  • Đảm bảo quyền tham chính của phụ nữ

    Sáng 05/11/2019, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bảo đảm Quyền tham chính của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay” nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu khoa học về Quyền tham gia chính trị (tham chính) của phụ nữ. Hội thảo có sự sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ TW Hội LHPN và một số tỉnh/thành.
  • Quảng Nam: Thiết thực hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Đại Lộc

    Giai đoạn 2018 - 2019, các cấp hội LHPN huyện Đại Lộc đã nỗ lực kêu gọi, vận động nhiều nguồn lực để trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo.
  • Tin hoạt động

    - Bến Tre: Tập huấn kỹ năng tiếp thị trực tuyến cho doanh nhân nữ
    - Bắc Kạn: Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2019-2022.
  • Kon Tum: Phụ nữ xã Đăk Dục làm đẹp nông thôn mới

    Đến làng Dục Nhầy 1 - xã Đăk Dục - huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ai cũng bị cuốn hút bởi màu hoa tươi thắm trải dài từ đầu làng đến cuối làng. Sắc đỏ của hoa xen với màu xanh cây cỏ, nhà cửa hai bên đường sạch đẹp với sân vườn rộng rãi, thoáng đãng. Diện mạo làng Dục Nhầy 1 thay đổi như hôm nay có sự đóng góp đáng tự hào của chị em hội viên, phụ nữ.
  • Trao sinh kế, tạo động lực phát triển kinh tế

    Tổng hợp các nguồn lực để chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế là một trong những nội dung hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện A Lưới tập trung triển khai.
  • Cần Thơ: Nâng cao hiểu biết về việc làm và khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ

    Hội thảo “Nâng cao hiểu biết về việc làm và khởi nghiệp” được tổ chức ở 9 quận, huyện của TP. Cần Thơ, thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia. Những chia sẻ trong hội thảo đã góp phần “gỡ khó”, giúp hội viên thêm tự tin khi tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
  • Đắk Lắk: Phụ nữ xã vùng 3 sử dụng vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiệu quả

    Sau gần ba năm thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Ðề án 939), Hội LHPN một số xã vùng 3 ở cánh đông huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã có những cách làm hay, mô hình mới được áp dụng, qua đó giúp hội viên phụ nữ có thêm thu nhập, phát triển kinh tế hiệu quả.
  • Những ý tưởng sáng tạo từ một hội thi

    Những tưởng giữa sân khấu hoành tráng ngập ánh đèn màu sẽ rất choáng ngợp với những cán bộ hội phụ nữ vốn thân quen với chợ búa, ruộng vườn, tường tận từng nóc nhà, chái bếp của hội viên. Vậy mà những gì được chứng kiến qua Hội thi chủ tịch hội cơ sở giỏi cấp tỉnh do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức đã mang lại một hình ảnh khác về người cán bộ hội trong thời đại mới: Duyên dáng, tự tin, năng động, sáng tạo.
  • Nâng cao kiến thức pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội cho hội viên, phụ nữ tại cơ sở

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: 100% chi hội triển khai sinh hoạt chuyên đề về phòng chống ma túy
    Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại cơ sở
  • Hội LHPN Long An cùng phụ nữ khởi nghiệp

    Khi quyết định startup hay lập nghiệp riêng, phụ nữ phải chấp nhận những rủi ro cũng như thử thách, khó khăn. Trên hành trình khởi nghiệp, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Long An luôn đồng hành cùng hội viên, phụ nữ.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Sơn La: Ra mắt mô hình điểm tập hợp nữ thanh niên
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Hơn 1.000 học sinh tham dự hội trại giáo dục nhận thức bom mìn
    - Hội LHPN huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh: Trên 130 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ biên cương tỉnh Lạng Sơn.
  • 3 điều giúp phụ nữ khởi nghiệp tự tin hơn

    Phụ nữ đang từng bước chứng tỏ vai trò trụ cột của mình trong nền kinh tế thế giới thế nhưng, con đường đi đến thành công của những nữ doanh nhân can đảm khởi nghiệp vẫn gặp vô vàn khó khăn.
  • Hội LHPN Điện Biên tạo cơ hội để phụ nữ khởi nghiệp

