• Hội LHPN Việt Nam gửi thư thăm hỏi Hội Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa về tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra

    Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra tại Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, ngày 04/02/2020, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã gửi thư tới Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa Thẩm Dược Dược hỏi thăm tình hình và bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ.
  • Chung sứ mệnh bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ

    Hội LHPN Việt Nam và UN Women Việt Nam hợp tác để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Ngoài ra, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới cũng là một vấn đề cấp thiết.
  • Trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho Giám đốc KOICA

    Ngày 13/1, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho ông Kim Jinoh - Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam - vì đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.
  • Cần thêm chính sách hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

    Đó là một trong những nội dung được đề cập tại buổi làm việc giữa Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà với đoàn đại biểu Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc do ông Choi Je Song làm Trưởng đoàn, diễn ra ngày 2/1/2020 tại Hà Nội.
  • Việt Nam - Campuchia: Phòng chống mua bán người và bảo vệ các nạn nhân

    Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và đoàn đại biểu liên ngành của Campuchia về phòng, chống mua bán người, do bà Hou Samith - Quốc vụ khanh Bộ Các vấn đề phụ nữ Campuchia - làm trưởng đoàn, ngày 17/12.
  • Phụ nữ Việt – Nga vun đắp tình hữu nghị truyền thống

    Từ ngày 15 – 24/11/2019, đoàn đại biểu của Hội LHPN Việt Nam do bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Quỹ Quốc tế “Con đường hoà bình” và Chủ tịch Viện Phát triển Xã hội Nhân văn, Liên bang Nga. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hợp tác, giao lưu giữa phụ nữ hai nước trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga, tiếp nối Diễn đàn Phụ nữ Việt – Nga do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 7 vừa qua.
  • Nhiều kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội nghị đầu mối Giới

    Tối 5/12, Hội nghị đầu mối Giới lần thứ 4 với chủ đề “Nâng cao Quyền năng Giới, Tính bền vững và Huy động Nguồn lực” đã bế mạc sau 3 ngày làm việc tích cực.
  • Hội LHPN Việt Nam tham gia chủ động và trách nhiệm trong Kế hoạch Colombo

    Với tư cách là đầu mối Giới của Việt Nam trong Kế hoạch Colombo từ năm 2017, Hội LHPN Việt Nam rất vinh dự tổ chức Hội nghị Đầu mối Giới lần thứ 4. Hội nghị sẽ là diễn đàn để các nước thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt cũng như những thách thức về nâng cao quyền năng giới, công bằng giới, ứng phó với thảm họa khí hậu, bảo vệ và phát triển trẻ em...
  • Việt Nam dự Đại hội phụ nữ trẻ toàn Nga lần thứ nhất

    Ngày 18/11, tại Moscow (Nga) diễn ra Đại hội phụ nữ trẻ toàn Nga lần thứ nhất với chủ đề “Phụ nữ và hoạt động chính trị - xã hội”.
  • Phụ nữ góp phần làm cầu nối hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam

    Tối 15/11, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã tổ chức Đêm hữu nghị Việt - Hàn KOICA 2019. Chương trình được xem như biểu tượng hợp tác hữu nghị sâu sắc và bền chặt giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ đối tác thân thiết giữa Hội LHPN Việt Nam và KOICA.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video