• Nhân rộng mô hình "Thu gom phế liệu" giúp phụ nữ nghèo ở Thanh Hóa

    Chi hội phụ nữ thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã thu hút 60 hội viên tham gia thực hiện mô hình “Phụ nữ thu gom rác thải nhựa hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trên địa bàn. Không chỉ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của chị em hội viên mà còn tạo nguồn quỹ để hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em nghèo.
  • Chia sẻ kinh nghiệm giải pháp thúc đẩy hoạt động mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý

    Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giải pháp thúc đẩy hoạt động mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý”. Tham dự Hội thảo có Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN tinh, Bà Nông Thị Thu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Ông Nguyễn Hữu Vinh – Chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn tỉnh, cán bộ Hội LHPN các huyện, thị, thành Hội cùng với hơn 40 chị đại diện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.
  • Để có "Cuộc sống xanh"...

    Để bảo vệ môi trường, hướng con người đến “cuộc sống xanh”, chỉ cần thực hiện những việc làm rất nhỏ và quen thuộc ngay trong cuộc sống, đơn giản như phân loại rác trước khi đưa ra môi trường, trồng cây xanh...
  • Lâm Đồng: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư

    Trong khuôn khổ Dự án Nâng quyền cho lao động nữ di cư trong khu vực phi chính thức tại thành phố Đà Lạt thông qua nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận mô hình cổ phần tài chính tự quản do tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tài trợ từ năm 2019-2020, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao các kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư.
  • Cuộc thi “Làm sản phẩm tái chế, thay thế, bảo vệ môi trường” của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

    Để phong trào “Nói không với rác thải nhựa” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả cao nhất, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc thi “Làm sản phẩm tái chế, thay thế, bảo vệ môi trường”.
  • Trên 1,2 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ biên cương Yên Khương, Thanh Hóa

    Hội LHPN tỉnh Ninh Bình cùng Hội LHPN và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 được triển khai tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.
  • Tiền Giang: 2.000 phần quà được trao tặng cho hội viên, phụ nữ khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 và hạn, xâm nhập mặn

    Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid - 19 và hạn, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực của xã hội, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, làm cho đời sống của người dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn.
  • Đề xuất chính sách mang tính dài hơi hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

    Ngày 02/6/2020, tại Hải Dương, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức hội thảo truyền thông vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư trở về và gia đình của họ” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.
  • Độc đáo “Gạo ruộng rươi” trên vùng đất Kiến Thuỵ

    Gạo ruộng rươi là sản phẩm từ mô hình sản xuất dựa trên môi trường cộng sinh đặc biệt của con rươi và cây lúa. Đây là đặc sản được lựa chọn làm sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) của huyện Kiến Thụy.
  • Nhân lên giá trị “xanh”

    Từ những chiếc túi nilon, túi bánh kẹo, vỏ chai nhựa… rất khó tiêu hủy ở môi trường tự nhiên, chị em phụ nữ và các em nhỏ xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã tận dụng để chế tạo ra những “viên gạch” sinh thái dùng để xây dựng nhiều công trình có ích cho cộng đồng.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video