• Hội LHPN tỉnh Long An: Nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh quay trở lại trường sau mùa dịch

    Để kịp thời chuẩn bị chu đáo cho học sinh các cấp trong tỉnh Long An đi học trở lại sau mùa dịch, các cấp Hội LHPN tỉnh Long An đã kịp thời có nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho các con trở lại trường đảm bảo an toàn sức khỏe.
  • Phụ nữ Hải Lăng lan tỏa những việc “làm theo Bác”

    Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội LHPN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã đưa việc học tập, làm theo Bác đến từng cơ sở Hội, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, phụ nữ thông qua những hoạt động, mô hình hay, hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.
  • Gia Lai: Các cấp Hội ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết

    Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai luôn chú trọng thông tin nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về hôn nhân và gia đình, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
  • Hội LHPN Việt Nam tri ân, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực phòng, chống dịch Covid -19

    Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII trực tuyến, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khen thưởng, tri ân và hỗ trợ các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
  • Tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga: Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn

    Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam sáng nay (8/5), tân Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được giao nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Hội.
  • TYM Giao Thủy - "Địa chỉ" tin cậy của phụ nữ nghèo

    Thời gian qua, Quỹ TYM huyện Giao Thủy luôn chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ và trở thành “địa chỉ” tin cậy của phụ nữ nói chung và phụ nữ nghèo, yếu thế nói riêng.
  • Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564

    Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc mừng các nữ tu trên địa bàn
  • Phụ nữ Vĩnh Long cùng nhau khai báo y tế

    Trong tình hình dịch COVID- 19 vẫn còn tiếp diễn, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, vận động hỗ trợ khẩu trang, lương thực, thực phẩm; nhất là việc thực hiện khai báo y tế điện tử và khai báo trên giấy được các cấp hội thực hiện rất tốt, đạt hiệu quả cao.
  • Kiên Giang: Tặng 333 bồn chứa nước cho phụ nữ, người dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn

    Hội LHPN tỉnh Kiên Giang phối hợp nhà tài trợ vừa tổ chức trao tặng 333 bồn chứa nước cho gia đình hội viên, phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập măn tại 04 huyện, thành phố trong tỉnh.
  • Hiệu quả phong trào "Xây dựng khu dân cư 5 không" ở Nam Định

    Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư (KDC) 5 không” với những nội dung cụ thể, qua đó góp phần quan trọng cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh tại địa phương.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai chúc mừng các nữ chức sắc dịp Đại lễ Phật đản 2020

    Nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2564), sáng 05/5/2020, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng các nữ chức sắc tại chùa Bảo Sơn.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình làm theo Bác - Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Giải ngân nguồn vốn “GIZ”
  • Thực hiện tốt Chỉ thị 19, bảo đảm an sinh xã hội cho hội viên phụ nữ yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

    Thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã tích cực vào cuộc, triển khai các giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến nhóm phụ nữ yếu thế, khó khăn trên địa bàn.
  • Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa vận động trên 1 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19

    Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng cuộc chiến chống Covid-19.
  • Trao quà – Trao yêu thương

    Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình sản phụ sinh con trong 2 tuần giãn cách xã hội (từ 1/4-15/4/2020) là hoạt động thể hiện tình cảm chăm lo mang đậm tính nhân văn của Hội LHPN huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
  • Hội LHPN tỉnh Hậu Giang trao quà cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 và xâm nhập mặn

    Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ trao tặng 100 phần quà cho hội viên hội phụ nữ gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 và xâm nhập mặn tại xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.
  • Tích cực hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển sinh kế

    Trao sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng biên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững là hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Hội LHPN các tỉnh, thành tích cực triển khai thực hiện gắn với chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
  • Quảng Bình: Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp

    Sau hơn hai năm thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Ðề án 939), các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp thành công, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.
  • Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong hội viên phụ nữ

    Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hội viên, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông.
  • 3 cô gái khởi nghiệp từ Cây, tích cực lan tỏa lối sống xanh

    Cửa hàng cây nội thất xinh xắn, yên tĩnh và lãng mạn, nằm khép mình trong một con ngõ nhỏ như làm dịu đi cái nắng oi ả đầu hè của Hà Nội. Đây là “công trình” khởi nghiệp của 3 cô nàng độc thân vui tính cùng chung mục tiêu kinh doanh không phải vì lợi nhuận mà vì môi trường.
  • Phú Thọ triển khai chương trình 'Siêu thị 0 đồng'