    Với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của hội viên và tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ vươn lên, những năm qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi sự kinh doanh, lợi tiếp cận các nguồn vốn, mô hình kinh tế.
  • Người cán bộ Hội vừa đẹp vừa giỏi giang

    Trong cơn gió buổi sáng mát rượi thổi qua vùng biên, họ trầm trồ khen con bò đẹp, rồi khen chồng giỏi. Người này khen chồng của người kia, rồi tự nhận mình may mắn có được một người đàn ông hiểu và chia sẻ công việc.
  • Hòa Bình: Tăng cơ hội tiếp cận tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ

    Chiều 28/10, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế tổ chức ký kết chương trình tài trợ thiết bị tầm soát ung thư cho phụ nữ Max - Prep Processor 2019 - 2024 giữa Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Anapath và UBND tỉnh. Bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cùng các nhà tài trợ dự chương trình ký kết.
  • Tin hoạt động Hội

    - Bạc Liêu: Hội thảo “Bàn giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bạc Liêu, thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”
    - Hà Giang: Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên dưới 18 tuổi
    - Hà Nam: Hội thảo chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em’
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn làm tốt công tác vận động, tập hợp phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo

    Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết số 06/NQ-BCH, ngày 19/2/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay”.
  • Điều động và bổ nhiệm 3 lãnh đạo ban, đơn vị TƯ Hội LHPN Việt Nam

    Chiều 29/10, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định của lãnh đạo TƯ Hội về việc điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo ban, đơn vị thuộc cơ quan TƯ Hội.
  • Tin hoạt động

    - Nghệ An: Đoàn đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc làm việc với Hội LHPN tỉnh
    - Hải Dương: Giao lưu "Hội viên nòng cốt tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"
    - Điện Biên: Hội thi Phụ nữ Điện Biên Đông với công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.
  • Xử lý rác hữu cơ tại gia đình mang lại nhiều lợi ích

    Đó là thông điệp được truyền đi từ diễn đàn Ngày thứ Sáu với chủ đề “Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ trong gia đình” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, thuộc Hội LHPN Việt Nam tổ chức chiều ngày 25/10/2019.
  • Chị em chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng

    Để có nhiều nữ lãnh đạo, nữ lãnh đạo giỏi, chị em không mong được “ưu tiên”, “tạo điều kiện” hay “phấn đấu đạt tỷ lệ”, mà chỉ mong được đánh giá, nhìn nhận đúng!
  • Điểm tựa bình yên cho phụ nữ và trẻ em

    Nhiều năm qua, xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình tại cộng đồng là cách làm truyền thống và là thế mạnh của Hội LHPN Việt Nam. Với mục tiêu lấy sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động, các cấp Hội phụ nữ đã triển khai nhiều mô hình với nhiều loại hình, nội dung, tính chất hoạt động khác nhau tùy theo từng giai đoạn, từng đối tượng cụ thể và các vấn đề xã hội đặt ra.
  • Ni giới Việt Nam làm đẹp cho đạo, làm tốt cho đời

    Ni giới Phật giáo luôn nỗ lực không ngừng, đồng lòng chung sức làm đẹp cho đạo, làm tốt cho đời là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Hội thảo "Nữ Phật tử Phật giáo Việt Nam".
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Nam quyết liệt thực hiện phong trào chống rác thải nhựa

    Hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 26/HD-ĐCT-TG ngày 30/10/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã quyết liệt triển khai thực hiện phong trào tới tất cả các huyện, thị xã, thành phố với nhiều hoạt động có sức lan toả.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Giao lưu tọa đàm Phụ nữ Bắc Ninh làm theo lời Bác
    - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Diễn đàn gặp mặt, tọa đàm “Doanh nghiệp nữ phát triển bền vững”.
  • Hà Nội: Cán bộ Hội đi trước, làng nước theo sau

    4 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã chủ động lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội. Từ đó, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video