    Chương trình 'Siêu thị 0 đồng' đã được tổ chức ở Phú Thọ nhằm giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
  • Hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

    - Hội LHPN tỉnh Nghệ An: Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế - Hội LHPN xã An Ninh, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng: Trao 51 phần quà ấm áp nghĩa tình cho người nghèo
  • “Trung tâm hạnh phúc - Siêu thị hạnh phúc” góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, xã hội tử tế

    Ngày 29/4/2020, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư APEC HOLDING tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Mô hình “Trung tâm hạnh phúc/Siêu thị hạnh phúc” nhằm hướng tới hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên là phụ nữ nghèo, phụ nữ di cư (trước mắt hỗ trợ họ vượt qua đại dịch Covid-19).
  • Các cấp Hội Phụ nữ Nam Định chung tay bảo vệ môi trường

    Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và trao thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”
  • Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ 200 gia đình hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

    Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Pa, Ủy ban nhân dân các xã Ia Trốk, Ia Mrơn tổ chức tuyên truyền chung tay phòng chống dịch Covid-19 và trao 200 suất quà, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm như nước mắm, dầu ăn, bột ngọt với tổng trị giá 60 triệu đồng cho 200 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Ia Trốk và Ia Mrơn của huyện Ia Pa chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  • Phụ nữ Đắk Nông chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

    Tuy không phải là lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng với lời hiệu triệu “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã ra sức cùng các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời.
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chung sức chống dịch Covid-19

    Trong những ngày qua, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Hội LHPN Thành phố, Hội phụ nữ Công an tỉnh và nhóm tình nguyện - Liên đoàn lao động Thành phố vận động cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị tự cắt, may, hoàn thiện 400 khẩu trang, 300 kính chắn giọt bắn để gửi tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trà Lĩnh) và Đồn Biên phòng Cần Yên (huyện Hà Quảng) tỉnh Cao Bằng.
  • Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng khẩu trang, xà phòng cho các trường đón học sinh đi học trở lại

    Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Hưng Yên về việc cho học sinh từ lớp 5 trở lên trở lại trường học tập từ ngày 27/4, hưởng ứng chủ đề năm về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã huy động các nguồn lực và xã hội hóa tặng 11.600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, 690 bánh xà phòng, 3 chiếc máy đo thân nhiệt cho học sinh của 23 trường tiểu học, THCS tại một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 80 triệu đồng…
  • Phụ nữ Sơn La tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiếng dân tộc thiểu số

    Với mong muốn phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và nắm được kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng cách, chị Lò Thị Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có sáng kiến biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng đồng bào dân tộc các nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Siêu thị hạnh phúc 0 đồng lan tỏa yêu thương

    “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” do Công ty Cổ phần APEC Quảng Trị phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đông Hà vừa tổ chức khai trương tại công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà nguyện nhằm hỗ trợ, chia sẻ các nhu yếu phẩm, quần áo và sách cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID – 19, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
  • Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng kết nối, liên thông văn bản điện tử vào Trục liên thông văn bản quốc gia

    Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tại cuộc họp chiều 27/4/2020 bàn về phương án kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử của MTTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
  • “Giải cứu” thổ cẩm truyền thống giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch

    “Em ơi, nhìn ở ngoài vào thì có ai biết được nỗi khổ của các chị ở đây. Dịch bệnh ập đến, sản phẩm thổ cẩm làm ra không bán được. Các chị em khuyết tật nặng, phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn từ Tết đến giờ chưa có lương. Thương lắm!”, chị Vi Thị Thuận (Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) nghẹn ngào.
  • LIVESHOW âm nhạc - KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM - STAY STRONG VIETNAM

    Tối 25/4, bữa tiệc âm nhạc tại nhà do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với một số nhà tài trợ tổ chức thông qua hình thức trực tuyến, đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút trên 600.000 lượt khán giả theo dõi, cổ vũ. Đặc biệt, từ chương trình, đã có rất nhiều tấm lòng gửi số tiền quyên góp, ủng hộ vào Quỹ Phòng, chống Covid-19, thể hiện quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân ta chiến đấu và chiến thắng dịch, bệnh.
  • Lào Cai: Phụ nữ Si Ma Cai xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

    Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Si Ma Cai đã có nhiều cách làm phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới.
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh – điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế

    Là một điểm sáng trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã rất chủ động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 (đề án 939).
  • Thiết thực với mô hình “Giao lộ an toàn – văn minh” ở Quảng Nam

    Chi đoàn – Hội phụ nữ cơ sở Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp thực hiện giai đoạn 1 công trình: Mô hình “Giao lộ an toàn – văn minh” tại các ngã tư trọng điểm dọc tuyến Quốc lộ 1.
  • Phụ nữ Thái Thụy tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá

    Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân không trồng thuốc lào, không hút là hoạt động thiết thực của các cấp Hội LHPN huyện Thái Thuy, Thái Bình góp phần xây dựng gia đình không khói thuốc.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Trao 17 máy lọc nước cho hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn - Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng
  • Quảng Nam: Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ nữ startups được hỗ trợ trong mùa dịch Covid-19

    Nhằm giúp cho các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp ổn định kinh doanh trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nam Đà Thành đã tổ chức công bố hỗ trợ vốn cho các các nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  • Các cấp Hội Phụ nữ Quảng Bình: Vận động trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

    Trong thời gian này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng, không có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ chị em, các cấp Hội đã tích cực vận động các nguồn lực ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm để giúp đỡ chị em có điều kiện ổn định cuộc sống.
  • Hội LHPN Việt Nam cùng Koica chung tay hỗ trợ phụ nữ khó khăn vì dịch Covid-19

    Sáng 23/4, nhằm chung tay phòng chống Covid-19, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc Koica tặng quà hỗ trợ phụ nữ khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội).
  • Nam Định: Nhiều giải pháp tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ

    Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp hội viên.
  • Đà Nẵng: 560 gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn được nhận hỗ trợ từ chương trình “Trao yêu thương nhận nghĩa tình”

    Chương trình “Trao yêu thương, nhận nghĩa tình” do Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phát động từ ngày 17/4 đã nhận được sự quan tâm và đồng hành hỗ trợ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
  • Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị hỗ trợ Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Savannakhet (Lào) phòng, chống dịch Covid-19

    Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tham gia đoàn và đã trao tặng các vật phẩm hỗ trợ cho Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Savannakhet, gồm: máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế với tổng trị giá quà tặng là 20 triệu đồng.
  • Phụ nữ Trường Sa dùng máy may do TƯ Hội tặng để may khẩu trang chống dịch

    “Năm ngoái, trong một lần đoàn công tác của TƯ Hội LHPN Việt Nam ra Trường Sa đã tặng món quà là máy may, kim chỉ khâu để chị em có thể tự may vá quần áo hàng ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, chúng tôi đã may khẩu trang để tặng bộ đội Hải quân ở tuyến đầu chống dịch” - chị Trần Thị Kim Cúc, Chi hội trưởng Phụ nữ huyện đảo Trường Sa lớn, cho biết.
  • Tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn

    Đến thăm tổ đan lác tại xã Tân Long Hội (Mang Thít), tỉnh Vĩnh Long, các chị hội viên phụ nữ nói cười vui tươi mà tay vẫn thoăn thoắt công việc của mình.
  • Hưng Yên: Tạo chuyển biến nhận thức và hành động bảo vệ môi trường

    Những tuyến đường hoa do phụ nữ trồng, chăm sóc, dùng làn đi chợ, thu gom phế liệu giúp đỡ phụ nữ nghèo, xây dựng mô hình xử lý rác tại gia đình, mô hình “5 không 3 sạch”, quét dọn đường làng, ngõ xóm là những hoạt động thiết thực mà các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang thực hiện nhằm chung tay góp sức bảo vệ môi trường tại địa phương.
  • Đường may nghĩa tình

    Thấy thị trường ngày càng khan hiếm khẩu trang y tế, gần một tháng nay, nhiều chị em thuộc Hội LHPN các phường, quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tự nguyện “cắt” giờ nghỉ trưa, tăng ca không lương để may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân. Hành động đẹp này khiến nhiều người ấm lòng trong dịch bệnh.
  • Phụ nữ Tủa Chùa góp sức phòng, chống dịch Covid-19

    Nỗ lực cùng cộng đồng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, chị em phụ nữ dân tộc Mông trong tổ thêu thôn Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã tình nguyện nhận vải từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện để may khẩu trang và phát tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn. Việc làm thiết thực và ý nghĩa của các chị đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video